Nhóm đối tượng đòi nợ thuê sa lưới

Sau hơn 10 ngày theo dõi và mật phục, trưa 15-6, Đội Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG&CLTPK) thuộc Phòng CS Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng đã bắt nhóm đối tượng đòi nợ thuê, gồm Võ Văn Sang (1980, trú lô 18B-Tân Trà, Q. Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Đại Dương (1991, trú tổ 2, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Võ Hoàng Minh (1989, trú tổ 1, P. Khuê Mỹ) khi các đối tượng đang nhận tiền từ bà Võ Thị Nghi (trú 7-Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu).

Ngày 4-6, Đội CCG&CLTPK nhận được đơn trình báo của bà Nghi về việc một nhóm thanh niên đến nhà bà đe dọa, trấn áp, uy hiếp tinh thần buộc bà phải trả 100 triệu đồng mà trước năm 2008 người chồng quá cố của bà đã nợ. Theo bà Nghi, năm 2008, đang làm nghề kinh doanh thì chồng bà qua đời nên ông Hà Thanh Hùng (làm cùng với chồng bà) cũng bỏ đi nơi khác... Những ngày đầu tháng 6-2012, một nhóm thanh niên đến nhà bà, tự xưng là người do ông Hùng thuê đến đòi nợ. Không hiểu đầu đuôi sự việc thế nào nên bà bảo nhóm này gọi ông Hùng đến để trao đổi và giải quyết. Vậy nhưng, nhóm này đe dọa, đòi bắt cóc con trai bà nếu bà không chịu trả 100 triệu đồng mà người chồng quá cố nợ ông Hùng...

Nhóm đối tượng đòi nợ thuê sa lưới - 1

Đối tượng Sang, Dương và Minh

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Đội CCG&CLTPK triển khai lực lượng xác minh thông tin, thu thập tài liệu và tiến hành mật phục... để bắt giữ đối tượng. Đến 11 giờ ngày 15-6, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 đối tượng đến nhà bà Nghi. Tiến hành tiếp cận, tổ công tác phát hiện một đối tượng đang đứng trước khu vực nhà bà Nghi để cảnh giới còn hai đối tượng vào trong nhận tiền từ bà Nghi và đang viết giấy biên nhận nên ập vào bắt giữ...

Nhóm đối tượng đòi nợ thuê sa lưới - 2

Số tiền mà các đối tượng nhận từ bà Nghi

Theo các đối tượng thì cách đây hơn 10 ngày, ông Hà Thanh Hùng (trú cùng tổ với Võ Văn Sang) nhờ Sang thuê người đòi nợ thuê giúp và nếu đòi được sẽ trả công 35%/tổng số tiền. Đồng ý, Sang tìm Minh (trú P. Hòa Hải) nhờ đòi giúp và Minh đồng ý và cùng Hùng đến nhà bà Nghi để đòi nợ nhưng không được.

Mấy ngày sau, Hùng thấy Minh không có “năng khiếu” đòi nợ nên nhờ Sang thay thế và hứa trả công 5 triệu đồng. Được Sang đồng ý, Hùng viết giấy ủy quyền cho Sang với nội dung: Tôi tên Hà Thanh Hùng, hiện bà Nghi có nợ tôi số tiền 100 triệu đồng, nhưng do công việc nên tôi không lấy tiền bà Nghi được. Nay tôi làm giấy ủy quyền này cho em tôi là Võ Văn Sang lấy giùm (bắt đầu từ ngày 9-6-2012)”. Viết xong giấy ủy quyền, Hùng bảo Sang nhắn tin uy hiếp, đe dọa để bà Nghi sợ mà trả tiền. Sau khi biết số điện của bà Nghi, Sang dùng số máy 0905029015 của mình nhắn cho bà Nghi với các nội dung: Bà đang nói chuyện với ai đó? Đ.M bà đợi đó. Bà chuẩn bị làm đám ma cho con bà đi. Bà đưa tin nhắn này cho CA đi. Ai hơn ai cho xem... Bà cứ báo CA đi. Nhưng bà đừng để con gái bà phải vô tay bọn tôi. Bà tưởng mời CA là xong ư! Là xù nợ ư!...

Nhóm đối tượng đòi nợ thuê sa lưới - 3

Nội dung tin nhắn đe dọa mà Sang đã gửi cho bà Nghi

Quá sợ hãi, bà Nghi đành chấp nhận trả cho Sang một số tiền (vì chưa đủ) để gia đình được yên. Đúng hẹn, sáng 16-6, Sang gọi điện cho Nguyễn Đại Dương, bảo đi đòi nợ cùng mình, nếu lấy được tiền sẽ trả 1 triệu đồng. Dương đồng ý và gọi thêm Võ Hoàng Minh đi để tạo thêm “uy lực” và cũng nhằm kiếm ít tiền tiêu xài. Cả 3 điều khiển xe máy BKS 43S9-5431 và 43S9-3913 đến nhà bà Nghi để nhận tiền. Đến nơi Sang đứng ngoài cảnh giới còn Dương, Minh vào để lấy tiền và ghi giấy biên nhận. Trong lúc Dương và Minh đang nhận tiền thì tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm tờ giấy ghi nhận số tiền 10 triệu đồng, 10 triệu đồng tiền mặt, 4 ĐTDĐ các loại.

Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN