Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc

Sự kiện: Kinh Doanh

Nhờ có quyết tâm khác người - trồng cây ăn quả có múi trên đất dốc, ông Nguyễn Văn Dũng, bản Tự Nhiên, (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã có nguồn thu gần 500 triệu/năm.

Đã bao năm qua, dân bản Tự Nhiên vốn chỉ quen nghề trồng rau xanh và cây mận hậu. 2 thứ cây trồng hàng hóa đó mang lại thu nhập cho người dân tới hơn trăm triệu đồng/ha/năm. Vì thế, khi thấy ông Dũng giăng hàng, đào hố trồng các loại cây ăn quả có múi như; Bưởi Diễn, cam Canh ... dân bản chỉ ôm bụng cười bởi cây có múi cần nước tưới thường xuyên; trong khi nương nhà ông Dũng lại là đất dốc...

Kệ mọi người cười chê, ông Dũng cứ lẳng lặng làm. Lúc đầu ông mua vài trăm gốc cây bưởi, cam, xoài Đài Loan về trồng thử. Nhận thấy các loại cây có múi rất phù hợp, sinh trưởng tốt nên ông dồn lực cải tạo lại 3ha đất nương, đầu tư vốn mua thêm cây giống về trồng.

Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc - 1

Ông Dũng bên vườn bưởi Diễn đã 4 năm tuổi

Chỉ sau 2 năm đầu tư, ông Dũng đã có 200 cây bưởi Diễn; 100 gốc bưởi da xanh, 100 gốc xoài Đài Loan và 300 gốc cam. Cây giống được ông nhập từ Đại học Nông Nghiệp Hà Nội về trồng, đảm bảo chất lượng giống tốt và có khoảng cách giữa các cây phù hợp cho phát triển tán.

Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc - 2

Ông Dũng quan tâm tỉa cành cho cây trồng theo đúng yêu cầu sinh trưởng của cây

Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc - 3

Vườn cây ăn quả của ông Dũng được lắp đặt hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt theo công nghệ Israel để tiết kiểm nước và chi phí tưới tiêu

Ông Dũng chia sẻ với phóng viên Dân Việt: Trồng cây ăn quả hàng hóa là phải đảm bảo khoảng cách lô, hàng,  để cây phát triển tốt nhất. Phải có đường đi để tiện lợi cho việc chăm sóc và tưới tiêu, thu hoạch; đồng thời cũng tránh được tình trạng sâu bệnh lây lan giữa các cây trồng.

Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc - 4

Ông Dũng đang giới thiệu chất lượng hoa quả cho khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm tại trang trại

Ông Dũng bắt đầu trồng các loại cây có múi trên đất dốc từ năm 2014. Nhờ linh hoạt trong lựa chọn giống cũng như chăm sóc có kỹ thuật, nên các loại cây ăn quả của gia đình ông đều sai quả, chất lượng tốt, vườn cây bố trí có tính thẩm mỹ cao nên nhiều khách du lịch và thương lái ưa chuộng.

“Kinh nghiệm để trồng cây ăn quả đạt hiệu quả cao mà tôi đúc kết qua nhiều năm qua là chọn giống tốt, trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau trong vườn, sử dụng các loại phân NPK, lân, đạm, kết hợp phân chuồng bón cho cây, tưới nước giữ ẩm cho đất, thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh và chủ động phòng trị theo phương pháp khoa học. Có như vậy mới giúp cây ăn quả sinh trưởng, phát triển, ra hoa và đậu quả với tỷ lệ cao” – ông Dũng chia sẻ.

Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc - 5

Khách du lịch đang lựa chọn bưởi diễn để làm quà biếu cho người thân

Ông Dũng cho biết thêm: So với các loại cây trồng trong vườn, bưởi diễn cho thu hoạch cao hơn cả. Năm 2017, tôi thu hơn 7.000 quả bưởi Diến, đang cất trong kho để chuẩn bị bán trong dịp tết 2018. Ước tính vườn ưởi cho lãi gần 200 triệu đồng.

Quyết tâm "khác người", lão nông lãi gần 500 triệu/năm trên đất dốc - 6

Ông Dũng đang bật hệ thống nước để tưới tiêu cho vườn cây ở trang trại

Tổng hợp các nguồn thu từ cây trái trên 3ha vườn cây ăn quả của ông Dũng năm vừa qua đạt gần nửa tỷ. Mô hình trang trại tổng hợp của ông đang được nhiều hộ dân trong vùng học và làm theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Hoàng (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN