Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!"

Sự kiện: Project Runway Vietnam

Đó là phát biểu của thí sinh đầu tiên chia tay với với chương trình Project Runway Vietnam.

Là thí sinh đầu tiên chia tay với Project Runway Vietnam đầu tiên trong tiếc nuối, Vũ Tùng Tâm đã có những chia sẻ rất thật, ngay sau khi tập đầu tiên được phát sóng.

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 1

Vũ Tùng Lâm là thí sinh đầu tiên rời Project Runway Vietnam

- Cảm xúc của anh như thế nào khi chia tay Project Runway Vietnam ngay từ tập đầu tiên?

Gia đình tôi ở ngoài quê cũng xem chương trình. Xem xong, em gái tôi gọi điện nói là cả nhà đang khóc. Mẹ tôi thậm chí không dám xem đoạn cuối vì thương tôi. Điều đó làm tôi thực sự xúc động. Cảm giác lúc chia tay lại ùa về. Thực sự là bồi hồi lắm.

- Bị loại ngay từ tập 1, bài học anh rút ra cho mình là gì?

Tôi vẫn còn nhiều thiết sót. Ban giám khảo loại tôi là có lý của họ và tôi tôn trọng ý kiến và quyết định của Ban Giám Khảo. Tôi đã làm theo những gì mình nghĩ, thể hiện cách riêng của mình nên đương nhiên tôi phải bảo vệ nó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hối tiếc vì không thể đi xa cùng chương trình để thực hiện ước mơ của mình. Không thể tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở với những người bạn trong ngôi nhà chung.

- Khán giả có thể thấy rõ tình cảm của anh dành cho nhà thiết kế Bảo Loan, vì sao vậy?

Trước đây, tôi đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi. Tôi thấy mình ngày ấy giống Loan như bây giờ, sống rất khép kín. Sau này, khi thay đổi cách suy nghĩ, tôi giao lưu, cởi mở và học hỏi ở mọi người nhiều hơn. Tôi thấy nhiều điều thú vị đến với mình. Có nhiều bạn bè hơn và trao dồi được nhiều kiến thức hơn. Tôi muốn gửi tới Loan thông điệp em hãy cởi mở và giao lưu với mọi người nhiều hơn, sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều.

- Bạn gái anh giận khi thấy anh bày tỏ tình cảm rất nhiều cho Bảo Loan?

Cô ấy hiểu những điều đó và cũng ủng hộ tôi. Nếu một ai đó không phải là Loan nhưng có tính cánh như vậy, và trong tình huống ấy, tôi cũng sẽ xử lý tương tự.

- Trong thành phần ban giám khảo, anh quý ai nhất?

Tôi quý chị Ngô Thanh Vân lắm vì chị ấy gần gũi hòa đồng hơn tôi nghĩ. Tôi cũng từng nói tôi thích được chê nhưng đã chê là phải chê đúng, thế nên tôi cũng thích anh Đỗ Mạnh Cường vì anh chê tôi rất chuẩn .Các giám khảo còn lại cũng rất thú vị .

- Anh đánh giá sao về thử thách đầu tiên của chương trình này?

Thử thách này theo tôi bình thường, nó không nhiều áp lực như mọi người nghĩ đâu.

- Kỷ niệm anh nhớ nhất trong chương trình là gì?

Tuy ở với chương trình không nhiều nhưng tôi có nhiều kỷ niệm lắm, mà cái nào cũng đáng nhớ cả. 12 hai thí sinh là 12 cá tính. Chúng tôi có cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau nên có nhiều thứ để nói. Tôi sống chan hòa và quý tất cả mọi người. Ai cũng có những nét đáng yêu. Nhưng tôi quý anh Tùng, anh Hưng và Mạnh hơn cả. Họ sống rất thật lòng.

- Theo anh, Project Runway đã mang lại cho anh điều gì, và lấy đi điều gì?

Tôi được nhiều lắm chứ: bạn bè, kiến thức và 45 phút trên kênh truyền hình quốc gia. Tôi không mất gì cả ngoài một bộ trang phục (cười)

- Vậy, kế hoạch tương lai của anh là gì?

Tôi sẽ quay về với công việc thiết kế của mình, cố gắng hoàn thiện kỹ năng chuyên môn hơn và hy vọng mọi người sẽ thấy tôi ở đâu đó.

Một số hình ảnh của Vũ Tùng Lâm tại Project Runway Vietnam:

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 2

Vũ Tùng Lâm và giây phút vui đùa cùng đồng nghiệp

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 3

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 4

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 5

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 6

Anh cặm cụi trong phòng thiết kế để hoàn thiện sản phẩm

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 7

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 8

Thiết kế đầu tiên anh mang đến cho chương trình lấy nguồn cảm hứng từ thí sinh Bảo Loan (một người sống rất trầm tính)

Vũ Tùng Lâm: "Đỗ Mạnh Cường chê rất chuẩn!" - 9

Khoảng khắc chia tay đầy xúc động

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Project Runway Vietnam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN