Sau Tết, rau xanh và đồ cúng đắt hàng

Hầu hết tại tất cả các chợ và siêu thị tại TP Đà Nẵng, giá cả các mặt hàng thực phẩm đều giảm nhẹ.

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, ngày mồng 6 Tết tại Đà Nẵng, nhiều người dân bắt đầu đi chợ mua sắm trở lại. Giá cả chợ đầu năm không tăng đột biến mà ngược lại vẫn giữ nhịp ổn định, thậm chí còn giảm nhẹ; hàng hóa đầy ắp, không khan hiếm.

Sau Tết, rau xanh và đồ cúng đắt hàng - 1

Giá rau xanh giảm nhẹ

Tại 3 chợ trung tâm thành phố là chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa (quận Hải Châu), các loại rau xanh và trái cây được bán chạy nhất. So với thời điểm trước Tết, một vài loại giảm nhẹ khoảng 3.000 đồng/kg do nguồn cung tại chỗ từ các vườn rau huyện Hòa Vang. Bên cạnh đó là nguồn cung từ các tiểu thương chở từ Quảng Nam ra.

Cụ thể, cà rốt có giá 18.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng so với trước Tết), khoai tây 17.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng), mồng tơi 4.000 đồng/bó (giảm 2.500 đồng), rau cải xanh 5.000 đồng/bó (giảm 2.000 đồng)… Các loại trái cây giá cũng tương đối ổn định, nhiều mặt hàng cũng giảm nhẹ như thanh long có giá 50.000 đồng (giảm 5.000 đồng so với trước tết), ổi 25.000 đồng (giảm 3.000 đồng), xoài 35.000 đồng (giảm 5.000 đồng), mãng cầu 90.000 đồng/kg, quýt 50.000 đồng/kg tùy loại, bưởi da xanh 80.000 đồng/kg…

Sau Tết, rau xanh và đồ cúng đắt hàng - 2

Giá thịt không "sốt" như mọi năm

So với những ngày cận Tết, hầu hết giá cả các loại thịt tươi sống đều ổn định. Từ ngày mồng 4 đến mồng 6 Tết, giá nhích nhẹ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại. Riêng trong ngày mồng 6 Tết, thịt heo mông có giá 100.000 đồng/kg, thịt vai 90.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 100.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, giò 80.000 đồng/kg...

Theo Ban Quản lý các chợ, chợ đã nhóm họp trở lại ngay từ ngày Mùng 2 Tết với nhiều mặt hàng phong phú. Nhiều mặt hàng không những không tăng giá mà còn giảm mạnh, không gây ra tình trạng “sốt” giá như lo lắng của người dân những năm trước. Hiện, công suất tại các chợ đạt 50-70%, bán nhiều nhất vẫn là thực phẩm và rau xanh.

Đến thời điểm này, các siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng như Co.opmart Đà Nẵng, Big C… cũng đã mở cửa trở lại phục vụ người dân và khách du lịch. Để bảo đảm nguồn cung, ngay trong dịp Tết, các siêu thị đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân sau Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hằng Nga ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN