4 chiêu che chân thô của nàng công sở

Sự kiện: Váy đẹp

Đôi chân to và thô là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Chọn quần áo như thế nào để che đi khuyết điểm ấy?

Vóc dáng mỗi người một khác, chỉ có rất ít phần trăm người có thân hình hoàn hảo để tự tin diện mọi trang phục. Nhưng ai cũng có quyền chọn lựa cho mình những món đồ phù hợp với vóc dáng và phong cách.

Với cô nàng có đôi chân khá to và thô, nên chọn quần/váy thế nào cho hợp lý? Cùng tham khảo vài bí quyết mặc đẹp cho người chân to dưới đây nhé!

1. Quần dáng suông

Chọn quần cho người chân to không đơn giản nhưng cũng không quá khó. Điểm quan trọng nhất là phải che đi được đôi chân thô, tạo cho người cảm giác mảnh mai hơn. Item cần cho bạn là những chiếc quần dáng suông bằng chất liệu mềm, mát để không bị lộ khuyết điểm, đồng thời tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng khi di chuyển. Tránh xa quần jeans bó sát hay skinny jeans sáng màu, chúng sẽ tố cáo nhược điểm cơ thể bạn.

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 1

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 2

Quần cạp cao dáng suông tối màu tạo cảm giác cực kỳ thanh mảnh cho những nàng chân to. Đây cũng là mẫu quần rất phù hợp với thời trang công sở

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 3

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 4

Những chiếc quần baggy với phần hông và đùi rộng rãi cũng thích hợp che giấu đôi chân không như ý

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 5

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 6

Với mẫu quần suông này, bạn tha hồ diện tối hoặc sáng màu tùy ý

2. Váy dài tới đầu gối

Đôi chân không thon thả không có nghĩa là bạn không được diện những chiếc váy xinh xắn. Cách chọn váy cho người chân to hợp lý nhất là chọn những chiếc váy bó hoặc suông nhưng độ dài ít nhất phải tới đầu gối để che đi phần chân không như ý. Lý tưởng nhất cho bạn là những chân váy midi, váy dirndl hay váy maxi dài rộng, tạo cảm giác phần dưới gọn gàng và mảnh mai hơn.

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 7

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 8

Chân váy dài qua đầu gối che được gần hết nhược điểm của bạn. Đây cũng là xu hướng váy đang được ưa chuộng mùa hè 2013

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 9

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 10

Kết hợp kiểu váy này với áo thun gọn gàng hoặc sơ mi oversized để trông cao hơn nhé!

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 11

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 12

Chân váy bút chì hoặc chân váy midi là những gợi ý hoàn hảo cho bạn gái trong trường hợp này

3. Giày đế thô

Giày cao gót là vũ khí quyến rũ của phái đẹp. Để chọn được đôi giày phù hợp với người chân to, trước tiên hãy tạm thời loại ra những đôi giày gót nhọn “khập khiễng” với đôi chân của bạn. Chọn cho mình những đôi giày đế thô, hơi to một chút sẽ vừa giúp bạn giữ thăng bằng tốt, vừa tạo cảm giác cân bằng giữa chân và guốc.

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 13

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 14

Những đôi giày đế thô không chỉ hợp mốt mà còn phù hợp tuyệt đối với nàng chân to. Đừng tham lam mang những đôi giày gót nhọn khập khiễng với đôi chân mình

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 15

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 16

Chọn những màu sắc trung tính như đen, ghi, đỏ boọc- đô để kết hợp với quần áo dễ dàng nhất

4. Legging tối màu

Dù không diện được quần skinny bó chặt nhưng những cô nàng chân thô vẫn có thể chọn cho mình legging tối màu, vừa thoải mái lại vừa tạo cảm giác chân thon thả hơn. Legging đen là gợi ý tốt nhất cho bạn. Mix kèm với áo dáng dài trùm hông để trông mảnh mai hơn nhé!

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 17

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 18

Legging tối màu là sự thay thế cho quần skinny jeans, bạn gái hoàn toàn có thể diện item này để tôn dáng, che khuyết điểm

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 19

4 chiêu che chân thô của nàng công sở - 20

Màu thích hợp nhất cho form người này là màu đen. Chọn áo dáng dài mix cùng để tạo cảm giác thanh mảnh hơn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương DaGa ([Tên nguồn])
Váy đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN