Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa

Rất nhiều hoa hậu rơi nước mắt khi phải hầu tòa và lĩnh án tù.

Vụ án sử dụng chất cấm (ma túy) của các hoa hậu, á hậu Hàn Quốc đang gây sự chú ý rộng rãi của công chúng Hàn Quốc và cả khu vực. Tại phiên tòa, rất nhiều người không khỏi chạnh lòng khi phải chứng kiến những giọt nước mắt hối hận và đau khổ của các người đẹp lừng lẫy một thời.

Việc hoa hậu không giữ được sự trong sạch cho thanh danh mà phải sa lầy chốn tù tội không hề ít. Vì sự nổi tiếng, vì sắc đẹp và danh vọng đã sở hữu nên khi sa vào vòng lao lý, các hoa hậu đã làm báo chí tốn nhiều giấy mực.

Cùng điểm lại những hoa hậu phải đứng trước vành móng ngựa và nhận án tù.

Hoa hậu bán dâm ngàn đô

Vụ án bán dâm ngàn đô do hoa hậu Sông Mê Kong Mỹ Xuân cầm đầu đã từng gây rúng động dư luận năm 2012. Mức giá và số lượng người đẹp của đường dây bán dâm này đã khiến công chúng bàng hoàng về công nghệ "đi khách" của các hoa hậu người mẫu.

Hoa hậu Sông Mê Kông 2009, Mỹ Xuân đã phải nhận hình phạt với những lỗi lầm đã gây ra. TAND TP.HCM đã tuyên án Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù. Trước vành móng ngựa, người đẹp nổi tiếng một thời thể hiện nhiều tâm trạng và cảm xúc trái ngược. Bên cạnh nụ cười bí hiểm khiến nhiều người ngạc nhiên, Mỹ Xuân cũng đã rơi nhiều nước mắt ân hận nhưng đã quá muộn màng.

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 1

Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 2

Nụ cười bí hiểm của cô gây nhiều tranh cãi cho người quan tâm

Hoa hậu sử dụng trái phép chất cấm

Vụ án sử dụng chất cấm (ma túy) của các hoa hậu, á hậu Hàn Quốc đang gây sự chú ý rộng rãi của công chúng Hàn Quốc và cả khu vực. Trong phiên xử ngày 29/10 vừa qua, viện kiểm sát Hàn Quốc đã đưa ra mức án phạt với Hoa hậu Lee Seung Yeon, Á hậu Park Shi Yeon, nữ diễn viên Jang Mi Inae vì sử dụng chất Propofol trái phép.

Theo đây, hoa hậu Hàn Quốc 1992, Lee Seung Yeon và Á hậu Park Shi Yeon bị tuyên án 8 tháng tù giam. Nguồn đưa tin cho hay, Viện kiểm sát cho rằng: “Việc sử dụng  chất Propofol trái phép là sai luật. Thêm vào đó, các nghệ sĩ này khi cho lời khai liên tục phản cung và điều này càng khiến tội của họ nặng hơn”. Các bác sĩ tiêm cho họ cũng lính án 2 năm tù. 

Sau khi nghe phán quyết của bên công tố, cả ba nữ diễn viên đều khóc nức nở. Hoa hậu Lee Seung Yeon hy vọng phiên tòa sẽ xem xét lại và mong đợi phán quyết khoan hồng hơn từ tòa án. Cô nghẹn ngào: “Tôi không hề biết việc sử dụng Propofol là trái phép. Tôi tiêm chất này chỉ để có thể ngủ ngon giấc. Nhưng giờ đây mọi người nhìn tôi như một người nghiện ngập. Tôi thật sự đau buồn. Cầu mong sự khoan hồng từ tòa án”.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ xót xa cho những giọt nước mắt của á hậu Park Shi Yeon vì cô vừa sinh con đầu lòng được 1 tháng. Trong những phiên xử trước, Park Shi Yeon không phải tham gia vì cô đang mang thai ở tháng cuối và vừa sinh nở.

Theo cáo buộc, Shi Yeon bị tố tiêm chất Propofol (chất cấm này là một loại ma túy gây nghiện và ảo giác bị. Nó từng bị nghi gây ra cái chết của ông vua nhạc pop Michael Jackson) 126 lần, Lee Sueng Yeon dùng 111 lần và Jang Mi In Ae 95 lần.

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 3

Từ trái qua:  nữ diễn viên Jang Mi Inae, hoa hậu Lee Seung Yeon, á hậu Park Shi Yeon tại phiên tòa 29/10 vừa qua

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 4

Hoa hậu Hàn Quốc 1992 Lee Seung Yeon phờ phạc tới tòa án

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 5

Á hậu Park Shi Yeon vừa sinh con đầu lòng được một tháng

Hoa hậu  tham nhũng, hối lộ

Đầu năm 2013, báo chí rầm rộ đưa tin, hoa hậu Indonesia 2001, Angelina Sondakh, đồng thời là một nghị sĩ Quốc hội vừa bị kết án 4,5 năm tù vì tội nhận hối lộ.

Theo nguồn đưa tin, hoa hậu Angelina Sondakh đã bị tuyên án với cáo buộc nhận hối lộ 3,6 triệu USD từ một công ty xây dựng đảm nhiệm việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho SEA Games 2011. Cô Angelina vốn là một nghị sĩ Quốc hội Indonesia, là Phó tổng thư ký Đảng Dân chủ cầm quyền.

Người đẹp sinh ngày 28/12/1977. Angelina Sondakh đã từng đại diện cho Indonesia tham dự cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2001. 

Tại phiên tòa cuối cùng, người đẹp không còn tỏ thái độ ung dung như trước. Nét mặt Angelina Sondakh rất lo lắng, hoang mang vì biết mình đang yếu thế. Khi tòa tuyên án, người đẹp bật khóc nức nở trong vòng tay bố ruột.

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 6

Hoa hậu Indonesia 2001, Angelina Sondakh

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 7

Angelina Sondakh ngồi bên cha (áo kẻ) và luật sư

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 8

Gương mặt lo lắng của người đẹp trong phiên tranh cãi

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 9

Cựu hoa hậu với gương mặt mệt mỏi trước vòng vây báo chí

Hoa hậu giả mạo giấy tờ, làm ăn phi pháp

Năm 2011, cựu hoa hậu Nga Anna Malova, hiện sống ở Mỹ, bị buộc tội giả mạo các đơn thuốc. Người đẹp Nga, 39 tuổi, đã được đưa đến nhà tù thành phố New York. Anna Malova bị tù 7 năm.

Trước đó, Anna Malova, cũng bị bắt vì ăn trộm một đôi sandal trị giá 135 USD và một cái mũ 10 USD tại một cửa hàng của Strawberry tại New York và tàng trữ trái phép chất ma tuý và giả danh bác sĩ.

Malova đã tốt nghiệp ngành y và được đào tạo trở thành bác sĩ tại Nga, nhưng cô lại không được cấp phép hành nghề y tại Mỹ.

Đăng quang hoa hậu từ năm 1998, sau đó Anna đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và có mặt trong vòng bán kết của cuộc thi này. Trước khi đăng quang Hoa hậu Nga năm 1998, Anna Malova đã từng giành danh hiệu Á hậu Nga năm 1993 và Hoa hậu Biển Baltic năm 1994.

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 10

Cựu hoa hậu Nga Anna Malova bị tòa án Mỹ tuyên án 7 năm tù

Hoa hậu vi phạm giao thông

Mới đây, cựu Hoa hậu Mỹ 2010 đã bị tòa tuyên án tù treo và phải đi lao động công ích vì lái xe trong tình trạng say rượu. Rima Fakih năm nay 26 tuổi đã bị cảnh sát bắt cách đây không lâu khi lái xe vượt đèn đỏ trong tình trạng nồng độ cồn trong máu quá cao.  Khi bị bắt, trên chiếc Jaguar của cô còn một chai sâm panh đã mở nút và kết quả sau khi cảnh sát đo lượng cồn trong máu của người đẹp là 0,19 mg/l, gấp đôi mức giới hạn cho phép.

Sau đó, Rima đã nộp tiền thế thân để được tại ngoại và chờ ngày ra tòa. Trong phiên xét xử mới đây tại tòa án ở Detroit, cô bị tòa tuyên 6 tháng tù treo và 20 giờ lao động công ích, nộp phạt hành chính 600 USD.

Nước mắt hoa hậu trước vành móng ngựa - 11

Rima Fakih là người hồi giáo đầu tiên đăng quang hoa hậu Mỹ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Scandal thời trang quốc tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN