Thứ mọc hoang đầy bờ rào ở Việt Nam, chạm vào có điều kỳ lạ, bán trăm ngàn/kg

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Năm 2014, nghiên cứu của các chuyên gia ở Australia làm thí nghiệm tưới nước đều đặn cho cây xấu hổ ở các điều kiện ánh sáng khác nhau. Qua nghiên cứu cho thấy, cây sẽ không khép lá lại ngay như bình thường vì có vẻ như cây hiểu được thí nghiệm không gây ảnh hưởng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN