Truy tìm người gây TNGT tại Ngã ba Huế

Trưa 16-1, CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của CAP Thanh Khê Đông cho biết, ông Huỳnh Đại Đoàn (1959, trú tổ 56) bị tử vong nhưng không rõ nguyên nhân và hiện nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà lo thủ tục mai táng.

Ngay sau đó, CAQ Thanh Khê đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định những dấu vết trên người nạn nhân là do TNGT gây ra. Nguyên nhân dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não nặng. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ không thể xác định được vụ TNGT xảy ra vào thời điểm nào, ở đâu và với phương tiện gì? Theo gia đình cung cấp thông tin với CQĐT CAQ Thanh Khê thì vào tầm sau 17 giờ ngày 15-1-2013, ông Đoàn đi xe đạp màu đen nhưng không rõ đi đâu và làm gì, và đến khi gia đình nhận được tin thì ông đã tử vong...

Để kịp thời làm rõ những nghi vấn trên, lãnh đạo CAQ Thanh Khê giao nhiệm vụ cho đại úy Nguyễn Thị Hoàng Vân và trung tá Phan Đình Tuấn, chỉ huy Đội CSGT CAQ phối hợp với các đội nghiệp vụ điều tra làm rõ. Qua rà soát lại toàn bộ thông tin trong ngày 15-1-2013, trên địa bàn Q. Thanh Khê xảy ra 3 vụ va chạm giao thông nhẹ, trong đó có 2 vụ liên quan đến xe đạp nhưng không có vụ nào liên quan đến cái chết của ông Đoàn.

Phụ trách tổ điều tra xử lý tai nạn - trung tá Lê Cơn tiến hành mở rộng diện điều tra theo hướng rà soát lại tất cả thông tin trên tổng đài 113 của CATP Đà Nẵng thì phát hiện có một nguồn tin do người dân cung cấp rất đáng lưu ý. Đó là vào thời điểm 21 giờ 30 ngày 15-1-2013, tại Ngã ba Huế thuộc trục đường Trường Chinh - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ có xảy ra một vụ TNGT giữa xe máy và xe đạp. Từ đầu mối này, đơn vị đã điều thêm trung úy Nguyễn Ngọc Dân và thượng úy Trần Quốc Tuấn mở rộng hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ TNGT nói trên. Phải mất rất nhiều thời gian, tổ công tác mới được người dân cung cấp thông tin về chiếc xe trong vụ TNGT là loại xe Cub 50cc gây tai nạn có BKS 92…2326 và 2 xe máy khác có mặt tại thời điểm trên có BKS 92N1.05466, 92N1.05461.

Tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin mới được ghi nhận nên chưa thể xác định một cách chính xác, nhưng tổ công tác vẫn cử người vào liên hệ với Đội đăng ký quản lý xe thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam xác minh, sàng lọc. Qua đối chiếu 3 xe có số đuôi 2326 thì một xe ở H. Núi Thành nhưng lại là xe Chaly, một xe ở H. Điện Bàn, nhưng không phù hợp với màu sơn do người dân cung cấp và một xe khác ở xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước do ông Nguyễn Văn Nhân (trú thôn 5) đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với ông Nhân mới biết chiếc xe này đã được ông bán lại cho Nguyễn Văn Nhất (1990, trú thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước). Riêng 2 xe máy liên quan còn lại mang BKS 92N1 không xác định được vì chưa làm thủ tục đăng ký tại CA Quảng Nam.

Truy tìm người gây TNGT tại Ngã ba Huế - 1

Nguyễn Văn Nhất cùng phương tiện gây TNGT

Một nguồn tin khác cũng được tổ điều tra xử lý tai nạn ghi nhận là vào thời điểm sau khi xảy ra vụ TNGT, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng là lúc bệnh viện tiếp nhận một người có tên Nguyễn Văn Nhất (23 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), nhưng đến sáng 16-1-2013 thì Nhất đã trốn khỏi bệnh viện. Đối chiếu với các tình huống cũng như qua xác minh từ nhiều hướng, tổ công tác đi đến nhận định, người điều khiển xe máy BKS 92KB.2326 là Nguyễn Văn Nhất nên đã tìm cách liên lạc và mời Nhất lên cơ quan CA làm việc. Đến lúc ấy, Nguyễn Văn Nhất vẫn chưa hề hay biết ông Huỳnh Đại Đoàn đã tử vong. Nhất hiện đang là SV Trường CĐ Điện lực miền Trung.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, chiều 15-1-2013, Nhất từ TP Hội An ra Đà Nẵng để mua một số phụ tùng điện, sau đó rủ một số bạn bè cùng quê đi chơi và uống bia rượu. Tàn cuộc vui, Nhất chở Bùi Văn Tịnh (1991, trú xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước) về nhà trọ, nhưng khi đến Ngã ba Huế đã gây tai nạn với ông Đoàn. Người dân đã đưa ông Đoàn cùng với Nhất và Tịnh lên xe cấp cứu đến bệnh viện cùng một lúc. Trong quá trình này, Nhất đã liên lạc với một số bạn bè đi trên 2 xe máy BKS 92M1.05666 và 92M1.05461 đến hiện trường đưa xe máy 92KB.2326 và cả xe đạp của ông Đoàn về nhà trọ ở số K166/5-Trường Chinh cất giữ.

Từ một vụ chết người không rõ nguyên nhân nhưng với tinh thần nhanh nhạy, lực lượng CA đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh từng nguồn tin ban đầu để đi đến đích cuối cùng của sự việc. Điều quan trọng hơn là trong quá trình điều tra, xác minh sự việc, lực lượng CA đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của đông đảo người dân cũng như sự phối hợp, hợp tác của CA các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Kiếm (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN