Tỷ phú Đức hậu thuẫn giải đấu cho phép VĐV dùng doping
Mỹ Tỷ phú công nghệ sinh học Christian Angermayer gây tranh cãi khi thúc đẩy Enhanced Games - sự kiện bị ví như "Steroid Olympic" khởi tranh ngày 24/5 - vì cổ xúy các VĐV sử dụng doping công khai.
Trước khi nói về doping hay chất kích thích thần kinh, Angermayer - một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong thể thao hiện nay - hào hứng kể về cách ông sở hữu hộp sọ khủng long ba sừng lớn nhất từng được phát hiện và dự định đặt nó trong căn hộ tại London. "Khi tìm thấy kho báu dưới lớp đất, tôi biết đó là cơ hội", tỷ phú Đức nói với báo Anh Guardian.
Tỷ phú Đức và là nhà đồng sáng lập Enhanced Games, Christian Angermayer, trả lời truyền thông ngày 23/5/2026 tại Las Vegas, Nevada, Mỹ, trước thềm Enhanced Games. Ảnh: AFP
Angermayer làm giàu nhờ công nghệ sinh học, tiền số và ngành dược phẩm liên quan psychedelic (chất thức thần). Ông là nhà sáng lập tập đoàn đầu tư Apeiron và hãng dược atai Life Sciences. Giờ đây, doanh nhân có gia sản ròng khoảng 1,2 tỷ USD đặt cược vào dự án mới mang tên Enhanced Games - giải thể thao cho phép VĐV sử dụng các chất tăng cường thành tích vốn bị cấm ở Olympic và các giải đấu truyền thống. Giới phê bình gọi đây là "Steroid Olympic".
Theo nghiên cứu do Enhanced Games công bố, trong số 36 VĐV tham dự sự kiện cuối tuần này, chỉ hai người không sử dụng thuốc tăng cường thành tích. Khoảng 91% dùng testosterone, 79% hormone tăng trưởng HGH, 41% EPO và 29% steroid đồng hóa.
Bất chấp phản ứng dữ dội từ giới thể thao, Angermayer tin đây là tương lai. Ông kỳ vọng sự kiện khai mạc ngày 24/5 với các nội dung chạy 100 m, bơi và cử tạ sẽ thu hút hàng triệu khán giả. Xa hơn, tỷ phú này muốn thay đổi cách xã hội nhìn nhận các loại thuốc tăng cường thể chất và chống lão hóa.
"Tôi không hiểu vì sao y học chỉ dùng để chữa bệnh", Angermayer nói. "Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc giúp con người khỏe mạnh hơn ngay từ đầu?".
Trên website Enhanced Games, người dùng có thể mua kem testosterone giá 209 USD nhằm cải thiện cảm giác trẻ trung hoặc peptide GHK-Cu Copper giá 119 USD - sản phẩm được quảng bá giúp tăng collagen và độ đàn hồi da.
Một số lập luận của Angermayer được cho là hợp lý. Ông lấy ví dụ thuốc GLP-1, vốn tạo bước ngoặt trong điều trị béo phì, để chứng minh những công nghệ từng bị xem là "ngoài lề" rồi sẽ trở thành xu hướng chính thống.
Phối cảnh khu thi đấu Enhanced Games tại Las Vegas. Ảnh: Enhanced Games
Tuy nhiên, giới chức chống doping cho rằng Angermayer đang xem nhẹ rủi ro. Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) gọi Enhanced Games là "ý tưởng nguy hiểm và vô trách nhiệm", trong khi Travis Tygart - CEO Cơ quan Chống doping Mỹ - mô tả sự kiện là "gánh xiếc".
Phản ứng trước chỉ trích, Angermayer tỏ ra thích thú. "Họ giúp chúng tôi tiết kiệm hàng tỷ USD để quảng bá sự kiện", ông nói. "Một khảo sát cho thấy 61% người Mỹ đã nghe về Enhanced Games, trong khi LIV Golf chỉ đạt 42% dù chi 5 tỷ USD quảng bá".
Tỷ phú Đức khẳng định các chất tăng cường thành tích sẽ an toàn nếu được giám sát y tế đúng cách. "Nếu những chất này nguy hiểm như người ta nói, chúng ta đã thấy VĐV chết hàng loạt", ông lập luận.
Khi được nhắc đến các ca tử vong bí ẩn trong làng đua xe đạp thập niên 1990 bị nghi liên quan EPO, hay bê bối doping của Đông Đức thời Chiến tranh Lạnh, Angermayer cho rằng đó là những trường hợp khác biệt vì thiếu giám sát và dùng thuốc chưa được phê duyệt.
Lập luận cốt lõi của ông là: bất kỳ chất nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng trên người đều nên được hợp pháp hóa trong thể thao đỉnh cao nếu có bác sĩ theo dõi.
Ngược lại, WADA cảnh báo nhiều loại thuốc như steroid hay EPO chỉ an toàn trong điều kiện điều trị y tế cụ thể. Việc sử dụng ngoài mục đích có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho tim mạch, nội tạng hoặc hệ chuyển hóa về lâu dài.
Dù vậy, Angermayer cho rằng thể thao vốn luôn gắn với việc bán sản phẩm. "IOC quảng bá đồ ăn nhanh, nước ngọt và rượu bia. Đó là mô hình kinh doanh của thể thao", ông nói. "Một số người bán khăn quàng cổ, số khác bán những chất nguy hiểm hơn nhiều".
Theo ông, rượu bia mới là loại ma túy nguy hiểm nhất. "Nó còn tệ hơn heroin hay cocaine", Angermayer nói, đồng thời cho biết bản thân không uống rượu vì xem đó là "ác quỷ".
Tỷ phú này cũng thừa nhận bản thân sử dụng liệu pháp testosterone từ năm 30 tuổi và hiện tiêm 250 mg mỗi tuần. Gần đây, ông bắt đầu dùng thêm tesamorelin - peptide kích thích hormone tăng trưởng tự nhiên. "Tôi là người lo bệnh tật nhất thế giới", ông cho biết. "Sẽ rất điên rồ nếu tôi tự tiêm thứ gì đó nguy hiểm".
Enhanced Games - giải đấu cho phép VĐV dùng doping - diễn ra ngày 24/5.
Quan điểm này tiếp tục đối lập với WADA, cơ quan cho rằng hormone tăng trưởng có thể gây tiểu đường, bệnh tim và phát triển bất thường ở cơ quan nội tạng.
Dù gây tranh cãi, Angermayer tin ông đang đứng về phía đúng của lịch sử, giống như khi tỷ phú này từng vận động hợp pháp hóa psychedelic để điều trị trầm cảm - điều từng bị xem là cực đoan nhưng nay dần được chấp nhận rộng rãi.
Khi được hỏi liệu ông là "siêu phản diện" hay "người tiên phong", Angermayer đáp: "Hãy tự phán xét. Nhưng tôi chắc chắn không phải phản diện. Psychedelic dạy con người về tình yêu và lòng tử tế".
Ông cũng khẳng định Enhanced Games sẽ không biến mất sau vài năm mà còn mở rộng trong tương lai, thậm chí có thể mời các ngôi sao thể thao lớn tuổi quay lại thi đấu với sự hỗ trợ của chất tăng cường thành tích.
Ý tưởng đó với nhiều người nghe có vẻ phi lý. Nhưng lịch sử cho thấy Angermayer - người thuê thợ săn hóa thạch để tìm khủng long - thường biết cách biến những canh bạc gây sốc thành món hời.
Enhanced Games sẽ lần đầu tổ chức vào ngày 24/5 tại khu nghỉ dưỡng Resorts World Las Vegas với sự tham gia của 42 vận động viên ở ba nhóm nội dung gồm chạy 100m nam, nữ; bơi tự do 50m; và cử tạ.
Ban tổ chức mô tả đây là "sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên nằm ở giao điểm giữa thể thao đỉnh cao và khoa học y học hiện đại". Khoảng 2.500 khách mời sẽ theo dõi các cuộc tranh tài trong khu liên hợp thể thao được xây dựng riêng cho sự kiện. Tổng quỹ thưởng lên tới 25 triệu USD.
Danh sách vận động viên gồm 13 VĐV điền kinh, trong đó có nhà vô địch thế giới 100m năm 2022 Fred Kerley - người từng giành hai huy chương Olympic.
Enhanced Games công khai cho phép VĐV sử dụng các chất tăng cường thành tích nhằm giảm kỳ thị với các loại thuốc bị WADA cấm và khám phá "giới hạn thực sự của cơ thể con người".
"Chúng tôi thay thế các giới hạn lỗi thời bằng hệ thống giám sát y tế nghiêm ngặt và quy trình lâm sàng đẳng cấp thế giới", ban tổ chức tuyên bố. "Đây không chỉ là phá kỷ lục, mà là định nghĩa lại khả năng của con người".
Dự án được hậu thuẫn bởi tỷ phú Mỹ Peter Thiel và Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Diễn viên Rob McElhenney - đồng sở hữu CLB bóng đá Wrexham - cũng được cho là tham gia sản xuất phim về sự kiện.
Ban tổ chức dùng tiền thưởng lớn để thu hút VĐV, với 250.000 USD cho mỗi nhà vô địch và khoản thưởng 1 triệu USD nếu phá kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, mọi thành tích tại Enhanced Games sẽ không được công nhận chính thức.
(Tin thể thao, tin điền kinh) Noah Lyles và thần đồng Gout Gout khiến giới điền kinh bùng nổ với màn đua thử gây sốt. Cuộc đối đầu giữa nhà vô địch...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/05/2026 00:00 AM (GMT+7)

