Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
2
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

Nóng nhất thể thao tối 31/3: Các nhà vô địch giải bóng rổ học sinh Hà Nội lộ diện

(Tin thể thao) Vinschool Times City và Chuyên Nguyễn Huệ trở thành những nhà vô địch bóng rổ cấp THCS, THPT của Hà Nội.

Vỡ òa các nhà vô địch giải bóng rổ học sinh Hà Nội

Sau gần 2 tuần tranh tài quyết liệt, giải bóng rổ học sinh Hà Nội năm học 2022-2023 đã xác định được các nhà vô địch bóng rổ cấp THCS và THPT.

Giải bóng rổ học sinh Hà Nội có nhiều trận đấu hấp dẫn

Giải bóng rổ học sinh Hà Nội có nhiều trận đấu hấp dẫn

Đội trường Vinschool Times City vô địch nội dung nữ cấp THCS sau khi giành chiến thắng với tỷ số 27-22 trước đội trường Nguyễn Siêu. Nội dung nam THCS, đội trường Vinschool Metropolis lên ngôi khi thắng đội trường Nguyễn Siêu 46-28.

Với nội dung nữ cấp THPT, đội trường Chuyên Nguyễn Huệ lên ngôi sau khi thắng đội trường Hanoi Amsterdam với tỷ số 39-28. Đội trường Vinschool Harmony thắng đội trường Chuyên Hanoi Amsterdam 35-33 để vô địch giải nam cấp THPT.

Những cầu thủ xuất sắc của giải đấu lần lượt là Phạm Thị Ngọc Mai (trường Vinschool Times City), Bùi Quang Vũ (trường Vinschool Metropolis), Bùi Hoàng Bảo Thư (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) và Nguyễn Long Vũ (trường THPT Vinschool Harmony).

Giải bóng rổ học sinh thành phố Hà Nội là sân chơi nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao, duy trì phong trào thể thao học đường, được Sở GD-ĐT Hà Nội chứng nhận như một thành tích rèn luyện và học tập của học sinh.  Tham dự giải có 114 đội bóng rổ các trường THCS, THPT ở Hà Nội.

Nối tiếp giải đấu này, Liên đoàn Bóng rổ TP.Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức giải bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng lần thứ 4 vào tháng 5/2023, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, dự kiến sẽ thu hút các cầu thủ trẻ trong nước và nước ngoài tham gia, tạo thêm nhiều sân chơi thể thao cho giới trẻ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ bóng rổ nội dung dành cho trường THPT

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ bóng rổ nội dung dành cho trường THPT

Ban tổ chức trao giải cho đội vô địch

Ban tổ chức trao giải cho đội vô địch

Djokovic được mời dự Davis Cup, có thể đấu Alcaraz và Nadal

Viktor Troicki, đội trưởng đội tuyển tennis nam Serbia đã lên tiếng bày tỏ mong muốn Novak Djokovic có thể tham dự Davis Cup 2023. Tay vợt giành 22 Grand Slam từng giúp đội tuyển quê nhà vô địch Davis Cup 2010 nhưng vắng mặt vào mùa giải năm ngoái.

Nóng nhất thể thao tối 31/3: Các nhà vô địch giải bóng rổ học sinh Hà Nội lộ diện - 4

Theo kết quả bốc thăm Davis Cup 2023, Serbia nằm chung bảng C với Tây Ban Nha, CH Séc, Hàn Quốc, các trận đấu diễn ra từ 12/9 đến 17/9 tại Valencia (TBN). Nếu tham dự, Djokovic có thể chạm trán Carlos Alcara và Rafael Nadal, những tay vợt hàng đầu Tây Ban Nha.

Huyền thoại Agassi từng đập nát cúp Grand Slam vì ghen tuông

Trả lời phỏng vấn tờ New Yorker, nữ diễn viên Brooke Shields, vợ cũ của Andre Agassi tiết lộ huyền thoại tennis từng nổi cơn thịnh nộ, thậm chí đập phá toàn bộ những chiếc cúp mà ông giành được trong sự nghiệp, bao gồm cả 8 danh hiệu Grand Slam. 

Nguyên nhân vì Brooke Shields đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khi tham gia bộ phim nổi tiếng "Friends" và khiến Agassi ghen tuông. Andre Agassi, 52 tuổi, giành 60 danh hiệu và có 101 tuần giữ vị trí số 1 ATP thời còn thi đấu. Ông cũng từng làm HLV cho Novak Djokovic (2017-2018), Grigor Dimitrov (2018-2020).

Nadal nhận món quà đặc biệt từ hai sếp lớn quần vợt Pháp

Video Rafael Nadal nhận tượng chân dung mình được hai sếp lớn quần vợt Pháp trao tặng ở Tây Ban Nha:

Theo tờ Mundo Deportivo, Gilles Moretton, chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp và Amelie Mauresmo, giám đốc Roland-Garros, đã chịu trách nhiệm vận chuyển bản sao tác phẩm điêu khắc chân dung của Rafael Nadal được trưng bày tại Roland Garros vào tháng 5 năm 2021 từ Pháp tới Tây Ban Nha để giao nó cho "Vua đất nện" .

Nadal hớn hở nhận món quà đặc biệt

Nadal hớn hở nhận món quà đặc biệt

Bản sao này có tỷ lệ bằng 1/10 so với tác phẩm gốc đã được đặt ở một vị trí rất đặc biệt trong Bảo tàng Rafa Nadal, nơi lưu giữ tất cả các danh hiệu mà "Bò tót" đã đạt được trong suốt sự nghiệp của mình. Đây là món quà ý nghĩa với Rafa khi anh sắp trở lại thi đấu ở Monte Carlo Masters sau 3 tháng dưỡng thương.

Sao điền kinh Nguyễn Thị Oanh nhận giải "Gương mặt thể thao của năm"

Chân chạy nổi tiếng Việt Nam Nguyễn Thị Oanh vừa đạt giải Cống hiến trong lĩnh vực thể thao ở hạng mục "Gương mặt thể thao của năm".

Kết quả giải "Cống hiến thể thao 2023":

1. Gương mặt thể thao của năm: Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh

2. Gương mặt trẻ thể thao của năm: Cầu thủ Khuất Văn Khang (CLB Viettel & ĐT U23 Việt Nam)

3. Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết bóng đá nữ World Cup 2023. 

Nhà vô địch cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh lỡ hẹn SEA Games 32

Gần như chắc chắn VĐV cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh sẽ không thi đấu tại SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia, dù cô đang là nhà vô địch tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á ở hạng cân 64kg.

Lí do là bởi cũng trong tháng 5, Liên đoàn cử tạ châu Á sẽ tổ chức giải vô địch châu Á 2023 ở Hàn Quốc. Đây là giải nằm trong hệ thống tính điểm trao suất Olympic Paris 2024. Hồng Thanh dự kiến là thành viên của đội tuyển cử tạ Việt Nam thi đấu tại giải này; đó là lí do cô vắng mặt ở SEA Games 32.

Hot girl cử tạ Việt Nam Phạm Thị Hồng Thanh

Hot girl cử tạ Việt Nam Phạm Thị Hồng Thanh

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, Phạm Thị Hồng Thanh là một trong những VĐV để lại dấu ấn đậm nét nhất. Ở hạng cân 64kg, cô nâng thành công 104kg cử giật, 126kg cử đẩy và tổng cử là 230kg, qua đó giành HCV. Đáng kể, cả ba thành tích trên cùng được công nhận là kỷ lục của Đại hội.

Trần Quang Lộc và Lý Tiểu Long đủ điều kiện so tài nhau ngày mai

Ở buổi cân trọng lượng và kiểm tra sức khỏe hôm nay (31/3), võ sĩ nước chủ nhà Việt Nam Trần Quang Lộc và ngôi sao MMA đến từ Trung Quốc Lý Tiểu Long đã đạt đủ tiêu chuẩn về cân nặng, sức khỏe để chuẩn bị cho trận đại chiến vào tối mai (1/4).

"Top 20 ATP hiện tại yếu hơn vài thập kỷ trước"

Trả lời phỏng vấn Claytennis.com, cựu tay vợt Robin Haase nhận định các tay vợt thuộc top 20 đương đại không mạnh bằng top 20 cách đây khoảng vài thập kỷ. Dù vậy, Robin Haase thừa nhận khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu với top 100 trở xuống đã thu hẹp đáng kể:

Top 20 ATP hiện tại thiếu đi sự ổn định so với cách đây 10-20 năm?

Top 20 ATP hiện tại thiếu đi sự ổn định so với cách đây 10-20 năm?

"Mọi thứ tùy thuộc vào góc nhìn của bạn. Vài thập kỷ trước, bạn từng chứng kiến danh sách top 15, top 20 ATP thực sự khó tin, thậm chí chỉ có một vài bất ngờ xảy ra khi tiến sâu ở Grand Slam. Chúng ta có Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Stan Wawrinka, Nikolay Davydenko, Kei Nishikori và nếu so sánh với họ, các tay vợt hiện tại yếu hơn một chút. 

Tuy nhiên các tay vợt dẫn đầu top 100, top 250 hay thậm chí là 400 hiện tại mạnh hơn nhiều trong quá khứ. Sự cân bằng về trình độ tốt hơn so với trước đây. Ngay cả những tay vợt cấp độ Challenger cũng có thể thi đấu tốt ở cấp độ ATP. 10-15 năm trước, việc vô địch một giải Challenger dễ dàng hơn nhiều, còn bây giờ điều đó tương đối khó khăn”.

Joshua mỉa mai vì đối thủ đòi thắng knock-out

Trong cuộc họp báo trước trận so găng  vào ngày 1/4 tại nhà thi đấu O2 (London), Anthony Joshua đã hết lời mỉa mai Jermaine Franklin sau khi đối thủ tuyên bố hạ knock-out mình. Võ sĩ 33 tuổi cho hay: "Đây là thời điểm tồi tệ nhất để đối mặt với tôi. Hắn ta nói nhiều như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình".

Thua sốc ở giải Challenger, sao tennis bị dọa giết

Mới đây tay vợt Joao Sousa vừa chia sẻ hình ảnh những đoạn tin nhắn nặc danh trên Instagram cá nhân mà anh nhận được sau thất bại ở vòng 2 giải ATP Girona Challenger. Những tin nhắn này có ngôn ngữ thô tục với nội dung kỳ thị đồng tính, cáo buộc dàn xếp trận đấu, thậm chí đe dọa sát hại tay vợt người Bồ Đào Nha và gia đình. Joao Sousa, 33 tuổi, giành 4 danh hiệu đánh đơn ATP Tour và từng xếp hạng 28 ATP.

Sergio Perez thừa nhận muốn cạnh tranh với Verstappen

Trả lời truyền thông trước thềm Australian GP, Sergio Perez khẳng định những tin đồn mâu thuẫn với Max Verstappen "đều do báo chí phóng đại". Dù vậy, tay đua người Mexico thừa nhận muốn cạnh tranh sòng phẳng với đồng đội trong màu áo Red Bull. Mùa giải 2023, bộ đôi này thay nhau thống trị 2 chặng đua đầu tiên (Verstappen về nhất ở Bahrain GP, Perez về nhất ở Saudi Arabian GP).

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic tự nhận hay nhất thế giới, Alcaraz muốn đấu khi Nole sung sức 100%

(Tin thể thao, tin tennis) Alcaraz đã thể hiện thái độ rõ ràng khi Djokovic tự nhận "giỏi nhất" tennis.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN