Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”?

Sự kiện: Đêm hội chân dài

Ngoài Diệu Huyền và Andrea, vẫn còn có rất nhiều chân dài khác sở hữu một nền tảng văn hóa và tri thức cao trong xã hội.

Tối 20/5, Đêm Hội Chân Dài lần 7 đã diễn ra với tên gọi Gotham Dreams – Giấc mơ xa hoa. Bên cạnh những phần trình diễn mang đậm màu sắc của New York trên một không gian sân khấu sang trọng đầu tư nhiều tỷ đồng tái hiện lại sự náo nhiệt của một trong bốn kinh đô thời trang hàng đầu thế giới và cũng là cảm hứng của đêm diễn, Gotham Dreams còn gây ấn tượng với màn đối đáp hết sức thông mình giữa các người đẹp với MC Kỳ Duyên trên sàn catwalk.

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 1

Sân khấu được thiết kế rất hoành tráng và lộng lẫy

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 2 Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 3

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 4

Những đặc trưng của New York được tái hiện qua bàn tay của đạo diễn Phạm Hoài Nam

Sau khi kết thúc phần trình diễn đầu tiên, bộ đôi chân dài còn trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề là Diệu Huyền và Andrea đã bất ngờ bị MC Kỳ Duyên giữ lại để trò chuyện. Theo chia sẻ của nữ MC kỳ cựu này thì từ trước đến nay, người đời vốn không đánh giá cao trình độ học vấn của giới người mẫu, và cô muốn chứng minh rằng họ đã sai.

Tất nhiên, chỉ một cuộc nói chuyện ngắn thì cũng không đủ để khẳng định điều gì. Thế nhưng, qua cái cách mà Diệu Huyền tự tin thể hiện khả năng ngoại ngữ cũng như sự hiểu biết của mình, chắc hẳn không ít người có mặt đã dần thay đổi cái nhìn của mình về giới chân dài. Đặc biệt, sau khi Andrea, cô người mẫu người Tây Ban Nha, chẳng ngại ngần khoe vốn kiến thức về kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam với bài ca dao quen thuộc “Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, đông đảo khán giả trong khán phòng đã phải dành cho cô một tràng vỗ tay thán phục.

Thực tế, cả Diệu Huyền và Andrea đều là những người đẹp có học vấn. Diệu Huyền vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp TP HCM, đang làm kinh doanh bên cạnh nghề người mẫu. Trong khi đó, người đẹp 17 tuổi từng là học sinh giỏi của ngôi trường PTTH Chu Văn An nổi tiếng, thông thao nhiều ngoại ngữ và từng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC.

Vậy nên, thử thách của MC Kỳ Duyên đặt ra cho bộ đôi chân dài này trong chương trình dường như vẫn quá dễ. Và dù Ngọc Trinh mới là vedette của đêm diễn, thế nhưng sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu như nhiều khán giả cảm thấy ấn tượng hơn với Diệu Huyền và Andrea, những cô gái đẹp cả về hình thể lẫn tri thức.

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 5

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 6

Diệu Huyền vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp TP HCM

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 7

Cô đang làm kinh doanh bên cạnh nghề người mẫu

Chân dài óc còn ngắn?

“Chân dài óc ngắn” là quan niệm của nhiều người về giới người mẫu. Cũng khó trách công chúng vì bên cạnh những suy nghĩ chủ quan, vẫn còn có nhiều yếu tố khách quan khiến họ nghĩ như vậy. Điển hình là những phát ngôn gây sốc của vài mẫu trẻ trên mặt báo hay những màn chụp hình cởi áo khoe thân vì ngàn lẻ một lý do ngớ ngẩn của một số người đẹp khác.

Với độ phủ sóng rộng, lại được nhiều người để ý, thế nên các chân dài đó đã vô tình trở thành hình mẫu chung cho toàn bộ giới model Việt lúc nào không hay, khiến cho những chàng trai, cô gái làm nghề một cách nghiêm túc cũng bị ảnh hưởng theo. Quan niệm “chân dài óc ngắn” vì vậy lại càng ăn sâu hơn vào suy nghĩ của nhiều người.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, nồi canh nào mà chẳng có sâu. Và những trường hợp kể trên chỉ là số ít, chẳng thể đại diện được cho cả một làng mẫu Việt. Bởi sự thực là ngoài Diệu Huyền và Andrea, vẫn còn có rất nhiều chân dài khác sở hữu một nền tảng văn hóa và tri thức cao trong xã hội.

Như Thảo, một gương mặt sáng của làng mẫu, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing và từng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi gạt sự nghiệp đang lên sang một bên để tiếp tục con đường học tập ở Singapore. Hoàng Thùy trước khi đăng quang danh hiệu quán quân Vietnam’s Next Top Model cũng là một sinh viên có thành tích học tập khá ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Dù con đường người mẫu đang ngày càng rộng mở, thế nhưng người đẹp này luôn khẳng định rằng với cô, việc học vẫn là quan trọng nhất. Lan Khuê, cô sinh viên khoa Đức trường ĐH KHXHNV TP HCM, khi tham gia cuộc thi Miss Model of The World từng khiến nhiều người bất ngờ khi nhiệt tình dạy bạn cùng thi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 8

Mẫu Việt: Hết thời “chân dài óc ngắn”? - 9

Andrea chẳng ngại ngần khoe vốn kiến thức về kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam

Bên cạnh đó, nếu nhìn vào các cuộc thi Hoa hậu, Người mẫu thời gian qua sẽ không khó để nhận thấy, đa số các thí sinh đều đã và đang học tập trong những trường Đại học, Cao đẳng lớn. Sự bổ sung của những gương mặt này sau đó đã giúp cho mặt bằng học vấn của làng mẫu Việt càng ngày càng cao hơn.

Vậy nên, nếu tỉnh táo gạt sang một bên những chuyện lùm xùm vẫn thường xuất hiện trên mặt báo, công chúng sẽ có một cái nhìn công tâm hơn đối với giới người mẫu. Mong rằng, một ngày không xa, quan niêm “chân dài óc ngắn” sẽ sớm bị xóa nhòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Phong ([Tên nguồn])
Đêm hội chân dài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN