Hoa hậu Việt Nam: “Trẻ” có thắng “già”?

Hiện, những ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu được chia thành 2 “phe”. Một bên là những thí sinh đã từng thi thố, chững chạc và giàu kinh nghiệm; phía bên kia là những cô gái mới lớn, hừng hực sức sống. Ai trong số họ sẽ đăng quang?

Khoảng 10 gương mặt được cánh báo chí có mặt tại Đà Nẵng cùng những chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia… đánh giá rất cao và rất “chụm”. Đây là những người đẹp khá nổi trội, người thì trẻ trung, tươi mới tràn trề nhựa sống, kẻ thì chững chạc, già dặn, từng có một vài danh hiệu trước đó nên khá nhiều kinh nghiệm thi cử.

Những thí sinh chia làm 2 “phe” này nếu đưa lên bàn cân, sẽ là một sự thăng bằng. Vì thế, Ban giám khảo sẽ thực sự khó khăn để chọn ra người chiến thắng.

Hoa hậu Việt Nam: “Trẻ” có thắng “già”? - 1

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2012 trong trang phục áo dài

“Tươi trẻ” liên tục chiến thắng “già dặn”

Nhìn lại cuộc thi Hoa hậu 4 lần gần đây nhất, thì có tới 3 cô đăng quang ở tuổi 18 đó là Nguyễn Thị Huyền (2004), Mai Phương Thúy (2006), Thùy Dung (2008). Cả 3 cô gái này khi đó đều vừa rời khỏi ghế nhà trường và vừa thi đậu vào các trường Đại học. Điều đặc biệt hơn nữa là đối thủ “nặng ký” của họ đều là những người đẹp “lớn tuổi” hơn, nhiều kinh nghiệm và chững chạc hơn rất nhiều.

Năm 2004, chung kết Hoa hậu Việt Nam được tổ chức tại Tuần Châu (Hạ Long). Trong những ứng viên nổi bật thì Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân là 2 cái tên được nhắc tới nhiều nhất, đồng nghĩa với việc họ là đối thủ “nặng ký” nhất cho ngôi vị Hoa hậu. Khi đó, Trịnh Chân Trân ngoài 20 tuổi đang là sinh viên du học, còn Nguyễn Thị Huyền vừa mới thi đỗ vào Học viện Báo chí tuyên truyền.

Ngày ấy vẻ đẹp của Trịnh Chân Trân khá mặn mà, đằm và đặc biệt là sự chững chạc, tự tin với một “lý lịch” học tập đáng nể. Nhiều người đã nghĩ một cô gái vừa đẹp vừa trí thức như Trịnh Chân Trân rất xứng đáng với chiếc vương miện đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Ngược lại, Nguyễn Thị Huyền lại mang vẻ đẹp mơn mởn, nõn nà của một cô gái mới lớn với gương mặt đẹp hồn hậu, thân hình gợi cảm kiểu “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”. Vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết khi ấy của Nguyễn Thị Huyền cũng khiến nhiều người “ngả nghiêng” khi đối diện với cô. Và cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền đã chiến thắng Trịnh Chân Trân để đăng quang ngôi vị Hoa hậu, đẩy “đổi thủ” xuống vị trí Á hậu 1.

Hoa hậu Việt Nam: “Trẻ” có thắng “già”? - 2

Các hoa hậu đăng quang khi vừa tròn 18 tuổi: Nguyễn Thị Huyền (2004), Mai Phương Thúy (2006), Thùy Dung (2008)

Tương tự như Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy năm 2006 đã chiến thắng thuyết phục các ứng viên khác, đặc biệt là “đối thủ” trực tiếp Lưu Bảo Anh. Kịch bản được lặp lại khá giống “cặp đấu” Nguyễn Thị Huyền - Trịnh Chân Trân khi Mai Phương Thúy vừa tốt nghiệp cấp 3, còn Lưu Bảo Anh đã 24 tuổi và đang là sinh viên năm cuối.

Hồi đó, ai có mặt ở Vinpearl Land Nha Trang cũng đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa, mặn mà và có phần sắc sảo của Lưu Bảo Anh. Nước da trắng ngần, thân hình nóng bỏng, giao tiếp nhẹ nhàng và trò chuyện thể hiện sự thông minh, Lưu Bảo Anh là thí sinh được đánh giá rất cao cho danh hiệu Hoa hậu.

Mai Phương Thúy lại khiến người khác “hết hồn” bởi chiều cao “khủng” nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi ngót nghét chạm mốc 1m80. Gương mặt đẹp kiểu mộc mạc nhưng lại có sải chân dài và trình diễn tương đối chuyên nghiệp, vì cô là cộng tác viên của công ty người mẫu New Talent. Mai Phương Thúy cũng hút sự chú ý của cánh phóng viên vì mỗi lần xuất hiện trong đám đông thí sinh, Thúy luôn nổi hơn hẳn… một cái đầu. Với chiều cao ấy và đôi giày cao hơn 10cm, không khó để thấy Mai Phương Thúy nổi trội giữa một dàn thí sinh có chiều cao gần ngang nhau.

Năm 2008, Hoa hậu Việt Nam tổ chức ở Hội An và chứng kiến sự lên ngôi của cô gái Đà Nẵng Thùy Dung. Năm đó, đối thủ của Thùy Dung là Thụy Vân. Thụy Vân không “cứng” như Trịnh Chân Trân hay Lưu Bảo Anh nhưng cô cũng từng đoạt giải thưởng dành cho nữ sinh toàn quốc, gọi là có “danh” trước đó. Thụy Vân cũng chín chắn hơn Thùy Dung và đang tham gia cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì Thụy Vân cũng vẫn phải nhường bước cho Thùy Dung, một cô gái “mới toanh” chưa hề ai biết trong showbiz giành chiến thắng.

Hoa hậu Việt Nam: “Trẻ” có thắng “già”? - 3

Những cô gái trẻ tràn trề sức sống tại Hoa hậu Việt Nam 2012: Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh, Trần Bảo Vy (từ trái qua)

Sức trẻ tiếp tục chiến thắng hay “nhường ngôi” cho “lớp già”?

Sau 3 lần liên tiếp, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam rơi vào tay các người đẹp 18 tuổi, đến năm 2010 đã có sự đổi khác. Việc Đặng Thị Ngọc Hân - một người mẫu chuyên nghiệp từng đoạt giải Nhất Icon Hoa học trò 2005, Người mẫu ảnh (Giải thưởng người mẫu Việt Nam 2006) đăng quang khi 21 tuổi là điều tương đối đặc biệt, trái ngược với cách chọn Hoa hậu của 3 mùa liên tiếp trước đó.

Quả thật cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về “gu” chấm điểm của Ban giám khảo. Những mỹ nữ trẻ trung, tươi mới như Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Loan dù được đánh giá cao nhưng cuối cùng đã phải nhường bước cho “đàn chị” Ngọc Hân - một người mẫu nổi tiếng với sải chân dài, những bước đi trình diễn điệu nghệ, gương mặt đẹp đằm thắm và tỏ ra chín chắn, chững chạc hơn các cô gái mới lớn.

Việc Ngọc Hân đăng quang cũng tăng thêm sự tự tin cho những thí sinh từng có danh hiệu, hoặc đã đi thi vài lần nay có mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2012 như Vương Thu Phương, Phan Thị Mơ, Ninh Hoàng Ngân, Vũ Ngọc Anh,… Đây là những ứng viên sáng giá ở phe “già”, họ có khá nhiều kinh nghiệm cũng như độ “chín” để có thể chinh phục Ban giám khảo.

Ngược lại, ở phe “trẻ” gồm có những gương mặt rất mới như Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh, Đặng Thu Thảo, Xuân Trang,… Họ là những cô gái mới lớn hừng sức xuân, chưa từng có danh hiệu hoặc có những người lần đầu bước chân lên sàn catwalk. Sự “vụng về” mang nhiều nét ngây thơ, hồn nhiên trong sáng của những người đẹp này lại chính là thứ “vũ khí” quan trọng trên con đường chinh phục vương miện.

Nếu “lịch sử” lặp lại thì những Vương Thu Phương, Phan Thị Mơ, Ninh Hoàng Ngân… sẽ nối gót Ngọc Hân có thể đăng quang, và ngược lại, các cô gái mới lớn như Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh, Xuân Trang… lại có nhiều khả năng giành vương miện. Và vì thế, cuộc đua đến ngôi vị Hoa hậu thực sự rất quyết liệt và người đẹp nào cũng tràn trề hy vọng trong đêm chung kết tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Bá Lục (VnMedia)
Hoa hậu Việt Nam 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN