Lần đầu tiên vợ ông Kim Jong-un xuất hiện trong lễ duyệt binh

Triều Tiên ngày 8.2 đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 13.000 binh sĩ và 200 khí tài quân sự.

Cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra khá thầm lặng mà các phương tiện truyền thông quốc tế không được phép ghi hình trực tiếp, theo Daily Star.

Cuộc duyệt binh lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng được cho là để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội. Chính quyền Triều Tiên khẳng định sự kiện này không liên quan tới lễ khai mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang tại Hàn Quốc vào ngày 9.2.

Michael Spavor, một người nước ngoài hiện sống ở Triều Tiên là người hiếm hoi ghi hình được công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng. Nhiệt độ ở thủ đô Bình Nhưỡng sáng nay vào khoảng âm 11°C.

Đáng chú ý trong cuộc duyệt binh là sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju. Bà Ri năm nay 28 tuổi, được cho là có 3 người con với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và rất hiếm khi bà xuất hiện trước công chúng.

Lần đầu tiên vợ ông Kim Jong-un xuất hiện trong lễ duyệt binh - 1

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên xuất hiện cùng chồng trong cuộc duyệt binh ngày 8.2.

Đoạn video do truyền hình Triều Tiên ghi lại, cho thấy bà Ri sánh bước cùng ông Kim trên thảm đỏ, khi các sỹ quan quân đội chào đón nhà lãnh đạo tối cao đến theo dõi cuộc duyệt binh.

Trong các cuộc duyệt binh trước đây, truyền thông quốc tế chưa từng ghi nhận hình ảnh Đệ nhất phu nhân sánh bước cùng chồng.

Cuộc duyệt binh quy mô lớn với 13.000 binh sĩ, 200 khí tài quân sự, bao gồm tên lửa, xe bọc thép, xe tăng được cho là nhằm phô trương sức mạnh quân sự Triều Tiên trước phương Tây.

Theo UPI, trong số các khí tài quân sự Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh có thể có máy bay đánh chặn AN-2, máy bay chiến đấu Su-25 và một số khẩu pháo.

Triều Tiên hiện có khoảng 1 triệu quân trong biên chế chính thức và 5,5 triệu quân dự bị, luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Bình luận về cuộc duyệt binh, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên viết: “ "Đây là truyền thống và là điều rất bình thường. Mọi quốc gia đều coi trọng ngày thành lập quân đội và tổ chức kỷ niệm bằng những sự kiện hoành tráng. Không ai có quyền ý kiến về việc đó".

Vẻ đẹp của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên khiến Kim Jong-un tự hào

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju là nhân tố giới quan sát phương Tây đặc biệt chú ý, luôn tháp tùng nhà lãnh đạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN