Kẻ giả điên chuyên cung cấp hàng đá

Sau một thời gian xác lập Chuyên án 115M, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu, Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây cung cấp ma túy của Phạm Quang Hiệp (1971, trú số 12, đường Nguyễn Trường Tộ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), thu giữ hơn 20 chấm ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Đây là chiến công thứ 2 của Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu trong những ngày đầu năm 2013, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy của Giám đốc CATP, CAQ Hải Châu nhằm đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết Âm lịch.

Những ngày cuối năm 2012, sau khi Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây cung cấp ma túy của Hoàng Thị Sáu (tên gọi khác là Cúc, 1962, trú tổ 11, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) trong Chuyên án 119M, thu giữ tang vật 11 chấm ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy những tưởng đã là lời cảnh tỉnh và chặn đứng được nạn buôn bán “cái chết trắng” trong khu vực quận trung tâm Hải Châu. Thế nhưng một số đối tượng vẫn liều lĩnh, tỏ ra không sợ pháp luật và sẵn sàng cung cấp “hàng” mỗi khi con nghiện cần. Nắm bắt điều này, Trung tá Trần Văn Khá - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu tổ chức họp toàn Đội để nhận định tình hình và lên phương án triệt xóa các tụ điểm cung cấp trái phép chất ma túy, làm trong sạch địa bàn. 

Kẻ giả điên chuyên cung cấp hàng đá - 1

Một phần ma túy thu được tại nhà Hiệp

Qua nắm tình hình của TS và nguồn tin từ quần chúng cho thấy, tại khu vực đường Nguyễn Trường Tộ (P. Nam Dương, Q. Hải Châu) thường xuyên có một số con nghiện lui tới nên đã đặt nghi vấn trong khu vực này có đầu mối cung cấp ma túy. Qua rà soát đối tượng, nổi lên nhất là Phạm Quang Hiệp, đối tượng vừa mới mãn hạn tù từ tháng 11-2011 về tội cố ý gây thương tích. Về lý lịch, Hiệp là đối tượng thuộc vào tốp “tiền án nhiều hơn tiền mặt”. Năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng Hiệp đã có tổng cộng 17 năm bóc lịch trong các nhà giam với 6 bản án về các tội “Lừa đảo”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích”... trong số đó có một bản án 9 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Mặt khác, vừa mới ra tù nhưng những biểu hiện về tiền bạc, chi tiêu cá nhân của Hiệp có nhiều bất minh, trong khi đó bản thân lại chưa có công ăn việc làm.

Sau nắm chắc tình hình, ngày 15-1, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã tham mưu Ban Chỉ huy CAQ Hải Châu thành lập Chuyên án 115M đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Thượng tá Nguyễn Công Danh - Phó Trưởng CAQ làm Trưởng BCA, Trung tá Trần Văn Khá - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT làm phó ban, khẩn trương chỉ đạo TS, ĐTV vào cuộc.

Tiếp tục đi sâu nắm tình hình, trong 2 ngày 16 và 17-1, các TS và ĐTV đã tạm giữ một số đối tượng có biểu hiện phê “hàng” từ nhà của Phạm Quang Hiệp ra, tuy nhiên những chứng cứ để buộc Hiệp phải thừa nhận hành vi của mình vẫn chưa có. Đây là đối tượng ma mãnh, giả vờ bị tâm thần và hay nằm lỳ trong nhà nên rất khó để y ra ánh sáng, nếu chỉ để xảy ra một sơ hở nhỏ thì công sức của cả Đội biến thành mây khói. Chiều 17-1, khi phát hiện Hiệp xuất đầu lộ diện, lãnh đạo BCA tiến hành họp nhanh và quyết định phá án. 19 giờ cùng ngày, khi Hiệp đang giao ma túy cho một con nghiện tại quán cà-phê H. trên đường Phan Châu Trinh (đoạn gần giáp với đường Nguyễn Trường Tộ) thì bị lực lượng CA bắt quả tang. Đường cùng, Hiệp tháo chạy nhưng chỉ bằng một đòn cước điệu nghệ của Thiếu úy Lương Thanh Tuấn, Hiệp đành thúc thủ cùng tang vật là 2 chấm ma túy dạng đá và 1 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà Hiệp tại số 12-Nguyễn Trường Tộ và phát hiện thêm hơn 20 chấm hàng đá. Số “hàng” này được Hiệp cất giữ tại nhiều nơi trong nhà như tủ lạnh, phòng ngủ, áo của con; 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng thu giữ một cục lớn tinh thể màu trắng chưa xác định chất gì được cất giữ trong nhà Hiệp. Như đã nói, với kinh nghiệm của kẻ đã từng nhiều lần vào tù ra tội, trong lúc cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khám xét, Hiệp “giở chiêu” tự cắn lưỡi hòng uy hiếp, đánh lạc hướng CQĐT, nhưng y đã nhầm.

Kẻ giả điên chuyên cung cấp hàng đá - 2

Phạm Quang Hiệp

Tại cơ quan CSĐT, Hiệp đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sau khi ra tù do không có việc làm nên đã quay trở lại con đường buôn bán ma túy từ giữa năm 2012 đến lúc bị bắt. Hiện vụ việc đang được CAQ Hải Châu mở rộng điều tra để hoàn thiện hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN