Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường?

Chuẩn bị bước sang mùa thu, các cô gái thỏa sức làm duyên với trang phục váy, áo đến trường.

Thời trang học đường dành cho các nữ sinh luôn được các nhà thiết kế quan tâm và mang đến cho thế giới tuổi hồng những mẫu váy áo đẹp, thanh lịch và trẻ trung. Chân váy xòe ngắn, bít tất dài, giày búp bê là hình ảnh đẹp của các nữ sinh mỗi khi cắp sách đến trường. Mùa thu năm nay, mẫu váy áo dành cho các cô gái có nhiều sự mới mẻ. Từ chiếc cổ lá sen dịu dàng nữ tính cho đến những trang phục bụi bặm… tất cả đều hướng đến vẻ đẹp trẻ trung, trong trẻo và hồn nhiêu của thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 1 Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 2

Mẫu váy áo của Lauren Moffatt dành cho nữ sinh thể hiện sự trong sáng ngây thơ và phảng phất hơi hướng cổ điển.

Không chỉ gói gọn trong chiếc áo sơ mi, quần đen hay chân váy ngắn, trang phục đi học của các nữ sinh còn được thay đổi theo xu hướng thời trang đương đại. Họa tiết kẻ sọc luôn được các nhà thiết kế sử dụng cho mẫu đồng phục của nữ sinh bởi nó hàm chứa được vẻ đẹp trẻ trung khỏe mạnh và đầy hồn nhiên. Chúng ta có thể tìm thấy mẫu thiết kế này ở bộ sưu tập màu thu của Lauren Moffatt, trong bộ sưu tập của cô được lấy ý tưởng sáng tạo của thập niên 80, những mẫu váy áo dành cho nữ sinh thể hiện sự trong sáng ngây thơ và phảng phất hơi hướng cổ điển.

Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 3
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 4 Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 5
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 6

Kết hợp này dành cho các cô gái cá tính nhưng vẫn đảm bảo được vẻ đẹp thanh lịch và tao nhã.

Tính mềm mại của in hoa với màu sắc tươi sáng trên nền chất liệu vải tạo nên tuổi trẻ, cùng với hệ thống phụ kiện là chiếc mũ có vành cứng, những nếp gấp pli trên cổ áo, kỹ thuật cải ren trên đôi giày… là những điểm nhấn mà nhà thiết kế Sharon Wauchob thể hiện được lấy ý tưởng từ trang phục của những cô bé búp bê và thổi hồn vào váy áo các nữ sinh tạo nên vẻ đẹp ngây thơ rất hợp với lứa tuổi hồng.

Còn bộ sưu tập của Veda đã trình diễn tại tuần lễ thời trang New York mang đến cho các cô gái trẻ nhiều sự thích thú. Chân váy ngắn kẻ ca rô kết hợp với bít tất đùi, khoác chiếc áo jacket (kiểu cách của người đua mô tô). Kết hợp này dành cho các cô gái cá tính nhưng vẫn đảm bảo được vẻ đẹp thanh lịch và tao nhã.

Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 7
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 8 Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 9

Mẫu thiết kế dành cho các nữ sinh thanh lịch

Một trong những nhà thiết kế thời trang học đường cần phải kể đến DSquared2. Nhãn hiệu này đã dành ưu ái cho các cô nàng sành điệu, chiếc mũ làm phồng lên khiến vóc dáng của các cô gái như cao hơn, thập niên 60 đã mang cảm hứng đến cho những sáng tạo này của DSquared2. Chân váy ánh kim với màu vàng lấp lánh kết hợp với áo len màu ghi và áo sơ mi màu xanh mặc trong. Phong cách này dành cho các nữ sinh trung học và sinh viên yêu thích thời trang và sự sành điệu.

Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 10
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 11 Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 12
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 13

 Phong cách của DSquared2 dành cho các nữ sinh trung học và sinh viên yêu thích thời trang và sự sành điệu.

Thoát khỏi lối xưa cũ với những chân váy dài quá gối, áo cổ cao ôm lấy khuôn mặt trong sáng với mái tóc không được làm cầu kỳ. Các cô gái thường mặc đồng phục với chân váy dài và bít tất ngắn. Mùa thu năm nay, trang phục của nữ sinh được phá cách và có sự táo bạo hơn, thể hiện ở cách phối váy áo tinh tế và sành điệu. Không còn những chân váy dài mà thay vào đó là chân váy xếp pli trẻ trung đầy cá tính.

Những sáng tạo đều được các nhà thiết kế lấy ý tưởng từ xu hướng của các thập niên 20’, 50’, 60’ như: Danny Zuko và Sandy Olsson là hai nhà mốt sử dụng sự dung hòa giữa xu hướng cổ điển và hiện đại. Những chiếc áo cổ lá sen, và chân váy ngắn đến giữa đùi có thể nhận thấy chúng đã từng được xuất hiện trong thập niên 20’ hay cách làm tóc và trang điểm thì xuất hiện ở thập niên 60’. Áo khoác lửng kết hợp với quần jeans màu tàn thuốc chúng ta cũng có thể tìm thấy ở thập niên 50’ hay những trang phục mang màu sắc lưỡng tính thì là xu hướng của thời trang đương đại. Năm 2012, là năm của sự bùng nổ thời trang cả về xu hướng, kiểu dáng và màu sắc. Vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên của những nữ sinh cũng được tô điểm và sinh động hơn để bắt kịp với thế giới hiện đại.

Một vài món đồ để ‘mix’ trang phục cho các nữ sinh:

- Áo jackets dành cho các nữ sinh viên
- Kính thủy tinh gọng to, dày
- Mái tóc dài trẻ trung được buộc đuôi, tết và cài nơ (buộc đuôi gà có ý tưởng của thập niên 60, hay tóc tết một bên)
- Áo sơ mi, áo len hai lớp, áo khoác kẻ ca rô, áo choàng len
- Bít tất đến mắt cá chân hoặc bít tất đùi của người Ai-xơ-len
- Nếu bạn không muốn có lựa chọn sai lầm cho trang phục đi học thì hãy phối hợp thêm một vài phụ kiện làm bằng da như cặp sách, nữ trang màu sắc tươi trẻ để tạo nên sự khác biệt cho trang phục của nữ sinh.

Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 14 Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 15
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 16
Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 17 Mùa thu 2012: Nữ sinh mặc gì đến trường? - 18

Một vài món đồ để ‘mix’ trang phục cho các nữ sinh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN