Nhựa Tiền Phong chi gần 1,5 tỷ đồng xây cầu cho người dân xã Bình Thuận

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 & 1/5, Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Buông 1 mới dành tặng người dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái – đây là cây cầu dân sinh thứ 5 trong chuỗi hoạt động xây dựng cầu nhân ái “Cầu nối yên thương”.

Sáng ngày 26/4, lễ khởi công xây dựng cầu Buông 1 diễn ra trong niềm xúc động của người dân, thầy cô và các em học sinh xã Bình Thuận.

Nhựa Tiền Phong chi gần 1,5 tỷ đồng xây cầu cho người dân xã Bình Thuận - 1

Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1,4 tỉ đồng, Công ty Nhựa Tiền Phong dự kiến xây dựng cầu Buông 1 có chiều dài 18m, rộng 3m và  tôn tạo lại con đường dẫn đến cầu dài 300 met bùn sình lầy lội. Công trình theo kế hoạch sẽ được hoàn thiện và đi vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch UBND Huyện Văn Chấn cho biết: Nếu trước đây, mỗi khi mùa mưa lũ đến, mọi công việc giao thương hàng hóa, đi lại của bà con nhân dân thôn Buông bị ách tắc, các em nhỏ phải nghỉ học. Thì cây cầu dân sinh Buông 1 đang khởi công sẽ mang lại diện mạo mới cho vùng, kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho các em học sinh và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Ông cũng thay mặt cho người dân bày tỏ sự vui mừng khi Nhựa Tiền Phong đã mang đến cây cầu mới, thỏa ước mong đợi của người dân nơi đây.

Trong khuôn khổ buổi lễ khởi công, đại diện Công ty còn trao tặng các phần quà, 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Bình Thuận.

Nhựa Tiền Phong chi gần 1,5 tỷ đồng xây cầu cho người dân xã Bình Thuận - 2

Công ty Nhựa Tiền Phong tiền thân là nhà máy nhựa Thiếu Niên Tiền Phong được thành lập năm 1960, trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và chuyển mình, đến nay Công ty vẫn luôn giữ vững là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Nhựa của Việt Nam. Nhựa Tiền Phong là đơn vị đầu tiên trong nước và là một trong hai nhà sản xuất đầu tiên ở châu Á đầu tư và sở hữu dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE cỡ lớn HDPE DN 2000. Hiện trên thế giới mới chỉ có 5 dây chuyền sử dụng công nghệ hiện đại này.

Cùng với sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh, những năm qua Nhựa Tiền Phong vẫn luôn đồng hành cùng nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng. Một trong những hoạt động tiêu biểu đó là vào tháng 10/2017 công ty đã phát động chương trình nhân ái “Cầu nối yêu thương” với mong muốn đem đến những con đường mới, cây cầu dân sinh mới cho bà con những vùng khó khăn trên khắp cả nước. Chương trình dự kiến được chạy liên tục xuyên suốt 5 năm tới với nguồn kinh phí được trích từ lợi nhuận công ty.

Đến nay, Cầu Buông 1 là cây cầu thứ 5 được Nhựa Tiền Phong khởi công xây dựng. Cây cầu Buông 1 – vốn nằm trên con đường độc đạo để người dân địa phương đi lại, giao thương vận chuyển hàng hóa. Năm 2015, cơn lũ đã đánh sập cây cầu cũ và người dân phải dựng tạm một cây cầu bằng tre nứa, mặt cầu được ghép nối bằng các miếng gỗ mục ruỗng. Nguy hiểm luôn rình rập với bà con xung quanh cầu, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, con đường nhỏ dẫn đến cầu bùn sinh trơn trượt, họ phải di chuyển trên cây cầu cũ kỹ, ọp ẹp và có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mong ước về một cây cầu mới khang trang, vững chắc luôn hiện hữu trong tâm trí bà con thôn Buông.

Cùng với việc gấp rút hoàn thiện các cây cầu đã khởi công tại Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái…Công ty Nhựa Tiền Phong vẫn đang khẩn trương khảo sát và dự kiến sẽ mang đến những cây cầu vững chắc cho người dân tại Sơn La, Lào Cai, Nghệ An trong tháng 5, tháng 6 tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN