Rao bán trái phép khách sạn Varna

Thời gian gần đây, từ Ban Giám đốc đến các nhân viên của Cty TNHH MTV Túy Quyên khách sạn Varna, có địa chỉ tại lô Z5-Z6-Z7-Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng vô cùng bàng hoàng và bức xúc vì khách sạn Varna đang hoạt động bình thường, bỗng bị ai đó rao bán trên mạng. Thông tin thất thiệt này làm nhiều hoạt động Cty bị đình đốn, xáo trộn, nhiều cán bộ, nhân viên hoang mang lo mất việc làm nên đã bỏ đi tìm việc nơi khác...

Vậy thực hư sự việc thế nào?

Theo trình bày của ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Túy Quyên (Cty Túy Quyên): Mới đây, Ban Giám đốc Cty nhận được thông báo của nhân viên khách sạn Varna phản ánh, trong thời gian qua trên nhiều trang mạng như, http://raovat.nhadat.vn, http://wwwnhadat24h.net, http://giadinhnet.vn, http://diedanhanghieu... có đăng thông tin rao bán khách sạn Varna với nội dung: “Cần bán gấp khách sạn Varna Đà Nẵng vẫn đang hoạt động tốt. Cần sang nhượng khách sạn. Khách sạn đang hoạt động tốt, vị trí đầu cầu Sông Hàn, đường lớn, thuận tiện cho việc kinh doanh. Giá 55 tỷ đồng có thương lượng. Ai có nhu cầu xin liên hệ: 097.325.8888 (anh Công chính chủ)...”, kèm theo nội dung này là đầy đủ các thông về diện tích, số tầng, số phòng, trang thiết bị, tiện nghi của khách sạn... Thông tin này làm từ Ban Giám đốc đến các nhân viên Cty Túy Quyên vô cùng sửng sốt, bất ngờ và bức xúc, vì khách sạn Varna đang hoạt động bình thường, không hề có vấn đề gì từ chuyện nợ nần, liên quan đến các vấn đề pháp luật, hay rắc rối nào khác. Nói tóm lại Cty chưa bao giờ có ý định bán khách sạn Varna.

Rao bán trái phép khách sạn Varna - 1

Khách sạn Varna Đà Nẵng đang bị rao bán trái phép

Vậy ai là kẻ đã mạo danh “chính chủ” khách sạn Varna để rao bán? Kiểm điểm lại mọi hoạt động của Cty trong thời gian qua, ông Tuấn nhận thấy, số điện thoại đăng trong nội dung rao bán khách sạn Varna trên các trang mạng nêu trên là của ông Nguyễn Mạnh Công. Vào cuối năm 2011 và liên tục trong thời gian dài năm 2012, ông Công lưu trú tại khách sạn Varna. Ông Tuấn giở sổ khách đăng ký thuê phòng, lưu trú tại khách sạn cho chúng tôi xem, trong sổ có ghi rõ, từ ngày 26-4 đến 27-4, ngày 2-5 đến ngày 28-5, ngày 5-6 đến ngày 2-8-2012, ông Nguyễn Mạnh Công, có CMND số 111183190, sinh ngày 29-5-1974, tại P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đã thuê phòng và lưu trú tại khách sạn Varna. Trong thời gian ông Công lưu trú tại khách sạn, ông Tuấn cũng có vài lần trò chuyện với ông Công. Ông Công lúc thì nói làm việc ở tổ chức từ thiện, lúc thì nói vừa qua Mỹ về, lúc thì nói đang buôn bán bất động sản...

Rao bán trái phép khách sạn Varna - 2

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Cty Túy Quyên bức xúc trước việc khách sạn Varna của Cty bị rao bán trái phép. Ảnh: H.T

Ngay từ khi phát hiện những thông tin rao bán khách sạn Varna, ông Tuấn đã liên lạc với ông Công qua số điện thoại 097.325.8888, đề nghị ông Công không được có việc làm đưa thông tin rao bán thất thiệt khách sạn nữa, nhưng ông Công cho biết là không phải mình làm việc này, và nói rằng số điện thoại trên đã chuyển cho người khác sử dụng(?). Ông Tuấn cho biết, qua tìm hiểu của Cty, đã xác định được ông Công hiện đang thuê nhà số 56, đường số 05, khu dân cư Phúc Lộc Viên, P. An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng để tạm trú. Ông Tuấn khẳng định: “Tôi khẳng định 100%, chính ông Công đã thực hiện việc rao bán khách sạn Varna Đà Nẵng của chúng tôi”. Ông Tuấn cho biết, ông Công chỉ là khách thuê phòng và lưu trú tại khách sạn trong thời gian như nêu trên, giữa cá nhân ông và Ban Giám đốc Cty không có quan hệ riêng tư, hay làm ăn nào khác với ông Công. Không biết việc rao bán khách sạn Varna của ông Công nhằm mục đích gì? Vì muốn hạ uy tín, danh dự của Cty Túy Quyên khách sạn Varna, hay ông Công muốn dùng khách sạn để phô trương thanh thế về tài sản để thực hiện một việc làm ăn nào khác?

Rao bán trái phép khách sạn Varna - 3

Thông tin rao bán khách sạn Varna trên một trang mạng

Sáng 24-12-2012, tại CAP An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, tìm hiểu sự việc, chúng tôi được thiếu úy Nguyễn Xuân Sinh - CSKV cho biết, Phúc Lộc Viên là KDC khép kín, có lực lượng bảo vệ. Vào tháng 10-2012, lực lượng bảo vệ Phúc Lộc Viên đã có báo cáo CAP về trường hợp ông Nguyễn Mạnh Công đến thuê nhà số 56, đường số 05, trong thời gian 2-3 tháng. Tuy nhiên, việc ông Công đến thuê nhà để làm gì, tạm trú cụ thể trong thời gian bao lâu, ông Công vẫn chưa khai báo trực tiếp với CSKV và CAP. Thiếu tá Trần Văn Thành - Phó trưởng CAP An Hải Bắc cũng cho biết, sẽ tiến hành xác minh ngay về trường hợp thuê nhà, tạm trú, lưu trú của ông Nguyễn Mạnh Công. Qua sự việc trên đây, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng cần xem xét, xác minh làm rõ sự thật của vụ việc, nhằm đảm bảo ANTTXH trên địa bàn cũng tạo yên tâm cho doanh nghiệp làm ăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thành (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN