Vàng SJC cong, vênh bị từ chối mua vào

Hôm qua, một khách hàng bán vàng trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 cho biết chị đã bị tiệm vàng từ chối mua một lượng vàng SJC với lý do miếng vàng bị cong, vênh.

Sau đó, tiệm vàng mua lại với giá 40 triệu đồng, thay vì 41,5 triệu đồng. Chủ một tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình cho hay trước đây vẫn mua vàng miếng bị cong, vênh với giá niêm yết của SJC, trừ bớt 50.000 đồng, nếu bị rách bao bì thì bớt 10.000 đồng. Tuy nhiên, ba ngày gần đây, khi bán lại vàng cong, vênh cho Công ty SJC thì bị từ chối nên tiệm không muốn thu mua.

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh SJC, vàng miếng SJC bán ra không bị lỗi. Miếng vàng bị cong, vênh là do cách bảo quản, vận chuyển của khách hàng. “Trước đây, chúng tôi mua lại, có trừ đi vài chục ngàn đồng. Mới đây, Nghị định 24 có hiệu lực, máy móc thiết bị do Ngân hàng Nhà nước quản lý. Vì vậy, từ ngày 25-5, chúng tôi không thu mua vàng SJC cong, vênh nữa và đã kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước về việc này” - ông Tường nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN