Đổ xô bán heo “chạy” dịch tai xanh

Lo dịch heo tai xanh lan rộng, nhiều người nuôi heo tại tỉnh Bến Tre đổ xô bán heo “non”, bất chấp lỗ nặng.

Tại xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, heo hơi được thương lái thu mua khoảng 33.000 đồng/kg, giảm khoảng 6.000 đồng/kg so với tháng trước. Với mức giá này, theo Chi cục Thú y Bến Tre, người nuôi heo đang lỗ nặng vì giá thành heo hơi hiện khoảng 40.000 đồng/kg.

Đổ xô bán heo “chạy” dịch tai xanh - 1

Heo hơi chừng 60 – 70kg/con tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre chuẩn bị chở đi tiêu thụ

Tuy nhiên, nông dân vẫn chấp nhận bán tháo để gỡ vốn. Anh Lê Văn Ưng, chủ một trại heo tại xã Minh Đức cho biết trước giờ heo trên 1 tạ mỗi con mới xuất chuồng, nay chừng 60kg là bán. Nơi nào bị dịch tai xanh thì coi như nông dân mất trắng, còn các vùng lân cận cũng thảm hại, giá heo hơi còn chưa tới 20.000 đồng/kg.

Cũng theo Chi cục thú y Bến Tre, hiện 3 tỉnh phía Nam là Bình Dương, Đồng Nai và Bạc Liêu đã công bố dịch heo tai xanh. Dịch bệnh này đang có xu hướng lây lan và cao điểm hàng năm vào tháng 7, 8 dương lịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giao Hòa (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN