Trung Quốc phủ nhận đóng tàu sân bay thứ 2

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định vào ngày hôm qua (27/9) rằng nước này chưa đóng tàu sân bay thứ 2.

Đầu tuần này, một số nguồn tin phương Tây cho rằng Trung Quốc đang tiến hành đóng tàu sân bay thứ 2 tại Thượng Hải và hàng không mẫu hạm mới này sẽ được hạ thủy vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Dương Vũ Quân khẳng định trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày hôm qua (27/9) thông tin về việc Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 2 là hoàn toàn không chính xác.

“Những thông tin cho rằng Trung Quốc đang chế tạo sân bay thứ 2 là không chính xác”, ông Dương Vũ Quân khẳng định trước báo chí.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được bàn giao cho lực lượng hải quân của Quân đội Nhân dân nước này tại cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh vào ngày 25/9 vừa.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quôc được sửa chữa lại từ tàu sân bay Varyag do Liên Xô cũ chế tạo. Sau khi được sửa chữa lại, nó được đổi tên thành Liêu Ninh, với chiều dài hơn 300m và có thể chở được 26 máy bay chiến đấu và 24 máy bay trực thăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN