Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi

Áo bơi sợi móc đang lên cơn sốt với giá thành từ 150 đến 700 ngàn đồng/sản phẩm.

Áo tắm sợi móc được yêu chuộng

Những ngày giữa tháng 5 này, thị trường áo tắm đang nóng dần lên. Qua tìm hiểu, hiện tại đông đảo phái đẹp Hà thành đang quay trở lại với các sản phẩm thời trang trong nước sản xuất.

Tại shop thời trang Minh Trang nằm trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), chủ cửa hàng cho biết: "Thời gian gần đây, áo bơi handmade (đồ tự thiết kế) của chúng tôi bán rất chạy."

Cùng ý kiến trên, anh Dũng một tiểu thương kinh doanh mặt hàng thời trang đi biển trên phố Hàng Nón (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng chia sẻ: "Hiện tại các chị em rất thích dùng đồ thủ công, vừa qua tôi đặt nhiều lô hàng từ xưởng may ở Hưng Yên, Bắc Ninh. Nhưng hàng tự thiết kế ở Sài Gòn vẫn là đẹp nhất."

"Những sản phẩm tự thiết kế trong nước hiện đã đuổi kịp hàng nhập về cả hình thức lẫn chất liệu. Mức giá phải chăng cũng giúp tiêu thụ nhanh chóng thuận tiện hơn. Ví dụ, với các sản phẩm đắt tiền khách hàng khi đặt mua qua mạng thường mặc cả để không phải mất tiền vận chuyển khiến chúng tôi rất bối rối. Nhưng với những sản phẩm nói trên, việc tốn thêm một, hai chục cũng không là vấn đề lớn cho túi tiền của người tiêu dùng."

Trong các sản phẩm áo bơi tự thiết kế ở Hà Nội, hiện có rất nhiều chị em quan tâm đến áo bơi sợi móc. Đây là một phần nhỏ trong mảng crochet fashion (thời trang sợi móc). 

Quan sát tại các điểm bán áo bơi sợi móc, không khó để thấy sản phẩm do bàn tay các thợ thủ công trong nước làm ra cũng đẹp, chuẩn xác, tinh tế và hợp mốt không kém gì các thương hiệu tên tuổi.

Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 1

Áo bikini màu xanh cốm có giá 150 ngàn đồng, chân váy lưới bikini có giá 200 ngàn đồng

Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 2

Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 3

Hai bộ bikini sợi móc này có giá 400 ngàn đồng

Tại shop thời trang Tiểu Huyền nằm trên đường Kim Mã, chủ tiệm cho hay cô đã theo đuổi công việc này từ hồi còn là sinh viên năm nhất. Sau khi ra trường vì lấy chồng và sinh con ngay nên tìm việc rất khó. Các công ty hầu như đều ưu tiên kinh nghiệm và né tránh các sản phụ. Chị Huyền quyết định đầu tư vào sản phẩm thời trang sợi móc.

Quan sát một nhóm bạn gái đang chọn đồ bơi tại cửa hàng của chị Huyền, các cô gái trẻ tỏ ra rất thích thú với cách sáng tạo của các người thợ. Am hiểu tâm lý và mong muốn của bạn gái, ngoài các mẫu áo móc một lớp, cửa hàng còn bày bán những mẫu áo tắm có đính miếng độn ngực rất khéo léo.

Sau lớp sợi móc xinh đẹp là một chiếc áo bơi với phần ngực có khả năng độn đẩy tăng sức hấp dẫn cho vòng 1. Chiếc áo bơi này được may bên trong rất chắc chắn và kín đáo để sản phẩm khi mặc lên sẽ phát huy tối đa vẻ đẹp cho các cô gái.

Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 4

Bên trong những chiếc áo bơi được đính một chiếc áo nịt ngực để đánh đúng thị hiếu và tâm lý của các cô gái yêu vẻ đẹp sexy

Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 5 Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 6

Hệ thống khuy cài, dây buộc cùng các đường may rất chắc chắn đảm  bảo sự an toàn cho người mặc

Các mẫu áo bơi cũng rất đa dạng, không chỉ có áo bơi liền mảnh, cửa hàng còn sản xuất áo tắm bikini, tankini, váy phủ, khăn quấn đẹp mắt và quyến rũ. Bên cạnh đồ bơi, các mẫu váy áo đi biển cũng khá phong phú. Có thể kể đến như váy maxi với phần thân trên móc sợi, áo choàng bikini, áo ren móc dạng lửng, mũ đi biển rộng vành, các mẫu sandal và dép đi trong nhà từ sợi len, đay...

Theo chủ cửa hàng, áo bơi có giá từ khoảng 150 ngàn đồng cho đến 700 ngàn đồng tùy loại. Các món phụ kiện thường có giá thấp nhất từ 50 ngàn. Riêng các mẫu váy maxi gợi cảm và bay bổng, giá bán cao hơn một chút, nằm trong khoảng từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng.

Nâng cao giá trị cộng đồng

Chị Mai Anh, chủ một xưởng móc sợi tại Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng dòng thời trang này đang nhận được sự ủng hộ và yêu thích của đông đảo phái đẹp. Chị tiết lộ tại Hà Nội hiện nay có khá nhiều xưởng thủ công sợi móc nằm rải rác khắp thành phố. Các thợ hầu như không bao giờ hết việc. Mùa nào thức nấy, đơn hàng luôn nhộn nhịp.

Thời gian gần đây, người tiêu dùng đặt yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, xuất xứ của chất liệu nên các sản phẩm thủ công tự sản xuất lại càng được nâng tầm giá trị. Không chỉ sản xuất bán trong nước, thực tế nhiều xưởng tại Sài Gòn còn mạnh dạn đầu tư thâm nhập thị trường nước ngoài.

Chủ shop Tiểu Huyền đã nhắc ở trên cho biết, hiện tại chị đang có hai cửa hàng chuyên về đồ sợi móc, một ở Kim Mã, một ở Đội Cấn. Xưởng thủ công của chị Huyền hiện có 25 thợ làm việc. Các thợ hầu hết là phụ nữ ở tuổi trung niên hoặc nghỉ hưu. Mùa đông, xưởng của chị sản xuất khăn áo, mũ len. Mùa hè xưởng lại tấp nập với những đơn hàng áo tắm, đồ bơi, khăn quấn, váy lưới...

"Xưởng của tôi đưa hàng đi khắp cả nước. Mỗi tuần thường cho ra 3 lô hàng lớn đi tỉnh. Còn lại bày bán tại hai cửa hàng. Vì là đồ thủ công nên mỗi bộ áo tắm thường phải mất 3-7 ngày, tùy vào độ dày mỏng, độ phức tạp của hoa văn hay độ khó của họa tiết trang trí."

"Một bộ đồ bơi thường phải cần 3 thợ. Thợ móc, thợ vào áo và mình sẽ là người chốt lại cho sản phẩm hoàn thiện nhất. Trong các khâu, thợ vào áo là cần sự khéo léo nhất. Họ sẽ phải đính, nối, ghép, may các mảnh lại với nhau để tạo nên một sản phẩm vừa vặn và tinh tế. Chính vì thế, công của thợ này thường cao hơn cả."

Áo bơi sợi móc siêu sexy lên ngôi - 7

Minh chứng cho bàn tay khéo léo của các thợ thủ công

Theo lời chị chủ, các thợ đều là người có tay nghề lâu năm, tuổi đời không còn trẻ. Chính vì thế mỗi khi chuẩn bị cho một bộ sưu tập mới, chị thường khá vất vả. Trước tiên chị phải làm sản phẩm mẫu. Sau đó hướng dẫn cho các thợ. Các thợ sẽ phải làm thử, khi nào ưng mới bắt đầu bắt tay vào sản xuất theo số lượng lớn.

Tuy nhiên, tại xưởng của chị Mai Anh, có khá đông các bạn gái trẻ là sinh viên xin làm thêm theo giờ hoặc mang sản phẩm về nhà làm. Các nhân viên văn phòng với công việc dư dả thời gian cũng tham gia vào đội ngũ này.

Hầu hết các xưởng hiện tại đều làm việc theo tính tự phát, thợ ăn thù lao theo sản phẩm nhưng thường ai cũng rất chăm chỉ và chịu khó. Các thợ hầu hết đều là những người đã nghỉ hưu, sinh viên đi làm thêm hoặc những người có thời gian nhàn rỗi  nên việc tham gia lao động này mang lại nhiều ích lợi cho cả cá nhân cũng như cộng đồng.

Không chỉ tăng thu nhập, các xưởng thủ công còn góp phần làm nên những giá trị nhân văn cao đẹp. Bên cạnh việc giúp các phụ nữ có tuổi có niềm vui trong cuộc sống, giữ được sự minh mẫn, sức khỏe. Đây còn là cách để các cô gái trẻ giữ gìn bàn tay khéo léo, tài hoa của phụ nữ, duy trì nét đẹp nữ tính cho thế hệ mai sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN