TQ dùng tàu sân bay thứ hai để đối đầu Mỹ ở Biển Đông?

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2019 và sẽ được sử dụng để đối phó với tình hình phức tạp ở Biển Đông.

TQ dùng tàu sân bay thứ hai để đối đầu Mỹ ở Biển Đông? - 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây cho rằng một tàu sân bay được thiết kế chuyên biệt có thể giúp tăng sức mạnh của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông.

Tàu sân bay thứ hai của Bắc Kinh dường như được đặt tên là Sơn Đông theo tên một thành phố cảng của Trung Quốc, giống như tàu sân bay Liêu Ninh.

Giống như tàu sân bay Đô đốc Kuznetzov của Nga, các tàu sân bay của Trung Quốc được thiết kế theo kiểu nhảy cầu. Trong khi đó, các mẫu tàu sân bay của Mỹ sử dụng các thiết bị trợ lực để phóng máy bay khỏi mặt boong.

Các tàu sân bay kiểu nhảy cầu không thể phóng máy bay chở đầy nhiên nhiệu và mang theo bom hạng nặng như tàu sân bay của Mỹ. Nên sự hiệu quả và tầm hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc rất hạn chế.

Taylor Mavin, một sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học bang California ở thành phố San Diego (Mỹ), cho rằng các tàu sân bay do Liên Xô thiết kế được phát triển nhằm mục đích bảo vệ bờ biển chứ không phải bệ phóng tấn công trên biển.

Nên trong khi tàu sân bay của Trung Quốc không thể di chuyển tới Libya và có khả năng tấn công tốt như tàu sân bay của Mỹ, nó có thể được thiết kế riêng để hoạt động tại khu vực Biển Đông.

Nhưng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không dừng ở 2 tàu sân bay. Một báo cáo mới đây của trang tin Defense News cho biết rằng hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy quốc gia đông dân nhất thế giới đang phát triển tàu sân bay có hệ thống phóng máy bay giống tàu sân bay Mỹ.

Năm 2016, Toà án trọng tài quốc tế (ICC) phán quyết tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở. Trong khi đó, chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BI) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN