Vụ trộm 57 cây vàng: Thủ phạm khai nhận gì?

Sau 2 giờ đồng hồ nhận tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phá thành công vụ trộm 57 cây vàng, thu hồi và trả lại tài sản cho người bị hại, củng cố lòng tin của nhân dân vào lực lượng CA.

Như tin đã đưa, 17 giờ ngày 17-1, chị Võ Thị Hà (1964, trú tổ 18, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) đi làm về thì phát hiện phòng ngủ tầng 2 bị xáo trộn. Kiểm tra tư trang, vật dụng trong nhà, chị Hà phát hiện kẻ gian đã lấy trộm 57 lượng vàng nên lập tức trình báo cho cơ quan CA. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà đã nhanh chóng lên phương án điều tra, truy xét. Sàng lọc nhanh những đối tượng tình nghi trên địa bàn, lực lượng tham gia phá án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Đinh Văn Việt (1994, trú tổ 19, P. Phước Mỹ) từng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, 2 giờ đồng hồ sau, CAQ Sơn Trà đã truy bắt thành công Việt.

Tại CQĐT, Việt khai nhận: Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, sau khi ngủ dậy, Việt đi ra đường luồng phía sau thì phát hiện nhà chị Võ Thị Hà có cửa sổ tầng 2 không đóng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Việt leo, bám vào cửa lên tầng 2, chui qua khung cửa sổ vào được bên trong nhà, xuống tầng trệt. Để yên tâm hành sự, Việt tìm dây cột cửa chính lại rồi vào phòng ngủ của chị Hà lục lọi tìm tài sản. Sau khi giật được cửa tủ đựng quần áo, thấy có 1 hộc tủ nhỏ đựng nhiều miếng vàng SJC 9999, Việt lấy hết số vàng bỏ vào bao ni-lông rồi chui qua cửa sổ ra ngoài.

Về đến nhà, Việt đưa cho anh ruột là Đinh Văn Vũ 12 lượng vàng nhờ cất giúp và dù biết đó là tài sản do Việt trộm cắp được nhưng Vũ vẫn đồng ý cất giúp em. Số vàng còn lại Việt bỏ vào túi quần Jean rồi chạy xe đến nhà Đinh Công Tâm (1984, trú cùng tổ 19, P. Phước Mỹ) đưa cho Tâm xem và cho biết mới trộm được tại nhà chị Hà. Sau khi bàn bạc tìm địa điểm tiêu thụ, Tâm và Việt chạy xe máy BKS 43E1-05546 đến hiệu vàng Kim Nhường của anh Phùng Tấn Thuấn (1978, trú xã Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) bán 1 lượng vàng được 44.800.000 đồng. Số tiền này Tâm sử dụng mua xe máy Exciter BKS 43H1-06646 của anh Nguyễn Thành Hiếu (1988, trú tổ 1, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) với giá 35.000.000 đồng.

Vụ trộm 57 cây vàng: Thủ phạm khai nhận gì? - 1

Vụ trộm 57 cây vàng: Thủ phạm khai nhận gì? - 2

Đinh Văn Việt và tang vật vụ án

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Tâm và Việt chạy xe đến hiệu vàng Trữ của anh Huỳnh Ngọc Thảo (1979, trú thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bán 2 lượng vàng được 90.000.000 đồng. Tâm mua lại 1 sợi dây chuyền giá trị 25.480.000 đồng, còn lại 64.520.000 đồng. Số tiền này Tâm cho Phan Minh Đại (không rõ địa chỉ) 50.000.000 đồng, mua 2 ĐTDĐ với số tiền 17.937.000 đồng, 2 chiếc áo da 2.800.000 đồng. Số vàng còn lại Việt cất giấu trong cốp xe Exciter. Khi các đối tượng tập trung ăn nhậu tại quán H.M trên đường Hoàng Sa (Đà Nẵng) thì bị cơ quan CA bắt giữ.

CQĐT CAQ Sơn Trà đã thu giữ tại hiện trường  nơi xảy ra vụ án 2 lượng vàng SJC 9999; thu giữ trong cốp xe máy BKS 43H1-06646 30 lượng vàng SJC 9999; 2 lượng vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 5.030.000 đồng trên người Đinh Công Tâm; thu giữ của Đinh Văn Vũ 12 lượng vàng SJC 9999; 1 xe máy BKS 43H1- 06646; 1 ĐTDĐ nhãn HTC màu đen; 1 ĐTDĐ Nokia màu đen Lumia; 1 chiếc áo ấm da màu đen; 1 chiếc áo ấm da màu đà; anh Nguyễn Thành Hiếu giao nộp 35.000.000 đồng tiền bán xe.

Trao đổi với phóng viên, đại úy Trần Văn Quang - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà cho biết: Đây là vụ án có số lượng tài sản rất lớn, nên khi nhận được tin báo của người bị hại, lãnh đạo CAQ đã chỉ huy các lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua dấu vết để lại hiện trường, đơn vị nhận định có khả năng thủ phạm là người địa phương nên đã cho sàng lọc nhanh hàng chục đối tượng trong diện quản lý tại địa phương. Trong đó, nổi lên Đinh Văn Việt có nhiều khả nghi nên tập trung theo hướng điều tra này và đã phá án nhanh. CQĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Việt, Đinh Công Tâm. Đối với Đinh Văn Vũ, hiện là sinh viên, chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra theo luật định.

Tuy nhiên, vụ án này cũng gióng lên một hồi chuông về tình trạng trộm cắp đang xảy ra ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong những dịp cận Tết Nguyên đán. Vì vậy người dân cần chú ý không nên để quá nhiều tài sản trong nhà, không nên mất cảnh giác khi cất giữ tài sản. Trong trường hợp không ký gửi ở ngân hàng và các hình thức khác thì người dân nên sử dụng các phương tiện như két sắt, hệ thống camera chống trộm, các thiết bị chống trộm khác... để bảo vệ tài sản cho gia đình mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN