Diễm Hương được khen “chuẩn men”

Hoa hậu đã khiến mọi người cười ồ khi tiết lộ đầy hóm hỉnh về bí mật riêng của mình.

Các khách mời tại buổi giao lưu với hoa hậu Diễm Hương trước khi cô lên đường tham dự Miss Universe 2012 tại Las Vegas, Mỹ, đều cười ồ khi chính Hương tiết lộ cô còn có thêm một cái tên khác là Lưu Khánh Mạnh Hưng.

Tác giả của cái tên “chuẩn men” này không ai khác là stylist Vô Thường và các thành viên trong ekip đang đồng hành cùng cô trong quá trình chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ – Miss Universe 2012. Sở dĩ có cái tên rất nam tính này, theo như chính người đẹp giải thích, là vì tính cách mạnh mẽ rất đàn ông của cô. Cũng theo nhiều chia sẻ từ những người đã có dịp cộng tác với đại diện Miss Universe Việt Nam, Diễm Hương có cá tính mạnh, cầu toàn, ham học hỏi và nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Cụ thể, để có hình thể đẹp nhất cho cuộc thi Miss Universe, Diễm Hương đã tăng gấp đôi thời lượng luyện tập thể hình so với yêu cầu luyện tập của người bình thường. Do đó, qua hơn 1 tháng luyện tập, chuyên viên huấn luyện người nước ngoài khẳng định Diễm Hương đã giảm được hơn 4% mỡ trong cơ thể, cơ bụng rất săn chắc, giúp cô đẹp hơn khi mặc bikini, quốc phục và trang phục dạ hội.

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 1

 Đại diện Miss Universe Việt Nam khoe vẻ đẹp lộng lẫy và duyên dáng trong buổi giao lưu

Đồng thời, trong buổi giao lưu Diễm Hương cũng đã chia sẻ những khó khăn mà cô gặp phải trong quá trình luyện tập khắc phục những nhược điểm của chính mình. Nhược điểm đầu tiên đã cản trở cô đến với vị trí Miss Earth – Hoa Hậu Trái đất năm 2010 chính là những bước chân catwalk còn vụng về, chưa chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cô chỉ dừng lại ở vị trí trong top 14. Để khắc phục nhược điểm này, giáo viên hướng dẫn đã yêu cầu cô mang giầy thật chật để sải bước được tự tin, vững vàng hơn. Và Diễm Hương cho biết, đó là một cực hình vì để đạt được yêu cầu này, đôi chân của cô luôn sưng và bầm tím.

Một hạn chế khác của người đẹp khi dự thi Miss Earth 2010 chính là vốn giao tiếp quốc tế và trình độ Anh Văn. Mặc dù tại thời điểm đó, Diễm Hương khẳng định mình đã đạt được trình độ IELTS 6.0, nhưng  chỉ ở hình thức giao tiếp thông dụng, không phải với kiểu tiếng Anh chuyên nghiệp mà cô đã có được sau một quá trình ôn luyện như ngày hôm nay. Chính vì vậy, cả á hậu Dương Trương Thiên Lý – Giám đốc quốc gia của công ty Hoàn Vũ, đơn vị đưa Diễm Hương dự thi Miss Universe 2012 đã rất yên tâm vào trình độ giao tiếp Anh ngữ của đại diện Miss Universe Việt Nam. Bởi, như Thiên Lý đã chia sẻ, một trong những hạn chế lớn nhất cản trở các người đẹp Việt Nam tiếp cận ngôi vị cao tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là vốn tiếng Anh còn hạn chế. Và Diễm Hương đã khắc phục hoàn toàn nhược điểm này.

Tại buổi giao lưu, nhà trài trợ cũng đã chính thức trao tặng bộ quà tặng quốc gia do do họ chế tác cho Diễm Hương. Quà tặng này sẽ được mang đấu giá trong cuộc thi và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Do đó, quà tặng quốc gia được thiết kế chú trọng vào ý nghĩa và giá trị văn hoá dân tộc với hình ảnh chiếc trống đồng cách điệu được làm bằng vàng và platinum, mặt sau là hình ảnh năm châu hội tụ với ngọc trai và hình mặt trăng toả sáng. Được biết, trị giá phần quà tặng quốc gia này vào khoảng 55 triệu – 60 triệu.

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 2

Diễm Hương cho biết cô tự trang điểm và lựa chọn trang phục trong buổi này sau khi được chuyên gia trang điểm Minh Lộc hướng dẫn. Vì việc độc lập trong làm đẹp cũng là một trong những yêu cầu của cuộc thi.

Bộ quốc phục cũng được tiết lộ trong buổi giao lưu. Lần này, Diễm Hương khẳng định chắc chắn trang phục của cô không phải là áo tứ thân cách điệu như Hoàng My, mà sẽ là áo dài vì Diễm Hương cho rằng, với cô, áo dài là “trang phục sexy nhất”. Bộ quốc phục lần này sẽ do nhà thiết kế Thuận Việt thực hiện, với kiểu áo dài cách tân thể hiện sự kết hợp của tinh hoa văn hoá dân tộc qua các hoạ tiết hoa văn và chất liệu thổ cẩm của đồng bào dân tộc khu vực Tây Bắc, kết hợp nghệ thuật điêu khắc tinh xảo của nghệ nhân người Kinh cùng những điểm xuyết hình ảnh tranh dân gian Đông Hồ. Trong đó, sẽ có các chi tiết được dát vàng thật. Bộ quốc phục này sẽ được công bố rộng rãi trước khi Diễm Hương lên đường sang Las Vegas vào đầu tháng 12 này.

Về trang phục dạ hội, nhà thiết kế Andrian Anh Tuấn cho biết anh đã lưu ý đặc biệt đến chất liệu, để vừa giúp Diễm Hương toả sáng trên sân khấu, đồng thời chống nhăn và thích ứng với thời tiết lạnh tại Mỹ. Bộ trang phục dạ hội cũng sẽ được ra mắt người hâm mộ trong thời gian sớm nhất.

Cuối buổi giao lưu, Diễm Hương đã bật khóc khi nhắc đến những lời dạy bảo của cha mẹ trước khi cô chuẩn bị dự thi Miss Universe 2012. Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 chia sẻ, những lời khuyên dạy và động viên của cha mẹ cùng với sự ủng hộ của hơn 90 triệu người Việt Nam sẽ là hành trang đẹp nhất giúp Diễm Hương có đủ tự tin và nghị lực “đem chuông đi đánh xứ người”, với quyết tâm cái tên “Miss Vietnam” sẽ được xướng lên trong đêm chung kết Miss Universe lần này. Tự tin cao, cùng nét duyên dáng và sự đối đáp thông minh, vững vàng, hy vọng Diễm Hương sẽ thật sự toả sáng trên đấu trường sắc đẹp thế giới, khẳng định vị trí nhan sắc Việt trước cộng đồng quốc tế.

Diễm Hương tự tin, rạng ngời trong buổi họp báo trước khi lên đường tham dự Miss Universe 2012:

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 3

Cô luôn nở nụ cười rạng ngời trước ống kính phóng viên

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 4

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 5

Sau một thời gian dài ít xuất hiện trước các phương tiện truyền thông, vẻ đẹp của á hậu Thiên Lý ngày thêm đằm thắm và mặn mà hơn

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 6


Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 7

Món quà tặng quốc gia mà hoa hậu Diễm Hương sẽ mang đến nước bạn. Mặt trước của quà tặng được khắc hình trống đồng với hình mặt trời ở giữa mặt trống, chim Lạc, các biểu tượng và hoa văn khác thể hiện sinh động đời sống cũng như quan niệm trời đất của người Việt cổ. Món trang sức nhằm mục đích giúp quảng bá văn hoá tinh hoa Việt ra thế giới.

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 8

Diễm Hương cũng ra sức kêu gọi người hâm mộ chung bước cùng cô trong quá trình chinh phục danh hiệu sắc đẹp danh giá quốc tế như Miss Universe, giúp cô có đủ tự tin và nghị lực vượt qua những khó khăn như điều kiện thời tiết và khí hậu thay đổi, khó thích nghi với múi giờ… để toả sáng tại Las Vegas, Mỹ.

Diễm Hương được khen “chuẩn men” - 9

Hy vọng Diễm Hương sẽ làm nên “kỳ tích” cho Việt Nam trong lần “đem chuông đi đánh xứ người năm nay.

Ảnh: Khoa Nguyễn DK

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Như
Hoa hậu Hoàn vũ 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN