Bắt đối tượng cưỡng bức, hành hạ người yêu cũ

Chiều 25/2, Đội CSĐTTPVTTXH – CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Trung (1985, trú 48A – Mai Lão Bạng, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Hiếp dâm” và tiếp tục mở rộng điều tra về các hành vi: Bắt giữ người trái phép, làm nhục người khác và hủy hoại tài sản.

12 giờ ngày 18/12, Đội CSĐTTPVTTXH – CAQ Ngũ Hành Sơn nhận được đơn trình báo của chị N.T.U.V (1988, quê Tiên Phước, Quảng Nam, tạm trú tại đường Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) về việc chị vừa bị người bạn trai cũ tên Trung hiếp dâm, buộc khỏa thân trong giá lạnh để hành hạ dã man, quay phim và có lời đe dọa đến tính mạng. Theo chị V. thì trước đây chị và Trung có thời gian dài yêu nhau nhưng sau đó cảm thấy tính tình không hợp nhau nên chị đã chủ động nói lời chia tay.

Tuy nhiên, sau đó mỗi lần thấy chị đi chơi với bạn trai khác thì Trung đều tỏ ra bực tức, khó chịu nhưng chưa có hành động nào dã man như tối 17/12. Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng. Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi có đủ cơ sở khẳng định lời trình báo của chị V. là đúng sự thật, Đội CSĐTTPVTTXH đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Viết Trung khi y đang trên đường đi làm. Tại cơ quan công an, lúc đầu Trung một mực kêu oan nhưng trước những chứng cứ mà các ĐTV và TS đã thu thập được, Trung khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.

Bắt đối tượng cưỡng bức, hành hạ người yêu cũ - 1

Đối tượng Nguyễn Viết Trung và phương tiện dùng để gây án

Theo Trung khai: 19 giờ 30 ngày 17/12, Trung điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43C1-275.54 đến phòng trọ tại đường Hồ Xuân Hương (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) để thăm chị V. vì quá nhớ. Tuy nhiên, khi đến nơi, do không thấy chị V. ở trong phòng nên Trung ra ngoài đường đứng đợi. Ít phút sau, Trung phát hiện chị V. được một thanh niên lạ chở đi chơi về. Dù hai người đã chia tay nhưng cơn ghen trong người của Trung nổi lên.

Vì vậy, khi người thanh niên lạ vừa khuất bóng, Trung liền xông đến mạt sát và đánh đập chị V. Để hả cơn ghen, Trung kéo chị V. vào phòng rồi tiếp tục đánh và cầm chiếc quạt điện đập vào tường nhằm uy hiếp, làm chị V. khiếp sợ mà làm theo những yêu cầu của mình. Thấy chị V. đã bị khống chế hoàn toàn, Trung buộc nạn nhân lên xe để mình chở đi “chơi”. Do quá sợ hãi trước thái độ hung hăng của Trung, chị V. đành răm rắp nghe theo mà không dám chống cự. Trung điều khiển xe máy BKS 43C1-275.54 chở chị V. đến khách sạn Hoàng Châu (P. Khuê Mỹ).

Tại đây, Trung tiếp tục đánh chị V. Sau đó, Trung yêu cầu chị V. cởi bỏ hết quần áo ra cho… mát, dù nhiệt độ ngoài trời lúc đó chỉ khoảng 17 độ. Sau khi thấy chị V. đã trong tình trạng khỏa thân, Trung bắt nạn nhân ra đứng ngoài lan can của khách sạn để… hóng gió. Tiếp đến, Trung lấy chiếc điện thoại Iphone 4S của chị V. rồi quay lại cảnh chị V. đang khỏa thân đứng co ro vì quá lạnh để “làm kỷ niệm”. Sau khi làm nhục chị V. ở khách sạn xong, Trung yêu cầu chị V. mặc quần áo vào rồi xuống trả phòng…

Để có thể tiếp tục hành hạ theo kiểu mới mà không bị người khác phát hiện, Trung yêu cầu chị V. lên xe để mình chở về nhà tại số 48A – Mai Lão Bạng (P. Thuận Phước). Tại đây, Trung đưa chị V. vào phòng ngủ của mình rồi tiếp tục đánh. Sau đó, Trung buộc chị V. cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người rồi dùng kéo cắt tóc của chị V. Để chị V. hiểu thế nào là cái lạnh của mùa đông mà không dám đi chơi ngoài đường với người đàn ông khác, Trung  lấy ca nước lạnh dội lên người chị V. và  bật quạt hướng vào người chị V. Do quá lạnh, chị V. luôn miệng van xin nhưng Trung vẫn không tha mà còn bắt nạn nhân bước đến bức tường gần đó đứng để mình dùng điện thoại di động quay lại làm... kỷ niệm.

Để cho được những thước phim sinh động, Trung còn buộc chị V. vừa hát, vừa làm những động tác khác người theo yêu cầu của mình. Sau khi quay xong cảnh chị V. khỏa thân “hát múa”, Trung yêu cầu chị V. quan hệ tình dục với mình để quay phim. Do bị đánh, đe dọa, liên tục bị hành hạ và không có khả năng kháng cự nên chị V. đành làm theo mọi yêu cầu của Trung. Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Trung đưa cho chị V. chiếc quần đùi và áo thun mỏng của mình bắt chị V. mặc vào rồi buộc chị V. điều khiển chiếc xe máy BKS 43C1-275.54 chở mình quay về phòng của chị V. trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Tại đây, Trung lấy quần áo của chị V. ra, buộc chị V. phải dùng kéo cắt hết những bộ quần áo đã từng mặc đi chơi với người con trai khác rồi gói lại vứt ra ngoài vườn. Sau khi thấy chị V. đã cắt xong hết quần áo, Trung lại yêu cầu chị chở mình quay về nhà tại số 48A – Mai Lão Bạng và giữ chị V. ở lại đây. Đến sáng hôm sau, ngủ dậy Trung tiếp tục đánh chị V. và buộc chị V. phải thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình rồi chở chị V. về phòng trọ trên đường Hồ Xuân Hương nhưng không quên “gửi” thêm lời đe dọa. Sau đó, Trung trở về nhà mình nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra. Đến 15 giờ ngày 18/12, khi Trung đang trên đường đi làm thì bị Đội CSĐTTPVTTXH – CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: ĐTDĐ Iphone 4S bên trong có chứa những cảnh chị V. khỏa thân và bị hành hạ; cây kéo mà Trung buộc chị V. cắt hết quần áo của mình. Vụ việc tiếp tục được CQĐT CAQ. Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN