Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội

Tất, khăn ấm, áo len, áo khoác... đủ loại được bày bán với mức giá rẻ bất ngờ trong mùa giáng sinh và dịp cuối năm.

Tại các tuyến đường Chùa Bộc, khu chợ đêm sinh viên ở đường Nguyễn Trãi, khu chợ A8 Khương Thượng - Tôn Thất Tùng, chợ Nghĩa Tân, rẻ nhất là chợ Nhà xanh của thủ đô ngập tràn những món hàng quần áo, mũ, tất, khăn, bao tay... "siêu giảm giá" với mức cực mềm.

Ở những khu chợ A8 Khương Thượng hay tại chợ Nghĩa Tân, giá cả phụ kiện ngày đông như tất, khăn len, mũ len, bông chụp tai, dép bông... chênh hơn các khu chợ giá rẻ khoảng từ 10 đến 20 ngàn đồng nhưng mặt hàng được chọn lọc và... có phong cách hơn. Tín đồ thời trang tuổi teen sẽ dễ dàng sắm sửa được những món thời trang ngày đông với những họa tiết đúng xu hướng.

Khách hàng chủ yếu ở khu chợ này phần đông là sinh viên, học sinh, người lao động. Điều đáng ngạc nhiên là, dù mức giá không quá "chát" so với túi tiền của những người thu nhập thấp nhưng chất lượng các mặt hàng nơi đây tương đối ổn, phù hợp với nhu cầu mua sắm của người dân cho mùa giáng sinh và dịp cuối năm.

Đối với khu vực chợ Nhà xanh, tuyến đường Chùa Bộc, khu chợ đêm sinh viên Nguyễn Trãi, giá cả "mềm" hơn nhiều so với khu chợ ở A8 Khương Thượng hay chợ Nghĩa Tân, thậm chí nhiều gian hàng bày bán với mức giá "rẻ như bèo". Tuy nhiên, những mặt hàng ở đây không được chọn lọc, mẫu mã thường không hợp mốt nhưng nó có tác dụng giữ ấm tạm thời cho các tín đồ ngày đông. Chị Nguyễn Thị Hà H. - một khách hàng thường xuyên mua sắm ở khu vực chợ Nhà xanh cho biết: "Để giữ ấm trong ngày đông, những phụ kiện như găng tay, bông chụp tai, tất chân, bộ đồ mặc ở nhà... đều không cần thiết quá cao cấp. Thậm chí, những mặt hàng này thường bị bỏ quên, rơi, mất nên xác định chỉ dùng một mùa nên không cần quá tốn kém".

Cùng "đột nhập" những gian hàng thời trang tại các khu chợ "siêu giảm giá" ở Hà Nội:

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 1

Mũ ông già tuyết ngập tuyến phố Tôn Thất Tùng để phục vụ cho ngày Noel có giá 30 ngàn đồng

 Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 2

Tại khu chợ A8 Thành Công những phụ kiện như dép bông đi trong nhà (giá dao động từ 50 ngàn đến 80 ngàn đồng), khăn len (từ 80 ngàn đến hơn 100 ngàn), mũ len, găng tay dày dặn được bày bán nhộn nhịp.

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 3

Đối tượng khách hàng ở khu chợ này chủ yếu là sinh viên, học sinh nên giá cả các mặt hàng khá mềm. So với các khu chợ giá mềm tại Hà Nội, mặt hàng tại khu chợ này được cho là có chọn lọc hơn

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 4

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 5

Dọc tuyến đường khu Chùa Bộc, nhiều cửa hàng trưng biển giá siêu rẻ với chỉ từ 55 ngàn đến 80 ngàn/mẫu quần đủ chủng loại từ quần mặc ở nhà tới thiết kế tới công sở

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 6

Tuy nhiên, đối với các mặt hàng bình dân, không đâu rẻ bằng chợ Nhà xanh ở Cầu Giấy. Sau hỏa hoạn, các mặt hàng không tăng giá, thậm chí còn được "bán tháo" với giá cực mềm. Theo lời chủ cửa hàng, đây là "chiêu" cạnh tranh số lượng để bù lỗ những ngày nghỉ vì hỏa hoạn

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 7

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 8

Những mẫu áo khoác phao, áo khoác nhung, khăn len đồng loạt thanh lý với giá chưa đến 100 ngàn đồng

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 9

Áo len giá chỉ 100 ngàn đồng/chiếc

 Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 10

Quần âu dành cho nam giới có giá chỉ 130 ngàn đồng/chiếc. Tuy nhiên, với những mẫu trang phục như thế này, thường khách mua hàng không được thử đồ. Bởi vậy, việc vừa vặn với phom dáng người mua hay không còn nhờ vào... may rủi

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 11

Những mẫu tất được bày bán với lời quảng cáo hấp dẫn và giá siêu rẻ

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 12

Thậm chí, giày nam còn được bán với mức 190 ngàn đồng/đôi

 Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 13

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 14

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 15

Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 16

Chị Nguyễn Thị Hà H. - một khách hàng thường xuyên mua sắm ở khu vực chợ Nhà xanh cho biết: "Để giữ ấm trong ngày đông, những phụ kiện như găng tay, bông chụp tai, tất chân, bộ đồ mặc ở nhà, thậm chí áo khoác... đều không cần thiết quá cao cấp. Thậm chí, những mặt hàng này thường bị bỏ quên, rơi, mất nên xác định chỉ dùng một mùa nên không cần quá tốn kém"

 Đột nhập các khu chợ siêu rẻ ở Hà Nội - 17

Nhờ mức giá "siêu mềm" mà ở các khu chợ này luôn đông nghịt kẻ bán người mua

Photo: Như Hoàn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Phố thời trang vào mùa lễ tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN