Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci

Những trang phục lịch lãm của các fashionista nhỏ tuổi cũng có giá cả cực kỳ đắt đỏ.

Bộ sưu tập mùa thu 2013 của nhãn hiệu thời trang cao cấp Gucci đã đem tới cho chúng ta những hình ảnh fashionista nhỏ tuổi với gu ăn mặc cực "chất", đơn giản nhưng vẫn vô cùng sành điệu và đầy phong cách. Các cậu bé có phong thái ngộ nghĩnh và gương mặt ngây thơ khoác trên mình trang phục thời thượng chẳng kém gì người lớn. Mặc dù là sản phẩm cho đối tượng trẻ từ 2-10 tuổi, song Gucci vẫn trung thành với tiêu chí lịch lãm khi sử dụng hầu hết là các gam màu nhã nhặn, sang trọng với nhiều tông trầm ấn tượng. 

Tuy nhiên mức giá của các mặt hàng nhỏ xinh, đáng yêu này cũng khiến nhiều người phải giật mình vì nó quả xứng tầm với một thương hiệu thời trang xa xỉ, chẳng hạn như một chiếc áo jacket da cho trẻ dưới 10 tuổi có giá lên tới hơn 2000 đô (khoảng hơn 40 triệu VND), giày vải hơn 200 đô (khoàng 4 triệu VND), và áo len mỏng  trên 200 đô (khoảng 4 triệu VND). 

Hãy cùng khảo giá trang phục đắt đỏ của các "hoàng tử bé" dễ thương và tinh nghịch này nhé!

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 1

Áo da xanh khoảng 1680 đô (khoảng 33 triệu VND), giày giá 295 đô (khoảng 6 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 2

Áo dạ kẻ giá 695 đô (khoảng 14 triệu VND),  thắt lưng 135 đô (gần 3 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 3

Áo len dệt kim 255 đô (khoảng 6 triệu VND), giày 325 đô (khoảng gần 7 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 4

Áo da 1890 đô (khoảng 38 triệu VND), áo len mỏng mau camel giá 240 đô (khoảng 5 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 5

Áo da 1450 đô (khoảng 30 triệu VND), giày 280 đô ( khoảng hơn 5 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 6

Áo dạ có giá 635 đô (khoảng 13 triệu VND), giày 375 đô (hơn 7 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 7

Áo phao 1 lớp kết hình quả trám 235 đô (khoảng gần 5 triệu VND), giày 325 đô ( khoảng 6,5 triệu VND), quần 265 đô (hơn 5 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 8

Áo vest 540 đô (khoảng 9 triệu VND), áo sơ mi 210 đô (khoảng hơn 4 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 9

Áo vest nhung 520 đô (gần 11 triệu VND), quần 345 đô ( khoảng 7 triệu VND), giày 350 đô ( khoảng 7 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 10

Thắt lưng 135 đô (khoảng 1,7 triệu VND), giày 195 đô (khoảng 4 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 11

Áo vest mỏng khoảng 355 đô (khoảng 7 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 12

Ba lô 890 đô ( khoảng gần 18 triệu VND), áo quả trám giá 355 đô (khoảng hơn 7 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 13

Áo da có giá 2395 đô (gần 50 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 14

Áo khoác có giá 515 đô (khoảng hơn 10 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 15

Áo tuxedo 545 đô (khoảng 11 triệu VND), quần 420 đô ( gần 9 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 16

Áo jacket len mỏng 290 đô (khoảng 5 triệu VND) và giày là 295 đô (khoảng 6 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 17

Áo da 1890 đô (gần 40 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 18

Áo khoác 865 đô (khoảng 17 triệu VND), quần 265 đô (hơn 5 triệu VND)

Bóc giá "hoàng tử bé" của Gucci - 19

Áo lông vũ 845 đô (khoảng 17 triệu VND)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Thời trang Thu Đông 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN