Phố Wall bật nhanh cùng số liệu kinh tế

Phiên giao dịch ngày 27/6, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng gần 1% với sự đi lên mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu tài chính và năng lượng, sau khi có những tin tức lạc quan về kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, bóng ma nợ công châu Âu vẫn tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Theo công bố trong ngày, số đơn đặt hàng tiêu dùng bền tháng 5 của Mỹ đã tăng 1,1% lên 217,2 tỷ USD. Cũng trong tháng 5, doanh số nhà chờ bán tăng 5,9% lên mức cao nhất trong hai năm, đáng chú ý rằng đây là báo cáo khả quan thứ ba về thị trường nhà đất kể từ đầu tuần này.

Chỉ số PHLX lĩnh vực nhà ở tăng vọt 3% sau thông tin trên. Trong khi chỉ số S&P khu vực năng lượng cũng tăng tới 1,9% sau khi giá dầu thô kỳ hạn quốc tế bật lên ngưỡng 80,21 USD/thùng. Cổ phiếu năng lượng cũng là nhóm có mức tăng lớn nhất trong 10 nhóm ngành thuộc S&P 500.

Cũng trong hôm qua, Ủy ban châu Âu đã thông qua khoản cứu trợ đầu tiên trị giá 4,5 tỷ Euro cho Tây Ban Nha và một khoản bảo đảm trị giá 19 tỷ Euro từ phía chính quyền Madrid nhằm cấp tài chính cho chi nhánh ngân hàng Bankia gặp khó khăn của Tập đoàn BFA Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, phát biểu trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cảnh báo Madrid không thể tự lập được nguồn tài chính trong một thời gian dài nếu cứ phải trả lãi suất cao như hiện nay. Theo ông, nếu mất khả năng chi trả, gói cứu trợ dành cho Tây Ban Nha sẽ lớn hơn rất nhiều.

Phát biểu của ông Rajoy đã có ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Thêm vào đó, giới phân tích liên tục đưa ra những nhận định xấu về kết quả cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu sắp tới sẽ vẫn không đạt được sự đồng thuận về việc phát hành trái phiếu chung.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 93,32 điểm, tương ứng 0,74%, lên mức 12.627,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,89 điểm, tương ứng 0,90%, lên 1.331,88 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 21,26 điểm, tương ứng 0,74%, lên 2.875,32 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường vẫn ở mức thấp, với 5,75 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, dưới mức trung bình hàng ngày 6,84 tỷ cổ phiếu từ đầu năm. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm trên sàn New York là 2.354/654, ở Nasdaq là 1.766/706.

Phố Wall bật nhanh cùng số liệu kinh tế - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN