Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể

Khi ngày càng có nhiều người nổi nhờ scandal thì người đẹp có tri thức được xem là của hiếm.

Ngày nay, người ta thường nhắc nhiều đến cụm từ “chân dài, óc ngắn” để dành cho một bộ phận người đẹp lười trau dồi kiến thức, nổi tiếng nhưng tên tuổi thường đi liền với tai tiếng. Một số gương mặt học giỏi nhưng khi gia nhập vào showbiz, có ít nhiều danh tiếng thì sự nghiệp vươn tới tầm cao tri thức càng lùi xa, học hành lỡ dở. Một sự thật đáng buồn là sắc đẹp showbiz càng ngày càng tỉ lệ nghịch với trí thông minh. Và khi ngày càng có nhiều người đẹp nổi lên nhờ scandal, khoe hình thể, phát ngôn gây sốc thì những mỹ nhân tỏa sáng cả hình thức lẫn tâm hồn được xem là của hiếm. Khó khăn lắm mới “nhặt” ra được một số tên tuổi người đẹp khiến công chúng nể phục bởi vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn.

Mời bạn cùng điểm lại những người đẹp tri thức đáng nể đó!

Hoa hậu Ngô Phương Lan (HHTGNV 2007)

Ngô Phương Lan sinh năm 1987, tại Thuỵ Sĩ, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đầu tiên năm 2007. Trình độ học vấn của Ngô Phương Lan khiến nhiều người phải nể phục. Bố mẹ làm trong ngành ngoại giao, nên từ bé cô đã theo bố mẹ đến sống và học tập tại nhiều nước. Cha cô, ông Ngô Xuân Quang, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, từng là Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ. Năm 1993, đang học lớp 1 ở Hà Nội, Ngô Phương Lan đã theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống. Từ lớp 1- 7 học trường Tiểu học New York, từng nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton về thành tích học tập. Cô đậu tú tài toàn phần ở Pháp, nói lưu loát 2 thứ tiếng: Anh, Pháp và tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Genève (Thuỵ Sĩ) với bản luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa - lịch sử.

Cô tâm niệm, có rất nhiều thứ cần phải học, và học là cách tốt nhất để thích nghi đối với mọi thứ. Khi còn ở nước ngoài, do phải di chuyển liên tục giữa nhiều quốc gia khác nhau nên Ngô Phương Lan phải học cách thích nghi đối với sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Không những thành công trong lĩnh vực học vấn chính thống, Ngô Phương Lan còn là người sống có đam mê và mục đích rõ ràng. Hiện tại, người đẹp đang bận rộn với công việc mở viện nghiên cứu riêng và thời gian rảnh, cô dành nó cho sở thích của mình với rượu vang.

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 1

Ngô Phương Lan xứng đáng là một trong những đại diện của nhan sắc toàn diện về hình thức lẫn tri thức thời hiện đại

Á hậu Trịnh Chân Trân (Á hậu 1 cuộc thi HHVN 2004)

Trịnh Chân Trân sinh năm 1982 tại TPHCM, cô từng tốt nghiệp hạng ưu đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Singapore. Với kết quả này, cô có tên trong danh sách những sinh viên sang Anh học tiếp chương tŕnh thạc sỹ tại trường ĐH Staford shire University. Năm 2002, lại một lần nữa, Trân bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ với kết quả xuất sắc. 22 tuổi, cô trở thành một trong những học viên trẻ nhất nhận bằng thạc sỹ ở trường ĐH Staford shire University. Cô nói thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Trung Quốc và Nhật.

Dù tốt nghiệp xuất sắc ngành quản trị kinh doanh nhưng sự nghiệp của Trịnh Chân Trân lại “bẻ lái” sang một hướng khác. Năm 2002, cô được một công ty đào tạo người mẫu ở Nhật mời làm người mẫu độc quyền. Năm 2004, cô tham gia cuộc thi HHVN 2004 và giành ngôi vị Á hậu 1, năm đó, Nguyễn Thị Huyền là người đăng quang. Trịnh Chân Trân từng thực hiện nhiều show quảng cáo mỹ phẩm, đồ trang sức, thời trang… trên các tạp chí và truyền hình các nước châu Á và từng được sải bước tại những show diễn lớn tại các kinh đô thời trang danh tiếng.

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 2

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 3

Trịnh Chân Trân xuất hiện trong Extravaganza Fashion Show danh tiếng tại Los Angeles - Mỹ diễn ra vào đầu năm 2011

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 4

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 5

Cô cũng thường xuyên nhận được lời mời tham dự những bữa tiệc lớn của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới

Nguyễn Diệu Hoa (HHVN 1990)

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Báo Tiền Phong lần thứ 2, năm 1990, lúc đó cô vừa tròn 21 tuổi, đang học năm thứ tư, khoa tiếng Nga, hệ chính quy Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô sinh viên giỏi tiếng Nga, biết tiếng Anh và tiếng Pháp lúc đó đã vượt qua 200 người đẹp khác trên toàn quốc, giành vương miện Hoa hậu. Sau này, cô còn trau dồi cho mình thêm 2 ngoại ngữ là tiếng Thái, tiếng Ấn Độ. Cô là hoa hậu duy nhất từ trước tới nay thông thạo 5 thứ tiếng. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và lọt vào top 5 người đẹp nhất. Giờ đây, cô đang nắm giữ chức vụ trưởng bộ phận kinh doanh nhập khẩu nông sản của một tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan.

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 6

Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và lọt vào top 5 người đẹp nhất

Bùi Bích Phương (HHVN 1988)

Bùi Bích Phương (sinh năm 1971) là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam năm 1988 do báo Tiền Phong tổ chức. Cô sinh tại Hà Nội, khi đăng quang cô là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau vài năm cô nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và có bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện nay cô đang làm việc cho quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc. Cô có thể nói thông thạo ba thứ tiếng Anh, Việt và Hàn.

Sau khi hoàn thành việc học, HH Bùi Bích Phương trở thành điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục ĐH và sau ĐH Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Cô không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chỉ thi thoảng nhận lời làm khách mời cho một số cuộc thi sắc đẹp ở Hà Nội. Thời gian còn lại, cô toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 7 Top 4 mỹ nhân Việt có tri thức đáng nể - 8

Hoa hậu Bùi Bích Phương ngày ấy (ảnh trái), bây giờ (ảnh phải)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN