Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Thậm chí họ còn mua sản phẩm này về làm quà tặng.

Trong nền văn hóa Ấn Độ, bò không phải là gia súc thông thường mà được tôn sùng như thần thánh. Vì vậy, chất thải của bò cũng được người dân nơi đây săn đón nhiệt tình. Phân bò ở đây được bán online rộng rãi, thậm chí còn là một mặt hàng có sức tiêu thụ cực lớn.

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 1

Bánh phân bò – sản phẩm thường xuyên cháy hàng ở Ấn Độ

“Bánh” phân bò được làm từ hỗn hợp phân bò trộn cỏ, sau đó nặn thành bánh rồi phơi khô. Người Ấn Độ thường mua sản phẩm này về sử dụng hoặc làm quà tặng. Chúng được yêu thích đến nỗi cung không đủ cầu, từng cháy hàng một thời gian.

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 2

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 3

Họ trộn phân bò với cỏ, nặn thành bánh rồi phơi khô

Trên một số trang web đấu giá, “bánh” phân bò cũng trở thành sản phẩm “hot”. Mỗi miếng “bánh” nặng khoảng 200g, một hộp có từ 2 đến 8 miếng với mức giá từ 100 – 400 Rupi Ấn Độ (35.000 – 140.000 VNĐ). Chúng thường được dùng làm nhiên liệu đốt, sưởi ấm, làm phân bón hữu cơ hoặc sử dụng trong các nghi thức truyền thống. Đối với người Ấn Độ, phân bò là vật phẩm của thần thánh, có khả năng tẩy rửa sự ô uế. Vì vậy trong ngày lễ, họ sẽ hun phân bò như một nghi thức để đem lại sự thanh sạch cho gia chủ.

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 4

Người Ấn Độ thậm chí còn dùng bánh phân bò để làm quà tặng

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 5

Thành phẩm đang được phơi khô

Đặc biệt trong ngày lễ truyền thống Diwali, nhiều người dân Ấn Độ thường cử hành nghi thức tại nhà hoặc văn phòng, dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu đối với mặt hàng này.

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 6

Sản phẩm được dùng làm chất đốt, phân bón hữu cơ hoặc dùng trong một số nghi thức truyền thống

Một nhà bán lẻ online bản địa còn cho biết, một số người Ấn Độ lớn lên từ nông thôn rất thích ngửi mùi “bánh” phân bò khi đốt. Bởi mùi hương đó gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu của họ. Nếu tới các vùng quê Ấn Độ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những căn nhà đắp đầy “bánh” phân bò trên tường. Đối với họ, điều này tượng trưng cho sự giàu có và tôn quý.

Mặt hàng làm từ phân bò nhưng tượng trưng cho sự giàu có, người người tranh nhau mua - 7

Tại nông thôn Ấn Độ, những căn nhà “dính” đầy bánh phân bò trên tường tượng trưng cho sự giàu có và tôn quý

Hồng xiêm ruột đỏ khủng 2kg/quả độc lạ thế nào mà gây sốt ở Thủ đô?

Điểm đặc biệt nhất của giống hồng xiêm mới lạ này chính là kích thước và màu sắc thịt quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo baijiahao.baidu.com) ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN