APEC 2017: Cơ hội “vàng” để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư

Theo ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, từ nay cho đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng tổ chức rất nhiều hội thảo, hội nghị. Thông qua những hội thảo, hội nghị này cùng với 20 ngày diễn ra Hội nghị APEC 2017 sẽ tạo cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư.

Đà Nẵng sẽ tận dụng cơ hội “vàng” để xúc tiến đầu tư

Ngày 20 tháng 11 năm 2016, tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 24 ở thủ đô Lima, Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên bố Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện này đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển kinh tế-xã hội và góp phần định hình tương lai của Đà Nẵng trong thời gian tới.  

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra vào tháng 11 năm 2017, trong đó sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Cấp cao với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và hàng nghìn đại biểu chính thức, phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới. 

APEC 2017: Cơ hội “vàng” để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư - 1

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao, tại Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp, Đối thoại của lãnh đạo Cấp cao với các nhà lãnh đạo ABAC và Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế. Việc lựa chọn địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao của nền kinh tế chủ nhà đăng cai APEC góp phần quyết định sự thành công tuyệt đối của chuỗi sự kiện trọng tâm này nói riêng và toàn bộ hoạt động của Diễn đàn nói chung.

Để đáp ứng các yêu cầu của Tuần lễ Cấp cao, thành phố đăng cai phải bảo đảm cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển, giao thông thuận tiện, cơ sở lưu trú và dịch vụ phong phú, đạt chuẩn, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam, nhận định: “Sự chú ý của cả thế giới sẽ đổ dồn về Đà Nẵng trong tháng 11 năm 2017 khi các nhà lãnh đạo, các Bộ trưởng và các CEO đến từ 21 nền kinh tế APEC tụ họp tại thành phố này. Đây sẽ là một cơ hội lớn để Đà Nẵng thể hiện cho thế giới thấy tiềm năng của thành phố như một cửa ngõ trung tâm quan trọng cho du lịch và đầu tư. Các vị khách này, trong đó có nhiều người Úc, sẽ được tận mắt chứng kiến sự năng động, đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng, cũng như thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên và các món ăn đặc sản có tiếng của địa phương. Là một trong những quốc gia đồng sáng lập của APEC, Australia sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Đà Nẵng và Ban Thư ký APEC quốc gia trong 12 tháng tới”.

APEC 2017: Cơ hội “vàng” để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư - 2

APEC 2017 mở ra nhiều cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng

Để phục vụ APEC, Đà Nẵng cần gần 15.000 phòng khách sạn nhưng hiện mới có 7.500 phòng 3-5 sao. Vì thế, APEC 2017 dự kiến sẽ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho các dự án căn hộ khách sạn kịp khai trương đón đầu sự kiện trọng đại này. Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng danh tiếng như Furama, InterContinental, Hyatt, sắp tới, Đà Nẵng sẽ đón nhận thêm những dự án quy mô lớn chưa từng có, như tổ hợp Hoà Bình Green Đà Nẵng với gần 1.600 căn hộ khách sạn.  Đây là công trình trọng điểm nên được UBND TP. Đà Nẵng ưu tiên tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, việc đưa Hoà Bình Green Đà Nẵng vào phục vụ Hội nghị APEC 2017 là cơ hội quảng bá thương hiệu và chất lượng dịch vụ nổi bật không chỉ của riêng dự án mà còn khẳng định thương hiệu Đà Nẵng tới khách hàng khắp thế giới.

Tổ hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng đi tiên phong phát triển hệ thống tiện ích phong phú phục vụ nghỉ dưỡng và giải trí như bể bơi vô cực dát vàng lớn nhất và cao nhất thế giới; công viên 10 kỳ quan thế giới thu nhỏ dát vàng, spa, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, chợ đêm… Đặc biệt, Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án căn hộ khách sạn đầu tiên tại Việt Nam tích hợp phòng khám tiêu chuẩn quốc tế với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, do các bác sỹ đầu ngành tại Mỹ, Singapore, Pháp và Việt Nam vận hành và kết quả khám bệnh được bảo hiểm quốc tế.

APEC 2017: Cơ hội “vàng” để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư - 3

Hoà Bình Green Đà Nẵng hiện là dự án có mức cam kết lợi nhuận lớn nhất thị trường căn hộ khách sạn hiện nay. Theo đó, chủ đầu tư cam kết sẽ trả lợi nhuận tối thiểu 8,5% trong năm đầu tiên, và lên tới 12,5% vào năm thứ 5. Bên cạnh đó, khách mua căn hộ còn được nghỉ dưỡng 20 đêm miễn phí mỗi năm và nếu không sử dụng sẽ được quy đổi tương đương 2,5% giá trị nên lợi nhuận khách hàng nhận được lên tới 14,5%/năm. Đây cũng là dự án căn hộ khách sạn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được ngân hàng quốc tế là Indovina Bank bảo lãnh lợi nhuận đầu tư cho khách hàng.

“Chúng tôi tính toán, giá phòng phục vụ APEC là 500USD/phòng/đêm và công suất cho thuê là 100%. Tính toán này dựa trên cơ sở, khi APEC diễn ra tại Hà Nội vào năm 2006, khách sạn Hoà Bình tại 27 Hàng Bè của Công ty TNHH Hoà Bình cũng được VCCI chọn thuê phục vụ APEC với giá phòng được thuê là 250USD/ngày, cao gấp 5 lần giá ngày thường. Vì thế, APEC sẽ mang nguồn thu lớn cho chủ sở hữu căn hộ khách sạn Hoà Bình Green Đà Nẵng ngay trong năm đầu tiên” – ông Đường khẳng định.

Ngày 21/5 tới chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng đơn vị phân phối – Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA tổ chức sự kiện tri ân khách hàng tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Nhân sự kiện đặc biệt này, chủ đầu tư dành tặng chuyến du lịch Citadines Harbourview Hong Kong cho 30 khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ tại dự án trong tháng 5/2017.

Khách hàng đặt mua căn hộ Hòa Bình Green Đà Nẵng trong ngày 21/5 còn có cơ hội nhận được: Xe máy SHi, Smart Tivi Cong Samsung 49 inch, tủ lạnh Samsung 290L,…

Chi tiết liên hệ: Hotline: 0913 35 9595 / 098 966 9595

Website: hoabinhgreen-danang.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN