Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích?

Nhiều chuyến từ thiện của người đẹp bị chỉ trích mang tính hình thức, quảng bá rẻ tiền.

Từ thiện xưa nay vẫn được xem là hành động đẹp, ý nghĩa và nhân văn đối với xã hội. Việc người hảo tâm, đặc biệt là giới nổi tiếng đến thăm hỏi những cụ già neo đơn, nghèo khó, những em nhỏ khuyết tật được xem là liều thuốc ủ ấm tâm hồn những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên, chương trình từ thiện của nhiều đối tượng ngày nay đang dần mất đi thiện cảm trong lòng công chúng.

Trước đây, không hiếm người nổi tiếng bị dư luận công kích vì đi từ thiện như đi thưởng ngoạn, mang tính “cưỡi ngựa xem hoa”. Họ chẳng ngại mặc hở, đi giày cao, diện hàng hiệu đắt đỏ như đi sự kiện đến những nơi còn nghèo nàn. Thậm chí có người còn đẹo kính râm rất thời thượng khi tiếp chuyện các cụ già. Có người khiến nhiều người thắc mắc rằng người đẹp sẽ chịu đựng được bao lâu khi ngồi nhổ cỏ với người dân trong bộ váy quá ngắn và trên đôi giày quá cao. Văn hóa ăn mặc khi đi từ thiện của ngôi sao luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 1 Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 2

Angela Phương Trinh ăn diện như đi tiệc khi đến thăm những trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 3

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 4

Dàn Miss Teen chân dài, váy ngắn, dày cao đi làm từ thiện liệu khiến nhiều người không hài lòng

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 5

Hà Anh sexy như đi tiệc khi vui giáng sinh cùng trẻ em khuyết tật

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 6

Diễm Hương đi từ thiện không quên mang theo vương miện và gây đau mắt với áo xuyên thấu

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 7

Thí sinh hoa hậu Quý bà còn mặc áo dài, đeo băng rôn rườm rà đến thăm người cao tuổi

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 8

Lý Nhã Kỳ còn khoe hàng hiệu đắt tiền khi đi từ thiện

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 9

Người đẹp sẽ chịu đựng được bao lâu khi ngồi nhổ cỏ với người dân trong bộ váy quá ngắn và trên đôi giày quá cao

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 10

Người mẫu Thúy Hằng có làm em bé sợ bằng chiếc kính đen sì?

Bên cạnh đó, “tấm lòng thiện” của người đẹp cũng được cư dân mạng bàn tán rôm rả. Gần đây nhất, chuyến đi từ thiện của Miss Ngôi Sao tại huyện Thủ Thừa, Long An đang khiến dư luận nổi giận với hình ảnh chẳng hề đẹp mắt. Các cô gái trẻ đi từ thiện được đường hoàng ngồi ghế trên; trong khi các cụ già lưng còng tóc bạc thì ngồi chỉ được ngồi ghế nhựa bình thường. Khi bức ảnh được đăng web, ngay lập tức các người đẹp phải hứng những lời công kích dữ dội từ cư dân mạng. Dù có phần lỗi do ban tổ chức, nhưng ý thức từ các người đẹp, khi họ vô tư chấp nhận việc bị đặt vào tình huống thiếu lễ phép, lịch sự sớm khẳng định chuyến từ thiện này chỉ mang tính hình thức, đánh bóng tên tuổi một cách rẻ rúm.

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 11

Hình ảnh khiến dư luận tức giận của cuộc thi hoa khôi mang tên Miss Ngôi Sao

Trước đây, không ít buổi từ thiện gây mất thiện cảm bằng cách tổ chức họp báo rình rang, quảng bá rộng rãi và mời nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự; nhưng quà tặng cho những mảnh đời bất hạnh chỉ được vài gói mì thưa thớt. Thậm chí, việc viếng thăm của các người đẹp còn khiến các địa phương tốn kém hơn trong việc “tiếp khách quý”. Đó là chưa kể một số ngôi sao còn thuê hẳn cả đoàn vệ sĩ bảo vệ trong một chuyến từ thiện nhỏ. Đi làm việc thiện, có nhất thiết phải phô trương như thế?

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 12

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim có thiếu lễ độ khi đeo kính râm nói chuyện với các cụ già

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 13

Đi từ thiện có cần treo biển quảng cáo rình rang như chương trình ca nhạc thế này?

Người đẹp từ thiện có đáng bị chỉ trích? - 14

Ca sĩ Lương Bằng Quang còn mang theo cả một đội vệ sĩ khi đi làm từ thiện

Sẽ thật cao đẹp và đáng ngợi khen nếu chuyến đi từ thiện xuất phát từ cái tâm thiện thực sự của người nổi tiếng, bởi những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Tuy nhiên, những hình ảnh không đẹp cộng với sự phô trương quá mức sẽ phản tác dụng. Vô hình trung, chúng sẽ dễ khiến những hoạt động từ thiện biến thành chiến dịch PR thương mại rẻ tiền và người đẹp cũng nhanh chóng bị “vạch tội” đi làm từ thiện mà cái tâm chưa thực sự hướng về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN