Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

10 Phó đoàn SEA Games 29 được rút xuống còn...2

Ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Tổng cục TDTT rà soát lại cơ cấu, thành phần đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Theo danh sách trước đó, đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 tại Malaysia gồm 693 người, trong đó có 1 Trưởng đoàn, 10 Phó trưởng đoàn, 32 lãnh đội, 106 HLV, 28 chuyên gia, 22 bác sĩ, 18 cán bộ đoàn và 476 VĐV.

10 Phó đoàn SEA Games 29 được rút xuống còn...2 - 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (trái) chỉ đạo cắt giảm số Phó trưởng đoàn tại SEA Games 29 xuống 2 người sau khi phê chuẩn danh sách có 10 người.

Ngày 6/7, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có cuộc làm việc về việc tổ chức đoàn TTVN tham dự các Đại hội thể thao quốc tế, với sự tham dự của Thứ trưởng Lê Khánh Hải, lãnh đạo Tổng cục TDTT và văn phòng Bộ. Trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục TDTT được yêu cầu rà soát lại cơ cấu, thành phần đoàn TTVN tại SEA Games 29, báo cáo Bộ trưởng.

Trả lời Tiền Phong trước đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn cho biết, BTC quy định mỗi đoàn chỉ được đăng ký 1 chức danh Trưởng đoàn và 2 Phó đoàn. Số lượng Phó đoàn còn lại vì vậy chỉ có tính chất nội bộ.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tối 6/7, đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 sẽ cắt số lượng Phó đoàn xuống 2 người, đúng với quy định của BTC Đại hội. Tám người còn lại sẽ đi với tư cách cán bộ đoàn.

Trao đổi với Tiền Phong, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc thành lập đoàn TTVN tại các kỳ Đại hội thể thao quốc tế thường tuân theo nguyên tắc "cả lý và tình".

Ông Minh phân tích, về lý số lượng Phó đoàn sẽ được cân đối dựa theo các yếu tố: chức năng, nhiệm vụ; địa điểm tổ chức thi đấu (nhiều hay ít, phức tạp hay không...), và số lượng VĐV. Ông Nguyễn Hồng Minh lấy ví dụ như tại SEA Games 2005 ở Philippines, do địa điểm tổ chức giải trên hơn 40 đảo, đoàn Việt Nam phải có 8 phó đoàn.

"Về tình thì một số nơi đào tạo nên VĐV, người ta cũng đòi hỏi được đi. Vấn đề này ngoài chuyên môn còn giải quyết chính sách mặt trận, tạo nên sự đoàn kết, đồng lòng về sau để còn phát triển. Tuy nhiên mọi cái cần ở mức độ hợp lý. Chính sách mặt trận ở ta rất quan trọng"-ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Minh, lãnh đạo các đơn vị nếu thực sự đi "hoàn toàn vì công việc và trách nhiệm" thì không cần thiết phải đặt nặng vấn đề chức danh. Thế nên đi với chức danh Phó đoàn hay cán bộ đoàn bình thường cũng không vấn đề gì.

SEA Games 29: Việt Nam rối vì lắm cán bộ, đối thủ tăng tốc

Trong khi đoàn VN tranh cãi về việc có nhiều phó đoàn, các đối thủ đã tăng tốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Phong ([Tên nguồn])
Tin nóng thể thao Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN