Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
-
Thiago Monteiro
-
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

“Thần đồng” quần vợt không có Tết

Lý Hoàng Nam đã lên ngôi số một ở làng quần vợt Việt Nam với 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp khi chưa đầy 17 tuổi. Thành tích nổi bật nhất của Hoàng Nam là chức vô địch đơn nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 và chức vô địch U18 ITF Grade 2 Bangkok 2013.

Lý Hoàng Nam sinh ngày 25/2/1997, tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Không có tiền đầu tư cho con, bố mẹ Hoàng Nam gửi anh tới tập luyện tại Bình Dương. Tại đây, Hoàng Nam được sự dẫn dắt của HLV Trần Đức Quỳnh - cựu tay vợt nổi tiếng của Việt Nam. Không có nhiều điều kiện để tập luyện, thi đấu tại nước ngoài từ nhỏ như đàn anh Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Nam rất siêng năng, đam mê quần vợt đến cháy bỏng.

Ý chí và nỗ lực hơn người, nhưng cũng phải đến năm 9 tuổi, Hoàng Nam mới bắt đầu được giới chuyên môn để ý ở các giải trẻ. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Hoàng Thiên nổi như cồn, khiến mọi tay vợt trẻ khác của Việt Nam chỉ là cái bóng.

Nhưng nhờ chịu khó tập luyện, và có tinh thần cầu tiến, sau đó Hoàng Nam liên tiếp đoạt ngôi vô địch U14, U16, U18 quốc gia khi dưới tuổi, tức là Nam 12 tuổi vô địch U14, 14 tuổi vô địch U16 và 16 tuổi vô địch U18.

Vào cuối tháng 10/2011, lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Hoàng Nam đã đoạt chức vô địch Giải quần vợt U18 ITF nhóm 5. Tháng 9/2012, Hoàng Nam trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên đoạt 2 danh hiệu vô địch đơn nam U18 ITF được tổ chức tại Huế và Bình Dương trong vòng chưa đầy một tháng.

“Thần đồng” quần vợt không có Tết - 1

Hoàng Nam đang thăng tiến nhanh chóng trên bảng xếp hạng các tay vợt trẻ thế giới. ảnh: VSI

Tháng 10/2012, Hoàng Nam đã đánh bại đối thủ hơn mình 7 tuổi là Trần Đoàn Anh Khoa để đoạt giải vô địch quốc gia. Qua đó, Hoàng Nam đã trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất đoạt chức vô địch quốc gia khi chỉ mới 15 tuổi.

Tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 ở Nam Kinh (Trung Quốc), Hoàng Nam tạo nên cơn địa chấn, khi giành chức vô địch đơn nam. Đây là kỳ tích của quần vợt Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Vào cuối tháng 10/2013 Hoàng Nam thắng trận chung kết giải U18 ITF Grade 2 Bangkok 2013, khi đối thủ người Nga, Boris Pokotilov, (103 ITF) bỏ cuộc vì bị chấn thương, sau khi bị dẫn 6-7. Với thành tích này Hoàng Nam vượt lên được 47 bậc, đứng hạng 95 trẻ thế giới. Hoàng Nam cũng là tay vợt trẻ thứ 2 của Việt Nam đạt được thành tích lọt vào tốp 100 trẻ thế giới sau Nguyễn Hoàng Thiên từng xếp thứ 67 trẻ thế giới vào tháng 1/2012.

Điểm mạnh của Hoàng Nam là tâm lý thi đấu vững vàng và luôn khát khao chiến thắng. Dù mới 15 tuổi nhưng anh cho thấy những tố chất của tay vợt chuyên nghiệp, từ thể lực, khả năng quan sát, phản xạ đến quả vợt trái tay, lên lưới. Ở những trận đấu càng căng thẳng, đối thủ càng mạnh, Hoàng Nam chơi càng hay. Chuyên gia quần vợt nổi tiếng người Thái Lan Wanawit Srirasa khi xem Hoàng Nam thi đấu tỏ ra bất ngờ với màn trình diễn của anh.

Hiện tại, Lý Hoàng Nam xếp hạng 52 trẻ thế giới với 367,5 điểm trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF). Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Hoàng Nam đồng thời cũng là cột mốc lịch sử của quần vợt VN, vượt qua vị trí 67 của Nguyễn Hoàng Thiên hồi đầu năm 2012.

Thứ hạng kỷ lục này của Hoàng Nam là do anh đã thi đấu tốt tại hai giải quần vợt trẻ trong hệ thống ITF là Copa Gatorade 2014 (bán kết đơn nam và tứ kết đôi nam) và 50th Coffee Bowl (chung kết đôi nam). Thứ hạng 52 trẻ thế giới cũng giúp Hoàng Nam được tôn vinh là tay vợt trẻ số 1 khu vực Đông Nam Á và thứ 12 châu Á.

Tết này, Nam chỉ có vài ngày để chung vui với gia đình và thăm bà con. Ra Tết là cuộc chiến bắt đầu.

Lý Hoàng Nam vừa từ Venezuela trở về Việt Nam và sẽ tập trung cùng đội tuyển quần vợt nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Davis Cup 2014 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Giải diễn ra trong 2 ngày từ 14 tới 16/2 và đối thủ của Việt Nam là Pakistan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vũ (tienphong.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN