Tiến Minh - niềm hy vọng của TTVN ở Olympic London

Thứ Hai, ngày 23/07/2012 09:31 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nguyễn Tiến Minh đang được kỳ vọng sẽ giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạo nên bất ngờ tại Olympic London 2012, bởi đây là lần thứ hai và cũng có thể là lần cuối tay vợt số 1 Việt Nam được góp mặt ở một kỳ TVH mùa Hè.

“TƯỢNG ĐÀI” CỦA CẦU LÔNG VIỆT NAM

Cho đến giờ, các chuyên gia đều thừa nhận rằng Tiến Minh là tượng đài của cầu lông Việt Nam, và có lẽ phải rất lâu nữa chúng ta mới tìm được người thay thế xứng đáng tay vợt này. Quả thực, nếu nhìn lại hành trình đưa Tiến Minh từ vô danh khi chỉ xếp hạng 252 thế giới (năm 2002), trở thành một tay vợt hàng đầu khi từng lọt vào Top 5 thế giới (tháng 10/2010) và giờ vẫn nằm trong Top 10 (tháng 7/2012), người ta đã thật sự khâm phục những nỗ lực lẫn ý chí phi thường của Tiến Minh, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía gia đình anh.

Tiến Minh - niềm hy vọng của TTVN ở Olympic London - 1

Trong hành trình ấy, Tiến Minh đã có một bộ sưu tập danh hiệu đáng nể và đáng tự hào cho cá nhân anh cũng như cả thể thao Việt Nam. Tiến Minh là một trong những cái tên mà các tay vợt hàng đầu thế giới phải e ngại, bởi nói như Peter Hoeg Gade (tay vợt hạng thứ 4 thế giới người Đan Mạch) khi đến thi đấu giao hữu với Tiến Minh tại TP.HCM hồi năm ngoái: “Tôi chưa thấy ai thi đấu kiên cường và bền bỉ như cậu ấy. Đánh bại Tiến Minh luôn là mục tiêu của mọi tay vượt trên thế giới, chứ không riêng gì tôi”.

Dẫu vậy, Tiến Minh vẫn luôn khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến… thất vọng khác. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, ở một giải đấu mà Tiến Minh chỉ đóng vai “kẻ phá bĩnh”, có thể anh sẽ tỏa sáng để khuất phục những tay vợt hàng đầu thế giới. Điển hình như cú sốc tại giải Singapore mở rộng 2009 khi Tiến Minh bất ngờ đánh bại tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei. Vậy nhưng khi được kỳ vọng nhất, Tiến Minh lại khiến NHM thất vọng. Minh chứng là ở tứ kết SEA Games 2011, dù là một trong những hạt giống hàng đầu, nhưng Minh lại thua dễ dàng Derek Wong (Singapore, hạng 42 thế giới) sau 2 set chóng vánh (14-21 và 15-21).

CHO LẦN CUỐI, TIẾN MINH NHÉ!

Đã rất nhiều lần người ta nói về Tiến Minh như một ngôi sao, nhưng bản lĩnh và tâm lý lại không ổn định. Thêm nữa, ở tuổi 29, Tiến Minh đang có dấu hiệu chững lại. Nhưng vẫn tin rằng, Tiến Minh có thể làm được những điều kỳ diệu ở London 2012, qua đó khiến người ta quên đi thất bại mà 4 năm trước anh đã phải nếm trải tại Bắc Kinh 2008 (ở vòng 2, Tiến Minh để thua Hsieh Yu Hsing của Đài Loan).

4 năm nhìn lại, Tiến Minh phải đánh đổi một quãng thời gian khá dài và cả một khoản “học phí” để giúp anh trở lại, giúp Tiến Minh trả nợ những người đã tin yêu ở anh. Đặc biệt hơn, London 2012 cũng có thể là kỳ Thế vận hội cuối cùng của Tiến Minh.

Những người trong giới cầu lông thường bảo, đối thủ lớn nhất của Tiến Minh tại Olympic London 2012 là… chính anh. Và chỉ cần chơi đúng đẳng cấp, đúng phong độ của mình, Nguyễn Tiến Minh sẽ làm được một điều gì đó. Hãy tin rằng, Tiến Minh sẽ tiến lên, bởi NHM nước nhà vẫn luôn dõi theo và ủng hộ anh hết mình!

NGUYỄN TIẾN MINH: “Tôi đang tập trung tối đa cho Olympic”

Trước ngày lên đường sang London tham dự Olympic 2012, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi ngắn với tay vợt Nguyễn Tiến Minh

Người ta nói rằng, đối thủ lớn nhất của Tiến Minh là… chính anh. Tiến Minh nghĩ sao về điều này?

- Bây giờ, nói thật là tôi không quan tâm ai nói gì, hoặc nói như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy rằng mình đang sung sức và tập trung tối đa cho Olympic 2012.

Ở tuổi 29, giới chuyên môn cho rằng, phong độ của Tiến Minh đã chững lại, anh cảm thấy như thế nào?

- Thực tế những tay vợt hàng đầu như Peter Gade, Lee Chong Wei… đều đã trên 30 tuổi, nên tôi nghĩ vấn đề là làm sao bản thân mình duy trì được trạng thái và chế độ tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi nghĩ mình dù đã 29 tuổi, nhưng chưa phải là già (cười).

Mục tiêu nào là vừa sức với anh tại Olympic 2012?

- Với tôi, lọt vào tứ kết đã là một thành công. Dĩ nhiên, đã thi đấu thì ai cũng đặt mục tiêu càng đi sâu càng tốt. Đoạt huy chương luôn là một niềm vinh dự, và tôi sẽ nỗ lực để có được điều đó.

Khó khăn và thuận lợi của anh tại Olympic 2012 là gì?

- Tôi nghĩ đều như nhau, vì đối thủ nào cũng mạnh và chắc chắn ai cũng chơi hết mình để khẳng định tên tuổi. Hơn thế nữa đó là vì danh dự quốc gia.

Tiến Minh đã chuẩn bị cho Olympic ra sao?

Để chuẩn bị cho Olympic 2012, Nguyễn Tiến Minh đã tham gia rất nhiều giải đấu. Cụ thể, Tiến Minh giành HCB giải Úc mở rộng. Sau đó tham dự giải vô địch châu Á và giải cầu lông Malaysia mở rộng (đều bị loại ở vòng ngoài). Kế đến là giải Indonesia mở rộng (bị loại ở tứ kết), và Tiến Minh đã lọt vào bán kết giải Singapore mở rộng. Tại Olympic năm nay, Tiến Minh được xếp là hạt giống nên chắc chắn anh sẽ có những thuận lợi nhất định.

Chia sẻ
Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus)
sự kiện Đoàn Olympic Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN