Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”?

“Tôi nghĩ kiểu quần jeans của mẹ thật sự không thoải mái chút nào! Nhưng dù sao nó còn đỡ hơn là skinny và quần jeggings”.

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 1

Jeans của mẹ khiến các tín đồ mê mẩn bởi che được nhiều khuyết điểm

Kiểu quần jeans rộng thùng thình, màu xanh denim cơ bản với phần cạp cao chót vót hay còn gọi là "mom jeans – jeans của mẹ" thoạt nhìn có vẻ không có gì bắt mắt, song lại là một trong những xu hướng quần chủ đạo của năm nay.

Chiếc quần jeans vừa cổ điển vừa phóng khoáng này thực ra thịnh hành nhất ở những năm 90, thời mà các bà mẹ cũng chỉ ở độ tuổi như chúng ta bây giờ, đang còn si mê với thời trang trước khi tới với công cuộc bỉm sữa.

Có vô vàn lý do khiến các cô gái hiện đại mê mệt quần jeans của mẹ. Vậy còn các chàng trai, bạn có muốn biết họ thực sự nghĩ gì khi nhìn thấy bạn gái mình hoặc quý cô nào đó diện kiểu jeans nhìn có vẻ thô kệch kể trên?

Liệu các chàng sẽ dành thiện cảm hay là ngấm ngầm kỳ thị kiểu mốt này nhưng không muốn bị bạn gái mình phát hiện? Hãy nghe ý kiến của một vài chàng trai qua khảo sát của một tờ báo chuyên về thời trang của Anh quốc:

Carl, 32 tuổi: “Jeans của mẹ thì dĩ nhiên là đẹp rồi, nhưng không phải là khi được mặc bởi các bà mẹ thực sự mà thay vào đó là các cô mẫu cao 1m80 với thân hình như các chàng trai tuổi teen!”.

Phil, 33 tuổi: “Một người phụ nữ đương nhiên có quyền ăn mặc thoải mái. Nhưng đáng buồn là, kiểu jeans của mẹ chỉ khiến cho các cô ấy đánh đổi thân hình mỹ miều của mình để đổi lấy dáng vẻ của một chiếc thùng phuy!”.

Joel, 30 tuổi: “Jeans của mẹ là một trang phục thật thú vị! Cách đây vài tháng, nói thật là tôi đã có cái nhìn khá tiêu cực. Song khi nhìn thấy các thiết kế của Vetements hay Gosha Rubchinskiy gần đây thì tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình”.

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 2

Thì ra không phải chàng trai nào cũng thích quần jeans của mẹ

Charlie, 29 tuổi: “Muốn tôi nói thật không? Thật sự là kiểu jeans của mẹ chỉ trông nóng bỏng khi khoác trên mình những cô gái có vòng ba nảy nở và vòng eo con kiến mà thôi. Còn với những phụ nữ khác, họ nên lựa chọn kiểu trang phục khác thì hơn”.

Ben, 30 tuổi: “Tại sao lại không nhỉ? Khi mà các quý cô cảm thấy thoải mái và tự tin thì tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì với quần jeans của mẹ cả!”.

Alex, 35 tuổi: “Cá nhân tôi không thể chịu nổi kiểu quần jeans ấy!”.

Jamie, 30 tuổi: “Tôi nghĩ với một số cô gái, jeans của mẹ trông cũng khá thú vị, như là Alexa Chung (stylist) chẳng hạn! Tuy nhiên, sẽ hơi nguy hiểm vì người mặc sẽ dễ bị lộ phần nhạy cảm nếu không cẩn trọng”.

Will, 31 tuổi: “Tôi nghĩ kiểu quần jeans của mẹ thật sự không thoải mái chút nào! Nhưng dù sao nó còn đỡ hơn là skinny và quần jeggings”.

Mặc cho các chàng trai yêu ghét hay phán xét, phụ nữ vẫn nên mặc những gì mình thích, đúng không nào? Nếu mê “mom jeans” thì đừng bỏ qua những cách mix match đẹp dưới đây nhé!

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 3

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 4

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 5

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 6

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 7

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 8

Các chàng trai nghĩ gì về “jeans của mẹ”? - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN