Thị trường hàng chống rét: Sức mua tăng, không “sốt” giá

Sự kiện: Kinh Doanh

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông năm nay, nhiệt độ lạnh nhất xuống tới 10 độ C, cộng thêm mưa khiến thời tiết càng rét buốt. So với tuần trước, sức mua hàng chống rét đã tăng. Tuy nhiên, do mặt hàng chống rét phong phú, cộng với thị trường đã bão hòa nên giá nhiều mặt hàng chống rét không tăng như những năm trước mà còn hạ nhiệt.

Có mặt ở một số cửa hàng bán đồ điện gia dụng của Hà Nội chúng tôi được biết, từ 3 ngày nay khi có đợt rét đậm, sức mua của người dân đã tăng so với tuần trước. Bán chạy nhất là các mặt hàng chống rét như máy sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi phòng tắm, máy sấy quần áo, túi sưởi. Các loại máy sưởi của Trung Quốc chỉ có giá từ 200.000 – 500.000đ/chiếc được người dân mua khá nhiều.

Một khách hàng ở Hà Nội mua chiếc máy sưởi giá 300.000đ tại cửa hàng điện gia dụng tại 47 Ngõ Trạm (Hà Nội) cho biết: “Phòng làm việc cơ quan không có điều hòa hai chiều, mấy hôm nay rét quá nên phải mua máy sưởi để trong phòng cho đỡ lạnh”. Những loại máy sưởi dầu của Nga, Đức vẫn có giá khá cao, từ 1.500.0000 đến trên 3.000.000đ/chiếc.

Theo chủ hàng kinh doanh ở đây, thường những máy sưởi đắt tiền bán không chạy bằng những loại rẻ. “Giá thành rẻ nhưng khá bền, có khách của tôi dùng 5-7 năm vẫn chưa hỏng”- chủ hàng nói.

Thị trường hàng chống rét: Sức mua tăng, không “sốt” giá - 1

Hàng chống rét không có biến động lớn về giá.

Mặt hàng mọi năm vẫn bán chạy là đèn sưởi phòng tắm thì vài hôm nay khách cũng rục rịch tăng bởi thời tiết giá lạnh. Tại cửa hàng điện gia dụng ở 41 Ngõ Trạm, đèn sưởi phòng tắm Kottmann 2 bóng bảo hành 5 năm có giá 520.000đ/chiếc, 3 bóng 750.000đ/chiếc. Đèn Kohn và Nonan giá nhỉnh hơn một chút.

Theo nhân viên bán hàng,  giá đèn sưởi phòng tắm vẫn như năm ngoái, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với khi mới xuất hiện trên thị trường, giá cao hay thấp phụ thuộc vào thời gian bảo hành. Theo một chủ cửa hàng cũng trên phố Ngõ Trạm, năm nay khách mua nhiều loại đèn sưởi phòng tắm bóng dài của Việt Nam sản xuất bởi loại này không bị chói mắt, lại có thể treo ở vị trí thấp. Bà chủ này cũng cho hay, đèn sưởi khá bền, nếu hỏng chỉ phải thay bóng với giá 150.000đ/chiếc nên mặt hàng này giá ngày một giảm.

Tại các siêu thị điện máy, mặt hàng chống rét được kích cầu với hàng loạt các chính sách giảm giá, khuyến mại hấp dẫn. Siêu thị HC đưa ra mức giảm giá lên đến hơn 50% đối với mặt hàng đèn sưởi halogen Kangaroo từ 1 triệu đồng xuống còn 439.000 đồng; quạt sưởi halogen Kangaroo giảm giá 43% từ 1 triệu đồng xuống 659.000 đồng; quạt sưởi nhà tắm Korihome giảm giá 32% từ 1.750.000 đồng xuống còn 1.190.000 đồng…

Còn siêu thị điện máy Media Mart cũng đưa ra  chính sách giảm giá 10% đối với nhiều loại máy sấy quần áo phục vụ nhu cầu của các gia đình trong những ngày mưa rét, giảm giá lên đến hơn 40% với các loại đèn sưởi, quạt sưởi…. Đây chính là cơ hội để người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn giá cả, mẫu mã cũng như chất lượng của các mặt hàng chống rét.

Tới cửa hàng bán chăn điện và túi sưởi trên phố Hàng Gà, chúng tôi thấy khách tới mua cũng khá nhiều. Túi sưởi của Trung Quốc có giá dao động từ 150.000-250.000đ/chiếc, nhưng nhanh hỏng, nhiều gia đình sử dụng được một mùa. Mặt hàng túi sưởi đã tăng giá nhẹ so với đầu mùa đông, tăng từ 20.000-30.000đ/chiếc. Chăn điện của Nhật và Hàn Quốc bán chạy nhất, giá dao động từ 1.1000.000đ- 2.600.000đ/chiếc.

“Chăn của Nhật bền hơn, năm ngoái tôi mua rồi dùng khá thích nên năm nay mua thêm. Vì liên quan đến điện nên mình phải mua loại tốt cho an toàn”- chị Bùi Thúy Nga, khách hàng ở quận Hoàn Kiếm cho hay. Năm nay, chăn điện của Mỹ, Đức xuất hiện nhiều trên thị trường nhưng giá thành khá đắt, từ 3.000.000- 5.000.000đ/chiếc. Sở dĩ giá thành cao là chất lượng vải tốt, hình thức bắt mắt và có chế độ tự điều chỉnh độ ấm và giảm độ sau 8 tiếng. Loại chăn có mức giá trung bình hợp với túi tiền của người tiêu dùng là Đài Loan (Trung Quốc) với mức giá từ 500.000  đến hơn 1.000.000đ/chiếc.

Quần áo “đại hàn” dịp này cũng được nhiều cửa hàng và công ty may tung ra. Áo phao lỗi mốt giảm giá đổ đống bày bán trên nhiều đường phố thu hút được đông lượng khách mua. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều cửa hàng treo biển giảm giá, khuyến mại quần áo rét, đây là cơ hội tiêu thụ hàng mạnh nhất. Giá rét nên cũng khiến sức mua các mặt hàng như khăn, găng tay, bịt tai tăng. Không có biến động lớn về giá ở thị trường chống rét năm nay nhưng người tiêu dùng cũng nên thận trọng khảo giá trước khi mua để tránh bị mua hớ, mua đắt trước nhiều thông tin khuyến mại, giảm giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Hương ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN