“Thủ phủ” vàng mã lớn nhất cả nước ế ẩm đầu tháng "cô hồn"

Sự kiện: Tháng cô hồn

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Định - Chủ tịch UBND xã Song Hồ cho biết, xã có bốn thôn Đông Khê, Đạo Tú, Tú Tháp, Lạc Hoài làm nghề vàng mã. Ngoài ra, gần đây xã Đại Đồng Thành và thị trấn Hồ cũng có nhiều hộ dân tham gia sản xuất vàng mã. Có xã 100% các hộ dân làm vàng mã.

Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Tháng cô hồn

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN