Sự thật về việc Hoa hậu Đại Dương “lật kèo” đấu giá áo dài 700 triệu

Trên trang cá nhân của mình, Lê Âu Ngân Anh cũng lên tiếng cho rằng một số nguồn tin đã bóp méo sự thật.

Trong sự kiện của NTK áo dài Đinh Văn Thơ có kèm chương trình đấu giá từ thiện, Hoa hậu Đại Dương và nữ diễn viên - doanh nhân Lý Nhã Kỳ cũng góp mặt với vai trò là khách mời. Mặc dù chương trình diễn ra khá lâu nhưng mới đây, một đoạn video ghi lại màn đấu giá chiếc áo dài của Hoa hậu Trương Thị May được truyền đi và gây chú ý.

Clip ghi lại phiên đấu giá có sự góp mặt của Ngân Anh và Lý Nhã Kỳ.

Trong phiên đấu giá này, Hoa hậu Ngân Anh là người kêu gọi các mạnh thường quân đưa ra số tiền đấu giá mà vật phẩm là chiếc áo dài đen có thêu hình rồng do NTK Đinh Văn Thơ thiết kế riêng cho Hoa hậu Trương Thị May. Khi được MC hỏi về mức giá mà Hoa hậu Đại Dương mong muốn chiếc áo dài này đạt được, cô không ngần ngại nói mức giá 700 triệu.

Sự thật về việc Hoa hậu Đại Dương “lật kèo” đấu giá áo dài 700 triệu - 1

Ngân Anh trong sự kiện đấu giá từ thiện của NTK Đinh Văn Thơ.

Sự thật về việc Hoa hậu Đại Dương “lật kèo” đấu giá áo dài 700 triệu - 2

Trong sự kiện cũng có sự góp mặt của Lý Nhã Kỳ, Đàm Vĩnh Hưng và rất nhiều ngôi sao khác.

Nữ diễn viên - doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã khuyến khích Ngân Anh bỏ số tiền 700 triệu để mua chiếc áo dài vì cô cho rằng đây là một bộ trang phục sẽ làm tăng "sự quyền lực" cho tân Hoa hậu. Đứng trước sự "khuyến khích" có phần nhiệt tình đó của đàn chị, Ngân Anh lộ rõ vẻ lúng túng. Cuối phiên đấu giá, Lý Nhã Kỳ đã mua chiếc áo dài với giá 300 triệu và tặng lại cho Ngân Anh.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Lý Nhã Kỳ có phần quá đáng khi đã ép Ngân Anh mua chiếc áo. Nhưng bên cạnh đó, nhiều anti fan khá hả hê vì cho rằng Hoa hậu Đại Dương "chém ẩu" về mức giá rồi không có khả năng mua.

Sự thật về việc Hoa hậu Đại Dương “lật kèo” đấu giá áo dài 700 triệu - 3

Sự việc khiến cho công chúng có những bình luận trái chiều.

Đứng trước nhiều thông tin trái chiều, tân Hoa hậu cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng mức giá 700 triệu cô đưa ra là mức giá mà cô nghĩ vật phẩm xứng đáng có được chứ không hề nói sẽ mua với giá 700 triệu. Không những thế, theo thông tin từ phía Ngân Anh cô đã quyên một số tiền không nhỏ cho chương trình từ thiện nhưng trong đoạn clip được chia sẻ đã bị cắt mất.

Liên lạc với Ngân Anh về hành động của đàn chị, cô cho rằng: "Tôi cho rằng mọi người đã hiểu lầm tôi và chị Kỳ nên mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Tôi rất yêu quý chị Lý Nhã Kỳ và cảm nhận được tình cảm của chị khi muốn tôi trở nên chỉn chu hơn với cương vị một Hoa hậu trong chiếc áo dài đó. Chứ không hề có chuyện tôi bị chị ép mua.".

Đại diện của Ngân Anh cho hay, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề này, sự thật có tất cả những nghệ sĩ và khách mời trong chương trình chứng kiến, và im lặng sẽ là cách tốt nhất để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Về phía Lý Nhã Kỳ, cô không muốn lên tiếng vì cho rằng đây là việc không có gì để ồn ào. 

Mua siêu xe 40 tỷ nhưng Lý Nhã Kỳ quá giản dị với phong cách này

Lý Nhã Kỳ chính là mỹ nhân “nghiện“ mặc áo sơ mi trắng nhất showbiz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Bông ([Tên nguồn])
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN