Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther

Sự kiện: Thời trang phim

Nhà thiết kế Ruth E. Carter đã xuất sắc đưa những nét đặc trưng của các dân tộc châu Phi vào bộ phim đang vô cùng ăn khách hiện nay.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 1

Người Surma ở Ethiopia nổi tiếng với phong tục lồng đĩa vào môi. Đây được coi là biểu tượng của vẻ đẹp và đẳng cấp xã hội cho phụ nữ trong xã hội. Tuy là một kiểu làm đẹp cho phụ nữ thế nhưng phong tục này vẫn được đưa vào bộ phim Black Panther và được thể hiện bởi 1 trong những vị tộc trưởng đứng đầu các bộ tộc tại Wakanda. Đây là một phong tục đặc trưng và nổi tiếng vẫn còn được giữ đến tận bây giờ.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 2

Cũng là một phong tục làm đẹp của người Surma, tục xăm mình bằng các vết sẹo để phục vụ mục đích làm đẹp. Họ lấy ý tưởng từ thân mình của cá sấu và xăm mình để thể hiện sức mạnh đồng thời cải trang thành kẻ săn mồi mỗi khi đi săn. Nhận vật phản diện Erik Killmonger trong Black Panther giải thích những vết sẹo trên người hắn chính là  số người mà hắn đã giết để phục vụ kế hoạch trả thù.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 3

Tộc người Hima miền Bắc Namibia có tục nhuộm màu đỏ lên mình với hỗn hợp hồ dính có tên "Otjize". Tục lệ này thể hiện vẻ đẹp và tôn vinh người dân xứ này. Ngoài ra, kiểu tóc tết đặc trưng của bộ tộc cũng được mang vào phim.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 4

Khăn Kente hay còn được gọi là Nwentom được tạo ra bởi lụa và bông và được đeo chủ yếu bởi người Akan, nước Ghana. Đây được xem là trang phục phổ thông của Ghana và không lấy làm ngạc nhiên khi NTK Ruth E. Carter dùng chiếc khăn này làm họa tiết trên chiếc áo thường thục của đức vua Wakanda.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 5

Chiếc mũ quyền lực của hoàng thái hậu Wakanda thật ra là mũ Zulu hay còn được gọi là Isicholos. Chiếc mũ này thường được đội để phục vụ các nghi lễ truyền thống đồng thời thể hiện rằng người phụ nữ đã có gia đình. Thế nên, dùng chiếc mũ này để làm trang phục cho hoàng thái hậu trong phim hoàn toàn hợp lí.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 6

Những bộ trang phục đầy sự mạnh mẽ, quyền lực, thuận tiện cho việc chiến đấu của các các chiến binh đội quân Dora Milaje được lấy ý tưởng từ trang phục truyền thống của tộc người Maasai, một bộ tộc sinh sống chủ yếu ở miền Nam Kenya và Bắc Tazania.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 7

Vòng cổ Ndebele trong phim được đội quân Dora Milaje đeo thường xuyên. Vòng cổ này không chỉ là trang sức với người Zimbabwe mà còn thể hiện sự sung túc và địa vị xã hội của người đeo.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 8

Chiếc mặt nạ Erik Killmonger đeo trong phim có tên Mgbedike. Mặt nạ này được chủ yếu dùng trong các nghi lễ truyền thống của người Igbo và được đeo bởi những người đàn ông khỏe mạnh. Đối lập với họ là những chiếc mặt nạ với đường cong mềm mại hơn dành cho phụ nữ.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 9

Chiếc áo choàng của Zuri - tù trưởng của Wakanda mang trên mình được gọi là Agbada, đây là một trang phục truyền thống được mặc bởi hầu hết nam và nữ ở Tây Bắc Châu Phi.

Tập tục làm đẹp khác lạ kích thích người xem trong Black Panther - 10

Trang phục của bộ tộc biên giới của W'kabi trong Black Panther là chiếc áo choàng truyền thống Basotho của người Lesotho, một tiểu vương quốc nằm ở phía Nam của Châu Phi.

Bí quyết để có thân hình đẹp đến phát ngất của “Chiến binh báo đen”

Nam diễn viên Chadwick Boseman thậm chí có hẳn một chế độ luyện tập riêng để vào vai Black Panther.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Bông ([Tên nguồn])
Thời trang phim Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN