Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu

Nghề mẫu có nhiều phân khúc khác nhau, theo đó yêu cầu và mức thu nhập cũng thay đổi là góc nhìn không phải ai cũng biết về công việc tưởng chừng chỉ trải đầy hoa hồng.

Nhiều người nghĩ rằng người mẫu chỉ là một cô gái có vóc dáng đẹp để trình diễn catwalk, khuôn mặt đủ biểu cảm khi chụp ảnh thời trang. Trên thực tế, nghề người mẫu có nhiều phân khúc khác nhau, đi kèm theo đó yêu cầu công việc và mức thu nhập cũng thay đổi.

Cụ thể, nghề người mẫu còn phân chia ra thành: Mẫu thời trang, người mẫu thương mại, mẫu sexy... Nền công nghiệp thời trang của Việt Nam còn khá non trẻ, nên giới mộ điệu ở đây còn khá mơ hồ về những khái niệm trên.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 1

Ở mỗi phân khúc, nghề người mẫu lại có đòi hỏi khác nhau

Cùng tìm hiểu cụ thể về từng phân khúc trong nghề người mẫu:

1. Người mẫu thương mại

Người mẫu thương mại có công việc chính là quảng bá các sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp, shop thời trang. Ở nước ngoài, việc làm mẫu thương mại được coi là bước đệm cho các cô gái trở thành mẫu thời trang.

Thu nhập của các người mẫu thương mại khoảng 2.000 đô la Mỹ (khoảng hơn 43 triệu đồng) cho mỗi bản hợp đồng quảng cáo.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 2

Một người mẫu thương mại trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu đồ uống

- Yêu cầu công việc: 1m67 dành cho nữ và 1m75 dành cho nam là yêu cầu chiều cao đối với người mẫu thương mại. Một điểm đặc biệt của nghề mẫu này là không giới hạn về độ tuổi, miễn sao bạn có thể đáp ứng mọi yêu cầu, đồng thời có khả năng thể hiện cảm xúc phù hợp với từng chiến dịch quảng cáo.

2. PG cũng là một nghề mẫu

PG là viết tắt của từ promotion girls, tạm dịch là "những cô gái quảng cáo". Ở nước ngoài họ coi đây cũng là một phần của nghề người mẫu. Cụ thể, các PG sẽ là người giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm nhằm mang lại doanh thu cao hơn cho doanh nghiệp.

Las Vegas là nơi rất phát triển công việc PG với sự xuất hiện đông đảo của những cô gái xinh đẹp bốc lửa mời chào khách hàng mua bia, thuốc lá...

Tiền lương của các cô gái PG thường được tính theo giờ, dao động trong khoảng 15 - 30 đô la Mỹ/giờ (khoảng 320 - 650 ngàn đồng), hoặc trả trọn gói 200 - 1.000 đô la Mỹ cho một chương trình (khoảng 4,3 - 21 triệu đồng).

- Yêu cầu công việc: Để trở thành một PG ngoài việc có ngoại hình ưa nhìn, bạn phải có khả năng ăn nói lưu loát, thuyết phục để đưa khách hàng đến gần hơn với sản phẩm đang làm.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 3

Ngoài việc giới thiệu và bán sản phẩm, các PG còn xuất hiện trong các triển lãm ô tô...

3. Người mẫu sexy

Ngay từ cái tên đã khiến giới mộ điệu hình dung ra phần nào đặc trưng của nghề nghiệp này. Các cô gái này thường chụp ảnh bốc lửa với đồ lót, bikini, thậm chí cả khỏa thân, bán khỏa thân trên các tạp chí dành cho nam giới, video âm nhạc...

Một trong những tên tuổi thành công bậc nhất của ngành công nghiệp mẫu này chính là Pamela Anderson. 

Thu nhập của mẫu sexy có thể hơn 100.000 đô la Mỹ/năm. Cụ thể hơn, với mẫu khỏa thân có thể kiếm được 600 đô la Mỹ/hợp đồng, còn các cô gái xuất hiện trên catalog "người lớn" dễ dàng đút túi 4.000 đô la Mỹ/ngày.

- Yêu cầu công việc: Nhan sắc và một cơ thể nóng bỏng chính là điều kiện tiên quyết đối với mẫu khiêu dâm. 

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 4

Pamela Anderson là một mẫu khiêu dâm thành công với những bức ảnh nóng bỏng trên tạp chí Playboy

4. Người mẫu thời trang

Người mẫu thời trang là nổi bật nhất, đáng mơ ước nhất, có nhiều đòi hỏi nhất và phải vượt qua nhiều thử thách nhất trong tất cả các phân nhánh của nghề người mẫu. 

Các người mẫu thời trang có thể trình diễn trên sàn catwalk và chụp ảnh thời trang.

- Mẫu trình diễn catwalk: Với đặc thù công việc, các cô gái cần phải thỏa mãn yêu cầu chiều cao từ 1m72 - 1m80 (đối với nữ), ít nhất 1m80 đối với nam giới, trọng lượng cơ thể 40 - 58kg hoặc tỷ lệ thuận với chiều cao cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Ngoài ra, mẫu runway ngoài thân hình thanh mảnh phải cần có làn da mịn màng, hàm răng đều đặn và đặc điểm khuôn mặt có sức hút.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 5

Siêu mẫu Candice Swanepoel trình diễn catwalk trong show của Victoria's Secret. Để được tham gia các show thời trang uy tín, người mẫu cần phải có vóc dáng tiêu chuẩn, cũng như có thần thái và yếu tố đáp ứng nhà tuyển dụng

Sau khi đáp ứng được yếu tố ngoại hình, mẫu runway cần phải có một kỹ năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp, chịu được áp lực cao với lịch trình làm việc dày đặc, đồng thời luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác để chạy show.

Mẫu runway có thể kiếm được ít nhất 250 đô la Mỹ/giờ  (khoảng 5,4 triệu đồng), trình diễn cho thương hiệu nổi tiếng tiền lương dao động 800 - 1000 đô la Mỹ. Với các người mẫu đã có tên tuổi, số tiền sẽ được tăng lên tương xứng.

Một số người mẫu catwalk đã tìm được chỗ đứng vững chắc như Karlie Kloss, Naomi Campbell, Tyra Banks...

- Mẫu chụp ảnh thời trang: Công việc chính của những cô gái này là chụp hình để quảng bá một sản phẩm/bộ sưu tập. Họ là những người được thuê về làm đại diện cho một sản phẩm hay chiến dịch quảng cáo.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 6

Ngoài trình diễn thời trang, Irina Shayk còn hoạt động cả vai trò mẫu chụp ảnh thời trang. Đây là một trong nhiều bức hình nằm trong chiến dịch quảng cáo cho một thương hiệu giày của siêu mẫu xứ Bạch Dương

Với công việc này, các người mẫu sẽ được trả lương từ 200 - 3.500 đô la Mỹ  tùy thuộc vào khung thời gian của dự án. Nếu hợp đồng với thương hiệu cao cấp, người mẫu sẽ được trả trung bình 8.000 - 15.000 đô la Mỹ/ngày.

Một thông tin mà không phải ai cũng biết, Angelina Jolie từng là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood khi nhận lời làm người mẫu chụp catalog cho một thương hiệu trong suốt những năm 90.

Không có yêu cầu cụ thể nào cho các người mẫu chụp hình thời trang, miễn sao cô gái/chàng trai đó phù hợp mọi yêu cầu đặt ra từ phía khách hàng. Thông thường, để "đắt khách" chụp hình các người mẫu này phải có vóc dáng đẹp cùng cá tính nổi trội.

5. Mẫu cho thuê bộ phận cơ thể

Đây là một nghề người mẫu khá thú vị đang được nhiều cô gái/chàng trai theo đuổi khi không có gương mặt, vóc dáng bắt mắt mà chỉ có một bộ phận đáng tự hào. Cụ thể, họ sẽ sử dụng các bộ phận cơ thể như tay, chân, đôi môi, ngực... để chụp ảnh nhắm quảng cáo cho sản phẩm hoặc các chiến dịch đặc biệt.

Mọi người có thể không biết Kimbra Hickey là ai, nhưng hẳn đều ấn tượng với bức ảnh mang tính biểu tượng của bộ phim Twilight với bàn tay cầm quả táo đỏ.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 7

Kimbra Hickey cho thuê tay trong tấm hình quảng cáo Twilight 

Công việc này đem lại một thu nhập khá tốt cho người làm. Theo thống kê của Forbes, mu cho thuê cơ thể có thể kiếm 75.000 đô la Mỹ/năm (hơn 1,6 tỉ đồng), cụ thể hơn họ sẽ mang về 300 - 500 đô la Mỹ/giờ.

- Yêu cầu công việc: Với một người mẫu bàn tay, cô gái/chàng trai phải có một đôi tay đều màu, ngón thon dài và không chút nhược điểm và đó đều là đòi hỏi chung với bất kỳ bộ phận cơ thể nào. Chính vì thế, nhiều người rất ý thức đến việc chăm chút và giữ gìn những bộ phận "hái ra tiền".

6. Người mẫu hình xăm, xâu khuyên, kiểu tóc

Đây được coi là một phân khúc người mẫu đặc biệt vì thường không theo chuẩn mực của một người mẫu. Iska Ithil là một chân dài hàng đầu nước Anh về công việc này. Cô từng xuất hiện trên tạp chí Vogue với mái tóc màu sắc cũng những xâu khuyên khắp cơ thể.

Chưa có thống kê cụ thể về thu nhập của người mẫu này vì hầu như họ đều làm việc tự do và không phải hoạt động dưới các công ty quản lý nào.

- Yêu cầu công việc: Những chàng trai/cô gái theo đuổi nghề mẫu này không cần cao, thậm chí vóc dáng nhiều khuyết điểm, nhưng bù lại họ có những hình xăm độc đáo cùng "hệ thống" khuyên khắp cơ thể, đồng thời bộc lộ được cá tính của riêng mình.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 8

Iska Ithil là người mẫu hàng đầu nước Anh trong phân khúc người mẫu này

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 9

Người mẫu hình xăm Sara X Mills

7. Người mẫu béo

Thời gian qua, mẫu béo đang bắt đầu có xu thế xâm chiếm vào các sàn diễn thời trang và trang bìa tạp chí. Họ có thể hoạt động với tư cách người mẫu thương mại, mẫu thời trang nhằm lăng xê các dòng sản phẩm ngoại cỡ hay đồ gia dụng, phụ kiện...

Tara Lynn, Marquita Pring, Alyonna Osmanova chỉ là một trong vài mẫu béo đã tìm được chỗ đứng của riêng mình.

Mẫu béo thường được trả 125 đô la Mỹ/giờ, thậm chí có người còn thu nhập lên tới 15.000 đô la Mỹ/ngày

- Yêu cầu công việc: Để trở thành một người mẫu ngoại cỡ, tất nhiên bạn phải có một cơ thể tròn trịa, chiều cao ít nhất là 1m72 cùng làn da khỏe mạnh, hàm răng đều đặn. Ngoài ra, sự tự tin và khéo léo khai thác cơ thể khiến chúng trở nên quyến rũ hơn là những yếu tố không thể thiếu trong công việc này.

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 10

Marquita Pring tự tin trong một shoot hình thời trang

Góc nhìn không phải ai cũng biết của nghề người mẫu - 11

Tara Lynn luôn xuất hiện trong danh sách Mẫu ngoại cỡ sexy nhất thế giới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN