Hết lo ô nhiễm không khí trong nhà với máy lọc không khí đến từ Mỹ

Tổ chức Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đánh giá vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà là vấn đề nghiêm trọng, Vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây tử vong ở mức độ đáng báo động.

Đến 80% - 90% thời gian sinh hoạt của con người diễn ra trong những không gian kín, do đó, các sản phẩm giúp cải thiện chất lượng không khí đang trở nên “sốt” hơn bao giờ hết. Điển hình là Máy lọc không khí, giúp lọc sạch không khí trong nhà.

Mầm bệnh “ẩn náu” ngay trong không gian “kín”

Trong năm 2017, kết quả quan trắc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ số chất lượng không khí nhiều lần vượt ngưỡng nguy hiểm ở mức gây nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng. Nồng độ bụi trung bình năm cao hơn quy chuẩn cho phép từ 1,5 đến 3,5 lần. Xuất phát từ mối lo ngại về ô nhiễm không khí ngoài trời, nhiều gia đình sống ở những thành phố này thường chọn cách “tự bảo vệ” mình bằng việc đóng kín cửa. Tuy nhiên, điều này lại vô tình tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và khí độc từ các chất tẩy rửa, mùi thực phẩm, khói thuốc, khí gas  “trú ẩn”, làm suy giảm chất lượng không khí và gây ra ô nhiễm không khí trong nhà – nguyên nhân của 50% số bệnh lý mà con người mắc phải.

Sống trong căn nhà ngay mặt phố lớn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chị Thúy Hà (nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Mỗi ngày ra đường đều phải đối mặt với khói bụi từ các phương tiện giao thông, nên khi về nhà tôi thường đóng kín cửa để gia đình được “an toàn” hít thở. Nhưng tháng rồi đi khám, bé thứ hai nhà tôi vẫn bị chẩn đoán mắc phải hen suyễn cấp. Còn mẹ chồng tôi – người rất ít khi nào ra đường, lại thường xuyên bị nhức đầu, mất ngủ và hay lên cơn khó thở.”

Hết lo ô nhiễm không khí trong nhà với máy lọc không khí đến từ Mỹ - 1

Ô nhiễm không khí trong nhà chính là “thủ phạm” gây ra các bệnh hô hấp, tai mũi họng, tình trạng dị ứng, hen phế quản, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ

Theo thống kê của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), cứ mỗi 6 phòng trong nhà (tương đương 457m2) thì có khoảng 18 kg bụi “ẩn náu” mỗi năm, kèm theo vô số loại vi khuẩn độc hại mà mắt thường không thể phát hiện. Trong đó, các hạt bụi siêu mịn PM2.5 với đường kính nhỏ hơn 10 micromet (nhỏ hơn 30 lần so với đường kính của một sợi tóc) có thể dễ dàng xâm nhập sâu vào phổi và tim, gây nên cơn hen suyễn, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, gây sổ mũi, ho và hắt hơi. Đặc biệt, những người dành thời gian ở nhà nhiều (từ 65% đến 90% thời gian) như trẻ nhỏ, người già, người bệnh… thì ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí trong nhà càng nghiêm trọng, lâu ngày dẫn đến buồn nôn, nhức đầu, khó thở, thậm chí là đột quỵ và suy giảm tuổi thọ.

Giải pháp từ Mỹ cho chất lượng không khí an toàn

Trước những vấn đề sức khỏe do ô nhiễm không khí trong nhà gây nên, các sản phẩm giúp cải thiện chất lượng không khí đang được nhiều gia đình quan tâm và trang bị cho không gian sống của mình. Điển hình như máy lọc không khí của Honeywell – tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghệ đến từ Mỹ, đang là sản phẩm nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sau khi ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm vừa qua.

Khả năng lọc sạch không khí ưu việt nhờ thiết kế bộ lọc đa lớp thông minh chính là điểm nhấn giúp máy lọc không khí Honeywell ghi điểm với người tiêu dùng Việt. Cụ thể, màng tiền lọc giúp ngăn chặn lọc sạch các hạt bụi có kích thước lớn, tóc, lông vật nuôi. Trong khi đó, màng lọc HEPA và màng lọc HiSivTM , được cấp bằng sáng chế Mỹ,  đảm nhận vai trò “tiêu diệt” đến 99% lượng bụi siêu mịn PM2.5, khí formaldehyde (nguy cơ gây ung thư), phấn hoa, nấm mốc, vi khuẩn, khói thuốc và các khí độc hại khác, tạo bầu không khí trong lành và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. 

Hết lo ô nhiễm không khí trong nhà với máy lọc không khí đến từ Mỹ - 2

Bộ lọc đa lớp giúp loại bỏ đến 99% các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà.

“Sau khi nghe chị đồng nghiệp trong công ty “mách nước”, vợ chồng tôi quyết định đầu tư một chiếc máy lọc không khí để sử dụng thường xuyên trong phòng ngủ và phòng khách. Qua tìm hiểu và cân nhắc, chúng tôi chọn sản phẩm máy lọc không khí Honeywell vì được biết đây là thương hiệu uy tín hàng đầu từ Mỹ. Suốt 3 tháng sử dụng từ lúc mua về, không khí trong nhà được cải thiện rõ rệt, thoáng đãng và sạch sẽ hơn hẳn. Hai bé nhà tôi bớt ho nhiều, mẹ chồng tôi cũng không còn nhức đầu hay khó thở như trước.” - chị Thúy Hà chia sẻ.

Hết lo ô nhiễm không khí trong nhà với máy lọc không khí đến từ Mỹ - 3

Hệ thống lọc tiên tiến, những tính năng thông minh hỗ trợ người dùng và sự tiện lợi trong sử dụng là những ưu điểm vượt trội của máy lọc không khí Honeywell Air Touch I8.

Đặc biệt, với mục đích mang đến sự tiện lợi tối ưu cho người sử dụng, máy lọc không khí Honeywell còn được trang bị thiết kế DIY (Do-It-Yourself), cho phép người dùng tự thay mới màng lọc nhanh chóng, dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian gọi chuyên viên kỹ thuật. Bên cạnh đó, kiểu dáng thiết kế tinh tế, hiện đại, màu sắc thanh lịch, sang trọng và các chức năng thông minh như bảng điều khiển cảm ứng, chế độ tiết kiệm năng lượng, cảm biến chất lượng không khí, khóa trẻ em…cũng là những ưu điểm vượt trội giúp máy lọc không khí Honeywell trở thành sản phẩm công nghệ “gây sốt” mùa hè 2018.

Hết lo ô nhiễm không khí trong nhà với máy lọc không khí đến từ Mỹ - 4

Cận cảnh Honeywell Air Touch I8 – Một trong những dòng máy lọc không khí được săn đón nhất tại Hà Nội và TP. HCM

Box: Honeywell là Tập đoàn đa quốc gia nằm trong danh sách những công ty lớn nhất của Mỹ. Theo bảng xếp hạng Fortune năm 2017, Honeywell được xếp hạng số 1 trong những công ty truyền cảm hứng nhất trong ngành hàng điện tử tiêu dùng. Máy lọc không khí Honeywell với công nghệ HiSivTM được cấp bằng sáng chế Mỹ, cùng thiết kế tinh tế, sang trọng và thông minh là sự lựa chọn tối ưu cho những ngôi nhà hiện đại.

Sản phẩm máy lọc không khí Honeywell đã có mặt tại Việt Nam. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ hotline 1800 1563 của Honeywell để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN