Choáng với cây cảnh chơi Tết 5 tỷ đồng

Càng những ngày cận Tết, cây thế bonsai lại được các chủ vườn thổi giá.

Choáng với cây cảnh chơi Tết 5 tỷ đồng - 1

Cây me thác đổ mây bay được rao bán 3,4 tỷ đồng

Những ngày qua, người dân tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bàn tán về một đại gia đất Ninh Bình săn được một cây mai có tuổi đời khoảng 70 năm với giá 180 triệu đồng. Được biết, cây mai vàng này được chủ vườn mua từ người dân tại Huế. Nếu tính cả công vận chuyển thì cây mai này phải có giá gần 200 triệu đồng. Mới đây, giới cây cảnh miền Nam cũng choáng với một cây me tuổi đời hơn 100 năm, có hình dáng “thác đổ, mây bay” được chủ nhân là một nhà vườn ở quận Thủ Đức, TP HCM rao bán với giá 3,5 tỷ đồng. Cây me này có chiều cao 3m, được trồng trong chậu lớn có trọng lượng gần 5 tấn.Theo chủ nhân cây me, giá trị lớn nhất của cây này là nhánh tán rộng hơn 4m tỏa ra các lớp như những tầng mây.

Khủng hơn, tại một nhà vườn chuyên bán Tùng nhập từ Nhật Bản, trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) có tới hàng chục cây được hét giá 4-5 tỷ đồng. Đứng bên cây tùng thế trực liên chi gốc khoảng 45cm, cao 5m, thấy có khách hỏi mua, chủ vườn xua tay cho hay: “Đã có đại gia chốt 5 tỷ đồng rồi, đang đợi người vận chuyển”. Theo tìm hiểu vườn tùng này có tới hàng trăm gốc, trong đó rẻ nhất loại “dọn vườn” cũng phải 300 triệu đồng/cây; còn lại đa phần đều có giá 500-600 triệu đồng/cây. Khách tới đây đều thuộc hàng “VIP” săn cây về trồng tại biệt thự hoặc làm quà biếu Tết.

Tại vườn đào thế Nhật Tân, một cây đào “khủng” ước tính có tuổi đời hàng trăm năm tuổi với thế “long bàn hổ phục” độc nhất vô nhị ở Hà Nội được chủ vườn cho thuê với giá lên đến hơn trăm triệu đồng nhưng vẫn được nhiều đại gia săn đón. Chậu đào thế này ước tính có tuổi đời hàng trăm năm, cây cao khoảng 6m, tán rộng hơn 7m, chu vi thân cây hơn 80cm. Theo chủ vườn, đây là gốc đào “độc nhất vô nhị”, hiếm có, khó tìm thấy gốc đào nào “khủng” như thế này ở Hà Nội. Vì vậy, chủ vườn chỉ chấp nhận cho thuê chứ không bán. “Thế này rất khó uốn, phải có bộ rễ thành hình chân thú nằm xòe ra phía trước, tả thanh long, hữu bạch hổ. Theo đó, hai chân hổ chồm ra, hai chân rồng ngấu xuống. Gốc đào nằm trên mặt chậu, đầu ngẩng lên, thân đào uốn cong làm mình rồng, ngọn vươn lên làm đuôi, tỉa theo tàn chổi nhỏ dáng mềm dẻo, uyển chuyển. Thế long bàn hổ phục có hình dáng nằm chầu khuất phục hiền hòa, nhưng không kém phần uy nghi, biểu tượng cho quyền lực”, vị chủ vườn nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Đăng (Báo giao thông)
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN