Chứng khoán Sacombank “thay máu” HĐQT

Sáng 16/6, CTCK Sacombank (SBS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên thành công. Đáng chú ý nhất tại đại hội là việc HĐQT SBS được “thay máu” nhân sự mạnh mẽ.

4/5 thành viên HĐQT cũ, trong đó có ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, có đơn xin từ nhiệm vì lý do điều kiện công tác và sức khỏe. ĐHCĐ SBS đã chấp thuận sự từ nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2014. Ngay sau khi được bầu, các thành viên HĐQT SBS đã nhóm họp và bầu ông Kiều Hữu Dũng làm Chủ tịch HĐQT. Hiện tại, ông Dũng là thành viên HĐQT độc lập của Ngân hàng Sacombank.

ĐHCĐ SBS đã thông qua một số tờ trình quan trọng khác. Cụ thể, đại hội ủy quyền cho HĐQT mới đàm phán lại với NĐT tham gia mua 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo hướng có lợi cho SBS. Lý do là với lãi suất 13%/năm theo hợp đồng trước đây, SBS sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn tài chính chi trả trái tức hàng năm. Phương án đề nghị thay đổi của SBS bao gồm một số điều khoản như: nâng thời gian đáo hạn trái phiếu từ 3 năm lên 5 năm; bổ sung phương án chuyển đổi linh động hơn. Dù được đại hội phê duyệt, nhưng những đề nghị của SBS, về nguyên tắc, phải được phía trái chủ chấp thuận.

ĐHCĐ SBS cũng nhất trí với phương án phát hành tối thiểu 10 triệu cổ phần cho NĐT chiến lược, với giá bán thấp nhất là 10.000 đồng/CP. Dù lên phương án tăng vốn, nhưng SBS không trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh, cũng như chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2012. Tuy nhiên, báo cáo của Ban điều hành dự báo, năm 2012, Công ty có thể có lợi nhuận sau thuế âm 663,1 tỷ đồng, khi quý I đã lỗ 680,9 tỷ đồng. Quý II, SBS ước lỗ 9,4 tỷ đồng và nửa cuối năm 2012 dự kiến kinh doanh có lãi.

Dù SBS thua lỗ kỷ lục, nhưng phiên chất vấn sau đó diễn ra khá êm ả. Trước câu hỏi của cổ đông về nguyên nhân tụt dốc, ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT SBS cho biết, một phần xuất phát từ các nguyên nhân khách quan khi TTCK đi xuống. Một phần là nhận định chủ quan về thị trường khiến cơ cấu tổng tài sản của Công ty có lúc tăng vọt lên tới 9.000 tỷ đồng. Với bối cảnh lãi suất cao, năm 2011, SBS đã phải dành 1.000 tỷ đồng chỉ để trả lãi vay. Hiện tại, tổng tài sản của Công ty đã giảm xuống mức 1.700 tỷ đồng.

Trao đổi với PV bên lề ĐHCĐ của SBS, một thành viên HĐQT Sacombank chia sẻ, Sacombank sẽ thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính của SBS từ năm 2007 tới nay. Sau khi đánh giá đúng thực trạng bức tranh tài chính của SBS, nhóm cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát Sacombank sẽ có quyết định phù hợp với CTCK này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN