Từ cậu bé mê bóng đá đến kẻ chuyên chặt đầu con tin IS

Tên đao phủ IS trong nhiều clip chặt đầu con tin phương Tây từng là một thiếu niên hâm mộ đội bóng MU và ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá.

Trùm đao phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có biệt danh "John thánh chiến" được xác nhận vào tháng 2 năm nay là một công dân Anh tên là Mohammed Emwazi, 27 tuổi. Sky News đã công bố một tài liệu tiết lộ, Emwazi sinh ngày 17.8.1988 tại Kuwait trong khu ổ chuột Taima ở thành phố Al Jahra. Gia đình Emwazi chuyển tới thủ đô London, Anh khi y mới lên 6 tuổi.

Từ cậu bé mê bóng đá đến kẻ chuyên chặt đầu con tin IS - 1

Hình ảnh Mohammed Emwazi khi còn là một cậu thiếu niên trầm lặng, chăm chỉ học hành.

Emwazi từng được nhận vào học tại trường công lập ở London và sau đó trở thành sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Westminster trước khi tới Syria tham gia thánh chiến năm 2013.

Như nhiều thiếu niên cùng trang lứa khác, Emwazi hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester United và ban nhạc pop S Club 7, theo báo Anh The Sun.

“Khi tôi trưởng thành, tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá”, Emwazi viết trong cuốn kỷ yếu của trường học năm 1996.

Khi còn là sinh viên, Emwazi được nhận xét là một người trầm lặng và khá chăm chỉ. Theo tờ Guardian, sếp cũ của Emwazi thời y làm thêm trong vai trò là nhân viên bán hàng cho một công ty Công nghệ thông tin (IT) tại Kuwait lúc 21 tuổi cũng nhận xét: "Cậu ta là một trong những nhân viên tốt nhất chúng tôi từng có. Cậu ta đối xử tử tế với mọi người và là người bình tĩnh, nhã nhặn”.

Tuy nhiên, hàng xóm của gia đình Emwazi ở London tên là Elisa Moraise cho biết, John thánh chiến bỗng nhiên biến thành một người “kỳ quặc và không thân thiện” sau khi quay trở lại Anh từ Kuwait năm 2010.

Từ cậu bé mê bóng đá đến kẻ chuyên chặt đầu con tin IS - 2

Từ một thiếu niên yêu bóng đá, mơ ước trở thành cầu thủ, Emwazi bỗng lột xác thành kẻ giết người man rợ, không ghê tay của IS.

Theo Cage - một nhóm hoạt động tại Anh – Emwazi trở nên cực đoan sau chuyến đi tới Tanzania vào năm 2009. Trong e-mail gửi cho Cage, Emwazi nói rằng, chuyến đi của anh ta là một kỳ nghỉ nhưng chính quyền Anh lại buộc tội có ý định tham gia tổ chức khủng bố Al-Shebab ở Somalia và áp dụng lệnh cấm bay đối với y.

Sau đó, Emwazi bị chính phủ Anh đưa vào danh sách khủng bố. Chính việc này đã khiến Emwazi bất mãn và khởi đầu cho việc y trở thành đao phủ khét tiếng của IS, tàn nhẫn và lạnh lùng, gieo rắc nỗi kinh sợ cho cả thế giới.

Năm 2013, Emwazi tới Syria thánh chiến và trong 2 năm qua, với sự tàn bạo của mình, y từ một chiến binh bình thường leo lên vị trí cấp cao trong tổ chức của IS, theo báo Anh Independent. Y được cho là đóng vai trò là nhân vật chủ chốt của IS trong các cuộc đàm phán con tin với phương Tây từ năm 2012-2013.

“John Thánh chiến” là kẻ cầm đầu “bộ tam người Anh” chuyên canh giữ các con tin phương Tây tại nhà tù của IS ở sào huyệt Raqqa. Một con tin từng bị IS bắt giữ mô tả tên này là một kẻ “lạnh lùng, bạo dâm và tàn nhẫn”.

Từ cậu bé mê bóng đá đến kẻ chuyên chặt đầu con tin IS - 3

Emwazi hay John thánh chiến đã giết hại ít nhất 6 con tin phương Tây.

Emwazi cũng là một nhân vật nổi tiếng trong các trại huấn luyện tân binh của IS ở Raqqa, nơi y làm trại trưởng, bên cạnh một trợ lý người Úc đóng vai trò là huấn luyện viên bắn tỉa.

Trại huấn luyện này đã bị chiến đấu cơ của liên quân không kích vào hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên Emwazi đã không bị thương trong vụ ném bom này.

Ngoài ra, Emwazi còn được cho là kẻ đứng đầu bộ phận an ninh mạng của IS nhờ từng theo học ngành khoa học máy tính tại Anh trước đây. Emwazi được tin là có khả năng che giấu nguồn gốc tất cả các cuộc liên lạc giữa lãnh đạo IS ở Raqqa với các quan chức chính phủ trong các cuộc đàm phán con tin.

Chính vì sự nguy hiểm của “John Thánh chiến”, quân đội Mỹ ngày 12.11 đã thực hiện một đợt không kích nhằm tiêu diệt tay đao phủ IS khét tiếng tàn bạo này. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tuyên bố trên Fox News rằng, 99% “John thánh chiến” đã chết sau đợt không kích. Tuy nhiên, Lầu Năm góc chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN