Người đẹp Việt cũng sáng chói" tại Miss World thế này đây!

Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới từ năm 2002 đến nay đã được 15 năm. Thành tích cao nhất là top 11 chung cuộc thuộc về Hoa khôi Lan Khuê tại Hoa hậu Thế giới 2015.

Những khoảnh khắc "sáng" nhất của Việt Nam trong lịch sử Hoa hậu Thế giới

Tính đến nay, Việt Nam đã cử tới Hoa hậu Thế giới - Miss World 15 đại diện nhan sắc. Vào ngày 18.12 tới đây (theo giờ Mỹ), khán giả nước nhà sẽ biết được kêt quả của chung kết cuộc thi năm nay. Dù chưa được chạm tay vào vương miện cao quý nhưng các người đẹp đi thi luôn cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo quốc gia.

Cho đến hiện tại, Hoa khôi Áo dài 2015 - Lan Khuê là người mang lại thành tích cao nhất cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này với vị trí top 11 chung cuộc. Ngoài ra, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng đạt được thành tích cao khi lọt vào top 15 chung cuộc tại Hoa hậu Thế giới 2004. Các thành tích nổi trội khác là: Hoa hậu Mai Phương - Top 20 chung cuộc năm 2002, Hoa hậu Mai Phương Thúy - Top 17 chung cuộc năm 2006, Hoa hậu Trần Thị Hương Giang - Top 16 chung cuộc năm 2009, Á hậu Nguyễn Thị Loan - Top 25 chung cuộc năm 2014.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nước nhà thông qua bình chọn, Việt Nam 3 lần giành được giải People's Choice Award (Thí sinh được yêu thích nhất) trong các năm 2006 (Mai Phương Thúy), 2008 (Dương Trương Thiên Lý) và 2015 (Trần Ngọc Lan Khuê). Năm ngoái, Lan Khuê còn xuất sắc đoạt thêm giải Thiết kế đầm dạ hội đẹp nhất, khiến công chúng nức lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Hoa hậu Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN