Trận đấu nổi bật

alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Nóng nhất thể thao 29/10: Lý Hoàng Nam thần tốc vào bán kết giải Ai Cập

(Tin thể thao) Lý Hoàng Nam giành chiến thắng 2-0 trước tay vợt người Ý Marco Miceli chỉ sau 1h thi đấu.

Lý Hoàng Nam thần tốc vào bán kết giải Ai Cập

Chiều ngày 29/10, tay vợt số 1 Việt Nam bước vào trận đấu tứ kết đơn nam giải M15 Sharm El Sheikh tổ chức ở Ai Cập gặp tay vợt người Ý Marco Miceli (hạng 782 ATP).

Trước đối thủ xếp trên mình 158 bậc, Hoàng Nam nhập cuộc tốt hơn để giành break ở game thứ 4 và vươn lên dẫn 3-1. Diễn biến sau đó vô cùng khó lường khi hai tay vợt thay phiên bẻ game giao bóng của đối phương. Mặc dù vậy, Hoàng Nam vẫn là người thi đấu tốt hơn khi có được 3 break trong set đầu để thắng 6-3.

Tay vợt của Hải Đăng Tây Ninh tiếp tục khiến Marco Miceli phải choáng váng khi sớm giành đến 2 break đầu set 2 và dẫn trước 4-0. Sau khi đối thủ người Ý gỡ lại được một game đấu, Hoàng Nam thắng liền 2 game tiếp theo để thắng chung cuộc 6-1, qua đó giành chiến thắng 2-0 chỉ sau 1h thi đấu.

Kết quả này giúp Hoàng Nam giành suất vào bán kết. Đối thủ của anh là hạt giống số 7 người Canada Kelsey Stevenson (hạng 735 ATP).

Thu Nhi chưa thể mang đai WBO về Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Nhi đã làm nức lòng cộng đồng Boxing nước nhà, cũng như ghi dấu ấn cho quyền anh Việt Nam trên bản đồ Boxing thế giới bằng danh hiệu vô địch WBO thế giới hạng mini flyweight hôm 23/10 vừa qua. Tuy nhiên, cô chưa thể mang đai danh giá WBO thế giới vừa giành được về Việt Nam bởi võ sỹ này sẽ tập trung ngay cho giải boxing vô địch thế giới 2021 ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào tháng 12. Thu Nhi sẽ chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tuần tập huấn tại Uzbekistan để chuẩn bị cho giải đấu này.

Mike Tyson lấp lửng khi nói về trận đấu tin đồn cùng Logan Paul

Cách đây ít ngày, Mike Tyson gây chú ý khi tuyên bố sẽ tái xuất võ đài vào tháng 2/2022. Theo truyền thông Anh, đối thủ của "Tay đấm thép" có thể sẽ là Youtuber Logan Paul - người trẻ hơn nhà cựu vô địch thế giới tới 29 tuổi. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Mike đã có những chia sẻ về thông tin này. 

"Tôi đang được hỏi về tin đồn so tài cùng Logan. Có thể trận đấu đó sẽ diễn ra. Bạn biết đấy, tôi cũng có tuổi rồi. Tôi không biết mình làm được những gì vào thời điểm hiện tại. Điều gì cũng có thể xảy ra. Bởi lẽ, chúng tôi còn đặt mục tiêu về từ thiện. Thi đấu, chúng tôi sẽ hỗ trợ được nhiều cho các tổ chức từ thiện", Mike chia sẻ.

SAO UFC tiết lộ sốc luôn muốn giết người

Sean Strickland là một võ sĩ võ thuật tổng hợp (MMA) khá tên tuổi của hạng trung ở sàn UFC. Mới đây, ngôi sao 30 tuổi người Mỹ này đã tiết lộ trong chương trình truyền hình The MMA Hour về việc anh luôn bị ám ảnh khi muốn sát hại các đối thủ của mình.

Võ sĩ sàn UFC Sean Strickland thừa nhận luôn muốn sát hại người khác

Võ sĩ sàn UFC Sean Strickland thừa nhận luôn muốn sát hại người khác

"Tôi muốn giết ai đó trong suốt cuộc đời mình. Đó là lý do chính khiến tôi không có cuộc sống hướng ngoại. Giống như khi tôi ra ngoài và bị bắt giữ vậy, tôi chỉ muốn có thế. Có điều gì đó trong tôi cho tôi biết rằng nếu tôi có thể giết một người, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái trong một thời gian ngắn", Strickland thừa nhận.

Sững sờ dàn sao thể thao thế giới không chịu tiêm vaccine Covid-19: Không chỉ có mình Djokovic

Nhật báo Marca mới đây vừa công bố danh sách nhiều VĐV đình đám của thể thao thế giới hiện tại vẫn không chấp nhận tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 vào cơ thể của mình. Trong đó, đáng chú ý có Novak Djokovic, Dominic Thiem và Stefanos Tsitsipas (tennis), Joshua Kimmich (bóng đá), Kyrie Irving (bóng rổ),  Bryson DeChambeau (golf) hay DeAndre Hopkins (bóng bầu dục Mỹ)...

Thể thao Mỹ "dậy sóng" với nghi án tấn công tình dục bị phanh phui

Kyle Beach, một cựu cầu thủ của đội khúc côn cầu (hockey) Mỹ Chicago Blackhawks và hiện đang thi đấu ở Đức vừa lên tiếng tố cáo một cựu HLV của mình, ông Brad Aldrich đã từng có hành động tấn công tình dục với anh trong quá khứ. Cũng theo Beach, Chicago Blackhawks đã cố tình bưng bít vụ này vì sợ làm ảnh hưởng danh tính của CLB.

Võ sĩ bị đấm biến dạng mặt khiến điện thoại không thể nhận diện nổi

Rico Verhoeven vừa hạ knock-out đối thủ Jamal Ben Saddik để bảo vệ thành công danh hiệu hạng nặng tại sự kiện "Glory: Collision 3". 

Khi được các phóng viên đùa về việc liệu công nghệ khuôn mặt trên điện thoại còn nhận ra mình hay không, Verhoeven lấy điện thoại ra để kiểm tra. Anh nói: "Tôi cũng không biết, để tôi thử xem sao... Ôi, điện thoại cũng không còn nhận ra tôi rồi. Chấn thương này đúng là tệ nhất". Verhoeven sau đó tri ân nhân viên y tế đã giúp khâu vết thương bên mắt trái để anh có thể tiếp tục thi đấu.

Nể phục tay golf ung thư giai đoạn cuối vẫn đấu PGA Tour

Golfer Brian Morris, 53 tuổi, đang bị ung thư di căn vì chứng bệnh nan y u não ác tính. Tuy vậy, "lão tướng" này vẫn tham dự PGA Tour tại Bermuda Championship, giải golf diễn ra từ 28 - 31/10. 

"Kết quả không quan trọng", Morris chia sẻ trên pgatour.com. "Nhà tài trợ hiểu tôi đã quyết tâm đến nhường nào để tiếp tục sống và theo đuổi sự nghiệp. Và tôi ở đây để làm gương và gieo cảm hứng phấn đấu cho những người cùng nghịch cảnh. Tôi tin tâm thế lạc quan còn hơn cả những phương thuốc diệu kỳ".

Murray thề sẽ không bị loại sớm lần nữa

Sau khi để Carlos Alcaraz đánh bại mình ở vòng 2 Vienna Open, Andy Murray vẫn tỏ ra đầy quyết tâm khi mới đây tuyên bố anh sẽ làm tất cả để không bị loại sớm khỏi các giải trong thời gian tới.

“Tôi sẽ không thua mãi ở vòng 2 hay vòng 3 các giải. Tôi sẽ tiến bộ và sẽ có những bước đột phá mới trong những tuần và tháng tới”, tay vợt cựu số 1 thế giới Murray nói.

Andy Murray

Andy Murray

Shapovalov không nghĩ mình kém “tam hùng” thế hệ mới

Mặc dù dư luận đã xem Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev và Daniil Medvedev là những tay vợt có tiềm năng trở thành thế lực thống trị tennis mới khi Nadal và Djokovic qua thời đỉnh cao, tay vợt người Canada Denis Shapovalov mới đây lên tiếng cho rằng mình không thua kém gì 3 người trên.

“Tôi không nghĩ họ đánh hay hơn tôi, tôi cũng đã vào bán kết Grand Slam và thành tích đối đầu giữa tôi với họ khá sát sao”, Shapovalov nói.

Jake Paul chê nữ võ sỹ da đen, ví “giả tạo” như McGregor.

Claressa Shields đã nhận thất bại đầu tiên trên sàn đấu MMA trong sự nghiệp với trận thua Abigail Montes, đây là kết quả đáng chú ý bởi Shields từ năm 2012 đến nay đã không thua một trận đấu nào dù là MMA hay boxing, và cô đã giành HCV boxing tại Olympic. Vốn đã sẵn thù oán trong quá khứ, mới đây YouTuber Jake Paul đã tranh thủ cơ hội này để chê bai Shields: “Cô ta đã luôn là một loại võ sỹ giả tạo giống như McGregor, dành thời gian để chê bai tôi thay vì học jiu-jitsu bài bản”.

Cựu tay đua F1 chỉ trích các đội đua

Tay đua Nico Hulkenberg mới đây đã lên tiếng cho biết anh có thể sẽ không bao giờ quay lại thi đấu đua xe F1 bởi sự ngăn cản của một vài đội đua. Hulkenberg từng là một trong những tay đua giàu tiềm năng của F1 nhưng hiện đã bỏ cuộc chơi để chuyển sang đua IndyCar, anh nói “Các tay đua sẽ phải rất may mắn để được thăng tiến, bởi các đội đua là bên đưa ra quyết định và đôi lúc họ sẽ có những sai lầm khó hiểu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin mới nhất thể thao tối 28/10: Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải Ai Cập

(Tin thể thao) Lý Hoàng Nam thắng nghẹt thở hạt giống số 5 để vào tứ kết giải Ai Cập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN