Căn hộ chất lượng cao - giá vừa tầm “đắt hàng” đầu năm

Căn hộ chất lượng cao, giá vừa tầm được dự đoán gây sốt trong dịp đầu năm 2016.

Theo báo cáo mới nhất của Savills, thời điểm cuối năm 2015, lượng giao dịch tăng mạnh với khoảng 5.220 căn hộ được hấp thụ, tăng 4% theo quý và 59% theo năm. Đây là lượng giao dịch cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, các dự án được phát triển tại những vị trí đắc địa bởi chủ đầu tư uy tín thu hút một lượng lớn người mua và nhà đầu tư. Điều này cho thấy một xu hướng mua mới, thay vì chỉ quan tâm đến giá cả, người mua đang dành nhiều hơn sự quan tâm cho chất lượng xây dựng và vị trí của dự án.

Nhà cho người thu nhập tầm trung - không dễ!

Lý giải nguyên nhân chính của sự thay đổi này trong tâm lý người mua, các chuyên gia cho rằng, chính những thông tin về các dự án kém chất lượng gần đây trên thị trường đã khiến họ cẩn trọng và đòi hỏi cao hơn. Đặc biệt là những người mua nhà lần đầu, hoặc các gia đình trẻ. Do có lượng tiền nhàn rỗi không nhiều, phải sử dụng đến nguồn vay ngân hàng, họ gần như phải dùng tất cả tiền tiết kiệm để mua nhà nên không muốn phải mạo hiểm.

Căn hộ chất lượng cao - giá vừa tầm “đắt hàng” đầu năm - 1

Citihome Q2 – căn hộ giá tầm trung với nhiều tiện ích vượt trội được nhiều người trẻ ưa chuộng

 “Trước khi quyết định mua căn hộ Citihome Quận 2 vài tháng, tôi khoanh vùng những dự án mình quan tâm sau đó bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Với những gia đình có thu nhập trung bình như chúng tôi, nếu mua phải một căn hộ kém chất lượng sẽ không có nhiều khả năng mua lại căn khác, chưa kể dự án chậm tiến độ ngày nào còn phải tốn tiền thuê nhà ngày đó. Phải rất lâu sau tôi mới quyết định chọn mua căn hộ ở Citihome. Ngoài việc  nhà phát triển tập đoàn Kiến Á là cái tên uy tín đã thành công với các dự án Imperia, Galleria, Ventura… thì Cosaco cũng là một công ty xây dựng có tiếng với cam kết tốc xây dựng 8 ngày/sàn”, anh Đình Nguyên, một kỹ sư xây dựng làm việc tại Quận 1, cho biết. Chia sẻ thêm về quyết định của mình, anh Nguyên cho biết, vốn làm ngành xây dựng, hiểu được không ít thực trạng của nghành xây dựng nên khi tìm mua nhà, anh luôn tâm niệm rằng, một chung cư tốt phải được phát triển bởi một đơn vị uy tín, chất lượng xây dựng đảm bảo.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Hồ Hữu Xuyên – Phó Tổng giám đốc phụ trách xây dựng công ty Kiến Á chia sẻ: “Xây nhà cho người trẻ không hề dễ chút nào. Người trẻ hiện nay không còn hài lòng với một căn hộ bốn bề là bê tông nữa, họ cần cây xanh, sân chơi cho con, khu vực thể thao, hồ bơi… nhưng căn hộ đó phải có mức giá vừa tầm. Để cân cân bằng giữa yếu tố giá cả và chất lượng, chủ đầu tư phải cân đo đong đếm hết sức kỹ lưỡng. Như tại như dự án Citihome Quận 2, để có những căn nhà mức giá tầm 1,1 – 1,5 tỷ cho các căn hộ 2 - 3 phòng ngủ như hiện nay, chúng tôi đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng và sự chia sẻ rất lớn từ các đối tác như công ty xây dựng Cosaco, công ty kiến trúc MIA …”.

Thuyết phục người mua bởi không gian sống xanh và nhân văn

Bên cạnh chất lượng xây dựng, Citihome Quận 2 còn thu hút người mua bởi không gian sống chất lượng, thiết kế nội khu hiện đại, nhân văn.

Căn hộ chất lượng cao - giá vừa tầm “đắt hàng” đầu năm - 2

Tại Citihome những mảng xanh độc đáo và không gian giao tiếp công cộng rộng mở

Không chỉ thừa hưởng công viên rộng gần 4ha, dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu ấn tượng được ví như resort. Với những mảng xanh được bố trí hợp lý nhằm tạo sự tươi mát, thân thiện với môi trường và mĩ quan cho toàn khu. Từ mặt đất lên đến cao độ 15m, trong tầm mắt người nhìn luôn là màu xanh của cây cỏ. Các tiện ích được bố trí phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng cư dân. Người già có ghế nghỉ dọc lối đi bộ, có khu tập thể dục. Người trẻ có hồ bơi tràn bờ, sân cầu lông, sân bóng rổ, khu BBQ. Trẻ em có hồ bơi, khu vui chơi. Đặc biệt, lối vào thông thoáng, không chồng chéo về mặt giao thông giúp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ em khi vui chơi hay đi lại trong nội khu. Trung tâm thương mại được tách riêng nhằm tạo sự riêng tư nhưng vẫn đảm bảo được tiện ích cho cư dân. Số lượng chỉ 11 – 12 căn/sàn cũng là một điểm cộng dành cho Citihome khi mang đến sự riêng tư cần thiết cho mọi hộ gia đình.

Chị Lan, một khách hàng khác đã mua nhà tại block A Citihome, tỏ ra hài lòng: “Citihome có 7.000m2 công viên nội khu và tiếp giáp với công viên trung tâm rộng bằng ¾ công viên Gia Định. Từ đây cũng chỉ mất 2 phút để đến cụm trường học từ mẫu giáo tới cấp 2 đạt chuẩn quốc gia. Các con tôi được sống và lớn lên trong một môi trường như vậy, tôi hoàn toàn yên tâm”.

Chưa kể, với vị trí nằm ngay cửa ngõ của KĐT Cát Lái, Quận 2, từ Citihome dễ dàng di chuyển đến trung tâm cũng như các khu vực lân cận. Chỉ mất khoảng 15 phút về trung tâm quận 1, khoảng 10 phút đến Phú Mỹ Hưng và 8 – 10 phút để tiếp cận các tiện ích dịch vụ cao cấp như Parkson, Vincom, Metro An Phú, Trường học quốc tế AIS, Bệnh viện Phúc An Khang…

Nhân dịp chào bán 70 căn hộ cuối cùng, Kiến Á – Nhà phát triển dự án Citihome Quận 2– công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng áp dụng đến 31/1/2016:

-           Tặng 2 năm phí quản lý

-           Tặng 1m2 căn hộ (tương đương 17 triệu đồng)

-           Phương thức thanh toán được chia nhỏ 1% mỗi tháng cho đến khi nhận nhà, tương đương chỉ 13.000.000/ tháng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 090 139 8689

Website: www.citihome.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN