420 doanh nghiệp không có thưởng Tết

420 doanh nghiệp không có thưởng Tết

Theo Bộ LĐ, TB-XH, năm nay, phần lớn doanh nghiệp trên cả nước báo cáo có thưởng Tết âm lịch Giáp Ngọ với mức bình quân bằng một tháng lương, khoảng 4,4 triệu đồng, tăng bình quân 20% so với năm trước.
Thưởng Tết cao nhất nước năm nay là 709 triệu đồng

Thưởng Tết cao nhất nước năm nay là 709 triệu đồng

Thưởng Tết âm lịch Giáp Ngọ 2014 cao nhất trên cả nước được ghi nhận tại 1 doanh nghiệp FDI ở TP HCM với mức thưởng 709 triệu đồng, trong khi mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp khoảng 4,4 triệu đồng/người.
Bi hài thưởng tết cho công nhân

Bi hài thưởng tết cho công nhân

Trong khi có doanh nghiệp thưởng tết cho công nhân cả chục triệu đồng, có lãnh đạo công ty nhận thưởng tới 600 - 700 triệu đồng, thì tại nhiều cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, mức thưởng chỉ là gói bánh, đồng quà… thậm chí chỉ là chục cái chổi chít.
Ngân hàng "hé lộ" thưởng tết

Ngân hàng "hé lộ" thưởng tết

Năm 2013, rất nhiều ngân hàng không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Đó cũng là một phần của lý do dù chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, nhưng rất ít ngân hàng dám công khai về thưởng Tết.
Thấp thỏm chờ thưởng Tết

Thấp thỏm chờ thưởng Tết

Tết Giáp Ngọ đã cận kề nhưng thời điểm và mức thưởng tết năm nay ở nhiều doanh nghiệp tại TPHCM và Bình Dương vẫn nằm trên bàn giấy khiến không ít người lao động thấp thỏm.
TT.Huế: Thưởng Tết vượt hẳn Đà Nẵng và Hà Nội

TT.Huế: Thưởng Tết vượt hẳn Đà Nẵng và Hà Nội

Thưởng Tết Âm lịch của doanh nghiệp kinh doanh du lịch TT-Huế lên tới 238 triệu đồng, trong khi Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 172 triệu đồng, Hà Nội là 65 triệu đồng, khiến không ít người dân miền Trung ngỡ ngàng.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN