Đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài 4-5 ngày nữa

Dự báo đợt nắng nóng ngày khả năng còn kéo dài khoảng 4-5 ngày tới. Nắng nóng đỉnh điểm nhất khả năng rơi vào ngày 1-2.7, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có địa phương lên tới 39-40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 26.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công khu tây bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ. Sau đó nắng nóng lan tỏa trên diện rộng, cường độ nóng bức gia tăng theo

Những ngày qua, các trạm khí tượng miền Bắc và miền Trung quan trắc được nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh, thành phổ biến từ 35-38 độ C. Nhiều địa phương cao trên 38 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng ngày có khả năng còn kéo dài khoảng 4-5 ngày tới. Nắng nóng đỉnh điểm nhất có thể rơi vào ngày 1-2.7, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có địa phương lên tới 39-40 độ C.

Nhiều khả năng vào ngày 5.7, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ được hình thành, đây là một hình thế thời tiết xấu. Theo đó, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác khiến nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

Riêng các tỉnh Trung Bộ nắng nóng khả năng còn kéo dài hơn. Tại đây, đến ngày 7.7 nắng nóng mới giảm dần rồi kết thúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN